Thế Giới

Ấn Độ: Tòa y án tử hình cho 4 người hiếp dâm

Friday, 05/05/2017 - 08:13:26

Nạn nhân Jyoti Singh Pandey là sinh viên y khoa, đang lên xe bus cùng người yêu sau khi đi xem hát về. Trên xe có 4 tên say sưa đã tấn công họ, hãm hiếp cô gái và ném họ ra đường, bê bết máu me.


Biểu tình chống nạn hiếp dâm tại Ấn Độ cuối năm 2012. (Getty Images)


Tối Cao Pháp Viện đã có phán quyết bất ngờ ủng hộ bản án tử hình đối với bốn thủ phạm đã hãm hiếp và hành hạ bằng dụng cụ tàn độc trên thân thể một nữ sinh viên 23 tuổi trên một xe bus năm 2012, khiến làm bùng nổ nhiều cuộc biểu tình phản đối trên nhiều nơi của Ấn Độ. Quyết định của Tối Cao Pháp Viện có phần khá lạ vì có đến 95% bản án thuộc loại này từng bị các tòa Thượng Thẩm của Ấn Độ đảo ngược trong các năm trước đây.
Nạn nhân Jyoti Singh Pandey là sinh viên y khoa, đang lên xe bus cùng người yêu sau khi đi xem hát về. Trên xe có 4 tên say sưa đã tấn công họ, hãm hiếp cô gái và ném họ ra đường, bê bết máu me.
Cô Pandey chết hai tuần sau ở bệnh viện vì các vết thương quá nặng. Vrinda Grover, một luật sư làm việc cho Tối Cao Pháp Viện, nhận định: “Ít khi một vụ án hãm hiếp nào làm xã hội Ấn Độ bị rúng động đến như thế, nhưng tôi mong xã hội phải rúng động.”

Trump sắp đến Ả Rập Saudi
Vào cuối tháng Năm, Tổng Thống Donald Trump sẽ thực hiện chuyến công du hải ngoại đầu tiên và trong các chặng dừng có các quốc gia như Ả Rập Saudi, Do Thái và Tòa Thánh Vatican. Các viên chức Hoa Kỳ nói là sở dĩ ông Trump chọn Ả Rập Saudi nằm trong số các quốc gia đầu tiên ông đến thăm là nhằm chứng tỏ ông muốn cải thiện mối bang giao của chính phủ Mỹ với thế giới Hồi giáo. Họ không nói quốc gia này nguồn cung cấp dầu hỏa cho thế giới.
Ngoài chuyện diện kiến với Đức Giáo Hoàng Francis, Tổng Thống Trump còn tham dự cuộc họp của khối NATO và một hội nghi thượng đỉnh của nhóm G7 ở Ý. Ông Trump sẽ được nhà vua King Salman của Ả Rập Saudi tiếp đón. Ngoài chủ đề chống khủng bố, hai nhà lãnh đạo còn bàn với nhau làm sao giảm tình trạng tuyên truyền cực đoan ý thức hệ trên thế giới.
Chuyến công du kéo dài khoảng một tuần, diễn ra đúng sáu tuần sau khi hoa Kỳ bắn hỏa tiễn Tomahawk vào Syria. Vì thế chuyến đi của ông Trump còn được nhận định sẽ cải tiến tích cực thái độ của Mỹ đối với vùng Trung Đông.

Bắc Hàn: Tố Mỹ âm mưu ám sát Kim Chính Vân
Bắc Hàn tố cáo Nam Hàn và các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đang có âm mưu ám sát lãnh tụ Kim Chính Vân, giữa lúc bầu không khí ở bán đảo Triều Tiên trở nên hết sức căng thẳng. Bắc Hàn tố cáo một toán mật vụ hành động do cơ quan tình báo Nam Hàn hợp đồng với cơ quan CIA của Mỹ thành lập và được đưa vào bí mật hoạt động ở Bắc Hàn với nhiệm vụ là sát hại Chủ tịch Kim bằng vũ khí sinh học trong một buổi lễ công cộng.
Bộ Công An Bắc Hàn cho hay là cơ quan tình báo Nam Hàn đã thuê mướn một người Bắc Hàn tên là Kim, nhằm chuẩn bị cho chuyện ám sát này. Bộ Công An còn nói âm mưu sát hại chủ tịch Kim Chính Vân đồng nghĩa với “một lời tuyên chiến.”
Bắc Hàn còn nói rõ là kẻ này sẽ có nhiệm vụ ném một quả bom vào một cuộc diễn hành quân sự có sự hiện diện của Chủ tịch Kim, nhưng không nói rõ làm thế nào mà âm mưu động trời này bị Bắc Hàn khám phá.

Mỹ sẽ tiếp tục đánh IS ở Syria
Hoa Kỳ có mặt trong các cuộc hòa đàm ở Astana của Kazakhstan về Syria nhưng không ký tên vào bản thỏa hiệp đã được Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran ký kết. Nga tuyên bố theo tinh thần của thỏa thuận thành lập các vùng an toàn bên trong Syria được Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ thỏa thuận hôm qua, chiến đấu cơ của Mỹ cũng sẽ bị cấm bay tại đây.
Các máy bay chiến đấu của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị cấm bay trong các vùng an toàn, nơi các lực lượng đối kháng nhau cũng phải ngưng tiếng súng. Đại tá Adrian J.T. Rankine-Galloway của Ngũ Giác Đài hôm thứ sáu cho hay “liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo vẫn tiếp tục truy tìm và tiêu diệt nhóm IS, nhằm bảo đảm nhóm này không còn nơi nào trú thân ở Syria nữa.”
Ngoài ra Hoa Kỳ cũng cho hay sẽ giảm cường độ hoạt động ở những vùng an toàn đã được các bên thỏa thuận, nhưng không nói rõ sẽ giảm như thế nào. Các phe kháng chiến chống chính phủ Syria hy vọng lệnh ngừng bắn cũng sẽ được thực hiện trong các vùng an toàn.

Hai lãnh tụ Mỹ-Úc làm lành
Tổng Thống Trump hôm thứ Sáu mô tả mối quan hệ giữa ông và Thủ Tướng Úc Malcolm là “tuyệt vời,” sau khi hai lãnh tụ diện kiến nhau ở New York. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau cú điện thoại “chua chát” vào tháng Hai năm nay. Trump cho hay sau cuộc nói chuyện, “Chúng tôi rất hợp với nhau, chúng tôi có mối liên quan rất tuyệt vời, tôi thích nước Úc, bao giờ tôi cũng yêu quốc gia này.”
Ông Trump cho biết hai người đã bàn thảo với nhau về các chủ đề song phương như kinh tế, mậu dịch, cộng tác về an ninh quốc gia, cũng như các vấn đề về di dân. Họ đã gặp gỡ nhau trên chiến hạm USS Intrepid, chiến hạm lừng danh của Hoa Kỳ trong thời Đệ Nhị Thế Chiến đánh nhau với Nhật Bản.
Vào tháng Hai quan hệ hai lãnh tụ đã trở nên căng thẳng vì chuyện thỏa thuận hai nước ký kết vào thời ông Obama là Mỹ sẽ tiếp nhận 1,200 di dân đang bị tạm giam ở Úc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT