Hồi tháng 9, Singapore đã bắt 3 người giúp việc người Indonesia mà không cần xét xử, do những người này bị cáo buộc quyên góp hỗ trợ IS. Vào tháng 7, hai người Singapore cũng bị bắt vì có ý định gia nhập IS. Hầu hết dân Singapore là người gốc Hoa, nhưng nước này cũng có một lượng người Hồi giáo đáng kể.
SINGAPORE – Một bị cáo tại Singapore đã trở thành trường hợp đầu tiên ở nước này phải nhận án tù vì gởi tiền tài trợ cho kẻ tuyên truyền Hồi giáo cực đoan. Theo cáo trạng của tòa án Singapore hôm thứ Sáu, bị cáo Ahmed Hussein Abdul Kadir Sheik Uduman nhận án tù 2 năm rưỡi vì đã quyên góp 1,146 đô-la Singapore ($840 Mỹ kim) cho Sheikh Abdullah al-Faisal, người truyền lý thuyết Hồi giáo cực đoan sống ở Jamaica. Uduman tìm đến Faisal sau khi xem các video trên trang web và Youtube, trong đó, người này thuyết giảng nhằm hỗ trợ cho Nhà Nước Hồi Giáo. Faisal từng lãnh án tù 9 năm ở Anh vào năm 2003 sau khi kêu gọi tiêu diệt những người không theo đạo Hồi, và bị trục xuất về Jamaica sau khi thi hành án.
Cáo trạng của tòa án Singapore kết luận Uduman bị cực đoan hóa, "muốn thực hiện bạo lực vũ trang ở Syria nhằm hỗ trợ IS ở Iraq và Syria.” Các công tố viên đề nghị phạt tù Uduman nhằm "gởi thông điệp mạnh mẽ tới những kẻ có tư tưởng tương tự.” Uduman bị bắt từ tháng 7, 2018 theo luật Nội An của Singapore, vốn cho phép giam nghi can mà không cần xét xử với thời gian tối đa 2 năm. Đảo quốc này đã bắt nhiều người bị nghi tài trợ cho Hồi giáo cực đoan, và nhà chức trách khuyến cáo Singapore hoàn toàn có thể trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công khủng bố.
Hồi tháng 9, Singapore đã bắt 3 người giúp việc người Indonesia mà không cần xét xử, do những người này bị cáo buộc quyên góp hỗ trợ IS. Vào tháng 7, hai người Singapore cũng bị bắt vì có ý định gia nhập IS. Hầu hết dân Singapore là người gốc Hoa, nhưng nước này cũng có một lượng người Hồi giáo đáng kể.
Cáo trạng của tòa án Singapore kết luận Uduman bị cực đoan hóa, "muốn thực hiện bạo lực vũ trang ở Syria nhằm hỗ trợ IS ở Iraq và Syria.” Các công tố viên đề nghị phạt tù Uduman nhằm "gởi thông điệp mạnh mẽ tới những kẻ có tư tưởng tương tự.” Uduman bị bắt từ tháng 7, 2018 theo luật Nội An của Singapore, vốn cho phép giam nghi can mà không cần xét xử với thời gian tối đa 2 năm. Đảo quốc này đã bắt nhiều người bị nghi tài trợ cho Hồi giáo cực đoan, và nhà chức trách khuyến cáo Singapore hoàn toàn có thể trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công khủng bố.
Hồi tháng 9, Singapore đã bắt 3 người giúp việc người Indonesia mà không cần xét xử, do những người này bị cáo buộc quyên góp hỗ trợ IS. Vào tháng 7, hai người Singapore cũng bị bắt vì có ý định gia nhập IS. Hầu hết dân Singapore là người gốc Hoa, nhưng nước này cũng có một lượng người Hồi giáo đáng kể.
Viết bình luận đầu tiên
Tin đọc nhiều
ĐỌC THÊM
Dấu chân khủng long hóa thạch lớn nhất thế giới được tìm thấy ở Trung Quốc?
Nhóm nhà khoa học tại Đại học Khoa học Địa chất Bắc Kinh và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Đá Yingliang đã công bố phát hiện dấu chân khủng ...
Đêm mưa đột nhập vào nhà người phụ nữ định c.ư.ỡ.n.g b.ứ.c, gã đàn ông hối hận không kịp, hiện trường gây ám ảnh
Nạn nhân khai rằng trong đêm mưa ấy, cô đang ở nhà một mình thì người đàn ông này đã lẻn vào và đã có hành vi cư.ỡng b.ứ.c cô.
Một bà giúp việc bổng đổi đời sau 1 đêm nhờ $3 triệu của bà chủ
Sau khi bà chủ đột ngột qua đời, người giúp việc cho bà suốt 17 năm qua đã được di chúc để lại tài sản trị giá $3 triệu gồm ...