Cô gái đẹp ví như “thần tiên giáng thế” có đôi mắt như hồ thu
Friday, 19/05/2023 - 05:34:43
Maja Strojek cô gái sinh ra ở đất nước có phụ nữ đẹp nhất nhì châu Âu – Ba Lan.
Maja Strojek (sinh năm 2000) là nữ người mẫu sinh ra ở Ba Lan – nơi có nhiều phụ nữ đẹp nhất châu Âu.
Công chúng ưu ái gọi cô là ‘mỹ nhân bước ra từ xứ sở thần tiên’, ‘cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới’ khi nhìn những hình ảnh cô mặc váy trắng, dạo bước trên đường.
Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp với những đường nét thanh toát và body n.óng b.ỏng, săn chắc không chút mỡ thừa.
Đôi mắt sâu màu nâu khiến cô trông cuốn hút hơn trong mọi hoàn cảnh.
Với lợi thế vẻ ngoài đẹp và khả năng khoe dáng đỉnh cao, Maja Strojek dễ dàng chinh phục mọi kiểu trang phục. Cô nghiễm nhiên trở thành gương mặt được nhiều tạp chí và nhãn hàng săn đón.
Để giữ gìn hình thể đẹp, cô xây dựng chế độ tập luyện chăm chỉ và bổ sung dinh dưỡng hợp lý.
Sở hữu một làn da căng mịn không tì vết, Maja Strojek chăm sóc rất kỹ càng. Nữ người mẫu tẩy trang, rửa mặt sạch sẽ và dùng các sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp.
Cô cũng chăm chỉ đắp mặt nạ, tắm nắng đúng cách để làn da thêm khỏe đẹp.
Về chế độ ăn uống, Maja Strojek ăn nhiều rau xanh và các loại quả như táo, cam,…
Maja Strojek tập gym và chạy bộ. Đây là hai bộ môn giúp đốt chạy lượng calo dư thừa, giúp lấy lại vóc dáng săn chắc.
Ngoài ra, cô cũng có nhiều năm gắn bó với bộ môn múa cột – giúp cải thiện toàn bộ các nhóm cơ, tăng độ dẻo dai và sức mạnh cho cơ bắp và hỗ trợ giảm cân.
Thời gian rảnh, cô thường đi bơi, đọc sách hoặc tụ họp cùng bạn bè.
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT



















ĐỌC THÊM
Thực hư chuyện uống sữa bò gây dậy thì sớm cho bé gái
Những người phản đối sữa bò cho rằng, sữa bò làm bé gái dậy thì sớm, ngực phát triển và lông mu xuất hiện ở độ tuổi 9-10. Nghi phạm ...
Công ăn việc làm trong tương lai có thể rơi vào tay Robot
Trí tuệ nhân tạo (AI) là sự phát triển và triển khai các hệ thống máy tính có khả năng logic, lý luận và ra quyết định.
Hạt vi nhựa tác động đến sức khỏe như thế nào khi mỗi năm chúng ta "ăn" ít nhất 50 ngàn hạt vi nhựa
Giáo sư Ravindra Khaiwal, Khoa Y học Cộng đồng và Trường Y tế Công cộng, Viện Nghiên cứu và Giáo dục Y khoa Sau Đại học (PGIMER), Chandigarh cảnh báo, ...