Tin Việt Nam

Sự thật và sự giàu có của đại gia Tân Hiệp Phát Dr. Thanh

Tuesday, 11/04/2023 - 08:59:10

Hầu hết hiện nay ai cũng cho rằng ông Trần Quý Thanh là nhà sáng lập Tân Hiệp Phát thì là chủ tịch của Tập Đoàn này và tò mò về độ giàu có của ông

DR. Thanh và 2 con gái

Ông Trần Quí Thanh (sinh năm 1953), tốt nghiệp kỹ sư cơ khí chế tạo máy tại Đại Học Bách Khoa năm 1978 và Tiến sĩ Quản Trị Kinh Doanh trường Southern California University.

Được thành lập từ năm 1994, với tiền thân là nhà máy bia Bến Thành, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đang sở hữu hơn 40 loại sản phẩm như nước tăng lực Number 1, trà xanh Không Độ, trà thảo mộc Dr Thanh, nước ép trái cây Juicie, sữa đậu nành Soya, nước uống Number 1…

Trong năm 2014, Tân Hiệp Phát đạt khoảng 7.000 tỷ đồng (khoảng $300 triệu) doanh thu, lãi trước thuế 930 tỷ (khoảng $40 triệu) và lãi sau thuế 730 tỷ đồng (khoảng $30 triệu).

Tân Hiệp Phát hiện sở hữu 4 nhà máy công suất hàng tỷ lít một năm, sản phẩm xuất khẩu đi 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ông Trần Quí Thanh đặt mục tiêu đến năm 2023, công ty sẽ cán mốc doanh thu 1 tỷ USD (khoảng hơn 23 nghìn tỷ VNĐ).

Năm 2012, nếu như "gật đầu" thương vụ của Coca Cola trị giá 2,5 tỷ USD, ông Trần Quí Thanh còn được cho là đã bước vào danh sách những người giàu có nhất hành tinh 11 năm về trước.

Tuy nhiên hiện tại ông không hề sở hữu cũng như nắm giữ các chức vụ Chủ tịch hay Giám đốc của Tân Hiệp Phát. Cổ đông lớn nhất của tập đoàn là vợ ông - bà Phạm Thị Nụ, sở hữu 54,4% vốn điều lệ. Phần còn lại thuộc về hai con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT