Chuyện Khắp Nơi

Phát hiện mới nguồn gốc loài người và sự sống trên trái đất

Friday, 13/10/2023 - 11:12:49

Trừ khi bạn là người gốc cận Sahara thì dù muốn hay không DNA của bạn cũng chứa 1-4% genes của người Neanderthal.

human

Ngược dòng lịch sử, có những thời điểm trên trái đất chúng ta có nhiều loài người cùng sinh sống. Trong đó nổi bật là người Neanderthal và người Sapiens bởi hai loài người này có số lượng cá thể và phạm vi phân bố rất lớn. Chúng ta cần hiểu rằng điều đó không ngẫu nhiên, mà bởi hai loài người này được tiến hóa ưu ái hơn, họ sở hữu những đặc điểm vượt trội so với các nhánh khác, đặc biệt là trí tuệ.

Thử làm một phép tính nhỏ. Ở thời điểm cách đây khoảng 60,000 năm, Neanderthal gần như là loài người duy nhất phân bố ở Châu Âu. Sapiens di cư đến đây muộn hơn, hóa thạch cổ nhất cho thấy sự hiện diện của người hiện đại ở vùng phân bố này là chiếc răng sữa 54,000 năm tuổi được công bố đầu tháng 4 năm ngoái trên tạp chí Science. Một mốc thời gian nữa cần chú ý là người Neanderthal hoàn toàn biến mất cách đây trên dưới 40,000 năm. Như vậy, đã có ít nhất 14,000 năm hai loài người nói trên cùng chung sống với nhau trên một vùng lãnh thổ với tư cách là những người hàng xóm, thậm chí là trong cùng một gia đình.

Xung đột là chắc chắn có. Dù có thanh minh như thế nào thì hồ sơ Sapiens cũng đầy m.á.u và t.ộ.i á.c. Trong trường hợp này họ đã chiến thắng trong cuộc đấu tranh sinh tồn khốc liệt này và đẩy Neanderthal trở thành một quá khứ mãi mãi.

Tuy nhiên, có một điều thú vị là họ đã xxx với nhau rất nhiều, 1-4% genes của người Neanderthal nằm trong DNA của chúng ta là bằng chứng không thể chối cãi.

Câu chuyện ở đây lại phát sinh một vấn đề là người Neanderthal và người hiện đại tuy cùng chi Homo nhưng lại là hai loài (species) khác nhau về mặt sinh học. Trong khi đó tỷ lệ hữu thụ trong lai xa ở động vật lại rất thấp, khả năng một phát ăn ngay gần như bằng không. Như vậy, để có thể di truyền những genes Neanderthal ở Sapiens thì trong hơn 14,000 năm đó, hai loài người này đã xxx với nhau rất nhiệt tình, triền miên, và số lượng cá thể tham gia phải rất lớn.

Và có một điều mình hoàn toàn không nghĩ ra được liên quan đến việc DNA ti thể của chúng ta và Neanderthal là rất khác nhau? Vấn đề ở đây là DNA ti thể không nằm trong nhân (nucleus) mà nằm ở tế bào chất (cytoplasm) của tế bào, dó đó các thông tin trên DNA này được di truyền theo dòng mẹ.

Điều đó cho thấy tính bất đối xứng trong các cuộc xxx giữa hai loài người này và chỉ có thể lý giải là hầu hết trong các cuộc tình tang này thì người nam là Neanderthal và nữ là Sapiens.

Và câu hỏi là tại sao?

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT