Cảnh sát đã bắt giữ hai giáo viên thể dục tại một trường trung học ở Bangalore, với cáo buộc cưỡng hiếp một bé gái 6 tuổi ngay tại trường học. Sự việc này đã làm dấy lên làn sóng biểu tình của các phụ huynh trong thành phố. Trong sự việc xảy ra hôm 2 tháng 7 tại trường trung học Vibgyor ở thành phố Bangalore
Phụ nữ Ấn Độ biểu tình chống nạn cưỡng hiếp.
KARNATAKA - Cảnh sát đã bắt giữ hai giáo viên thể dục tại một trường trung học ở Bangalore, với cáo buộc cưỡng hiếp một bé gái 6 tuổi ngay tại trường học. Sự việc này đã làm dấy lên làn sóng biểu tình của các phụ huynh trong thành phố. Trong sự việc xảy ra hôm 2 tháng 7 tại trường trung học Vibgyor ở thành phố Bangalore, tỉnh bang Karnataka, một bé gái 6 tuổi, học lớp 1, đã bị cưỡng hiếp ngay trong trường. Vụ án chỉ được đưa ra ánh sáng vào ngày 14 tháng 7, sau khi cảnh sát địa phương nhận đơn tố cáo từ gia đình.
"Chúng tôi đã bắt hai hung thủ, Lalgiri và Wasim Pasha, đều là giáo viên thể dục ở trường trung học Vibgyor", theo lời đại diện cảnh sát Bangalore, ông M.N. Reddi nói. "Trong quá trình điều tra, thẩm vấn ban đầu... hai hung thủ đã thừa nhận thực hiện tội ác ghê tởm trong trường và đây là một vụ cưỡng hiếp tập thể".
Bé gái 6 tuổi đã nhận diện hai kẻ này. Hình ảnh từ máy camera giám sát cho thấy, chúng ép nạn nhân ở lại sau khi các học sinh khác rời phòng thể dục. Ông Reddi cũng loại trừ sự liên quan của Musfata, giáo viên dạy trượt băng, bị bắt trước đó. Tuy nhiên, Musfata vẫn bị tạm giữ do cảnh sát phát hiện máy laptop của người này có chứa phim khiêu dâm trẻ em.
Trường Vibgyor đã mở cửa trở lại hôm thứ Hai sau 10 ngày ngừng hoạt động. Học sinh lớp 5 tới lớp 12 đi học trở lại trong cùng ngày, còn nhóm lớp 1 đến lớp 4 phải đợi đến thứ Tư.
Sự việc này đã làm dấy lên làn sóng biểu tình khắp Bangalore. Trường Vibgyor bị phản đối dữ dội vì ban đầu đã có ý định che giấu sự việc. Các phụ huynh sau đó yêu cầu ban giám hiệu phải tuân thủ những quy định về an ninh. Theo đó, trường phải gắn thêm 76 camera giám sát, tăng chiều cao các bức tường xung quanh và kiểm tra lại lý lịch nhân viên. Chính quyền bang Karnataka và Sở Cảnh sát Bangalore cũng đưa ra yêu cầu tương tự tới tất cả trường học trong thành phố.
Ấn Độ đã siết chặt luật về cưỡng hiếp vào năm ngoái, khi áp lệnh tử hình đối với hành vi hiếp dâm tập thể, sau vụ cưỡng hiếp tập thể và đánh chết một nữ sinh 23 tuổi trên xe bus ở thủ đô New Delhi. Sự việc gây chấn động này từng tạo ra làn sóng biểu tình trên khắp Ấn Độ.
Viết bình luận đầu tiên
Tin đọc nhiều
ĐỌC THÊM
Dấu chân khủng long hóa thạch lớn nhất thế giới được tìm thấy ở Trung Quốc?
Nhóm nhà khoa học tại Đại học Khoa học Địa chất Bắc Kinh và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Đá Yingliang đã công bố phát hiện dấu chân khủng ...
Đêm mưa đột nhập vào nhà người phụ nữ định c.ư.ỡ.n.g b.ứ.c, gã đàn ông hối hận không kịp, hiện trường gây ám ảnh
Nạn nhân khai rằng trong đêm mưa ấy, cô đang ở nhà một mình thì người đàn ông này đã lẻn vào và đã có hành vi cư.ỡng b.ứ.c cô.
Một bà giúp việc bổng đổi đời sau 1 đêm nhờ $3 triệu của bà chủ
Sau khi bà chủ đột ngột qua đời, người giúp việc cho bà suốt 17 năm qua đã được di chúc để lại tài sản trị giá $3 triệu gồm ...