Hoa Kỳ

Oscar 2021 hoãn 8 tuần vì Covid-19

Monday, 15/06/2020 - 07:07:36

Giải Oscar năm 2021 sẽ bị hoãn 8 tuần vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.


LOS ANGELES – Giải Oscar năm 2021 sẽ bị hoãn 8 tuần vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cũng là lần trì hoãn thứ 4 trong lịch sử giải thưởng điện ảnh này. Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật hình ảnh AMPAS và hãng truyền hình ABC vào thứ Hai thông báo, giải Oscar lần thứ 93 sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 4, 2021, trễ hơn 8 tuần so với lịch trình ban đầu, do ảnh hưởng của đại dịch đối với ngành công nghiệp điện ảnh. Ngoài ra, hạn chót ra mắt cho các phim muốn tranh giải Oscar 93 cũng sẽ được dời tới ngày 28 tháng 2, 2021.

Ngành công nghiệp điện ảnh Hoa Kỳ đang bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch, khi mọi rạp phim phải đóng cửa, các hoạt động sản xuất phim bị đình chỉ, và mọi hội chợ quảng bá phim đều không được tổ chức. Do các rạp phim đóng cửa, nhiều phim điện ảnh đã phải hoãn ngày công chiếu. Nhiều sự kiện lớn, như Đại hội điện ảnh Cannes, đã bị hủy. Vào tháng 4 vừa qua, viện AMPAS đưa ra quyết định chưa từng có tiền lệ, cho phép các phim không được công chiếu tại rạp cũng có thể cạnh tranh giải Oscar, nhưng chỉ áp dụng cho năm nay.

Trong lịch sử, giải Oscar từng bị hoãn 3 lần, nhưng chưa lần nào bị hoãn nhiều như giải năm 2021. Vào năm 1938, Oscar đã bị hoãn 1 tuần do nạn lũ lụt tại Los Angels. Vào năm 1968, giải thưởng bị hoãn 2 ngày sau vụ ám sát Tiến Sĩ Martin Luther King Jr. Đến năm 1981, Oscar bị hoãn 24 tiếng sau khi Tổng Thống Ronald Reagan bị bắn tại Washington DC. Quyết định hoãn giải thưởng vào năm 1981 được đưa ra chỉ 4 tiếng trước giờ khai mạc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT