Cọp Tasmania cuối cùng sống trong môi trường nuôi nhốt đã chết vào năm 1936.

Nhờ kỹ thuật hiển sắc ngày nay, hình ảnh trắng đen của cọp Tasmania từ một thế kỷ trước đã được tô màu cho thấy hình ảnh chính xác của loài cọp bị diệt chủng từ năm 1936 vì sự săn bắn của loài người.
MELBOURNE – Một nhóm chuyên gia tại Đại Học Melbourne, Úc, đang hy vọng có thể đưa hồi sinh loài cọp Tasmania, bằng cách sử dụng tế bào gốc, sau khi cá thể cuối cùng của loài này đã chết gần 100 năm trước.
Các khoa học gia ở Đại Học Melbourne đã làm việc trong dự án hồi sinh động vật tuyệt chủng suốt nhiều năm. Gần đây, quỹ Wilson Family Trust đã tài trợ hơn $3.6 triệu Mỹ kim cho trường đại học, và số tiền sẽ được chuyển cho Phòng Thí Nghiệm Nghiên Cứu Khôi Phục Gene Cọp Tasmania (TIGRR).
Cọp Tasmania (Thylacine) là loài thú ăn thịt có túi sống ở lục địa Úc từ khoảng 3,000 năm trước. Chúng chỉ sinh sống ở cùng Tasmania, cho tới khi những người di cư châu Âu xóa sổ loài này khỏi tự nhiên bằng cách săn bắn.
Cọp Tasmania cuối cùng sống trong môi trường nuôi nhốt đã chết vào năm 1936. Loài vật này còn được gọi là chó sói Tasmania, do chúng nhỏ con, nhìn khá giống với chó hoang dingo ngày nay ở Úc. Cọp Tasmania có hình dáng giống chó, với những vạch sọc tương tự ngựa vằn ở thân sau.
Các nhà khoa học cho biết số tiền tài trợ mới sẽ được dùng cho ba mục đích chính trong dự án, đó là tìm hiểu kỹ hơn hệ gene của cọp Tasmania, sử dụng tế bào gốc từ thú có túi khác để tạo phôi thai loài vật, và chuyển phôi thai vào động vật mang thai dùm như chuột dunnart.
"Với dự án, chúng tôi có thể tạo ra tế bào gốc của cọp Tasmania trong vòng 10 năm,” Giáo Sư Andrew Pask ở khoa Sinh Học tại Đại học Melbourne, giải thích. "Chúng tôi bắt đầu với tế bào sống từ một loài có họ hàng gần, trong trường hợp này là chuột dunnart. Chúng tôi chỉnh sửa tế bào đó để chuyển hệ gene của nó thành hệ gene của cọp Tasmania. Sau khi có tế bào của cọp Tasmania, chúng tôi có thể sử dụng công nghệ nhân bản để biến tế bào thành động vật sống.”
Ông Pask và đồng nghiệp đã giải mã chuỗi gene của cọp Tasmania năm 2017, giúp lập bản đồ DNA của loài vật, cung cấp nền tảng bước đầu để hồi sinh chúng.
Theo ông Pask, cọp Tasmania là lựa chọn tốt để hồi sinh, bởi chúng có vai trò quan trọng trong việc cân bằng hệ sinh thái Tasmania. Ông thêm rằng công nghệ chỉnh sửa gene tân tiến ở phòng thí nghiệm sẽ giúp bảo vệ nhiều động vật có túi khác ở Úc, vốn đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu và cháy rừng.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Độc lạ Nhật Bản: Đôi boost cơm thịt kho tàu khiến người ăn vừa thèm vừa lo
Đây hoàn toàn là sản phẩm thật do nghệ nhân nấu ăn Nhật Bản tạo ra chứ không phải dùng công nghệ AI và cư dân mạng đang cực kỳ ...
Cha mẹ 100% Á Đông nhưng đứa con sinh ra lại lai Tây khiến bà mẹ bị nghi ngờ phải xét nghiệm DNA rồi không tin kết quả
Cả nhà đi xét nghiệm DNA để chứng minh trong sạch và sau khi kết quả DNA trùng khớp, đại gia đình tiếp tục lần theo phả hệ và bất ...
Một hãng canh nhân viên đi restroom quá 15 phút là phạt $80 Mỹ kim
Một hãng đã gây phẫn nộ dư luận khi giám sát chặt restroom và phạt gần $80 Mỹ kim với những nhân viên vào đó quá 15 phút.
4 ông cần thủ câu được con cá trê khổng lồ dài gần 10 feet
Một nhóm cần thủ đã lập kỷ lục thế giới khi bắt được một con cá trê khổng lồ dài gần 10 feet.
Một cô đem chiếc vòng ngọc đeo suốt 10 năm đi bán, chuyên gia ra giá mua khoảng $80,000 nhưng nói một câu: “Cô đúng là gan lớn thật”
Người phụ nữ bàng hoàng khi phát hiện món đồ mình đeo suốt 10 năm lại là đồ tùy táng có giá trị lên tới $80,000 và càng sợ hơn ...