Thế Giới

Úc: Nắng nóng làm tan chảy nhựa đường

Sunday, 07/01/2018 - 12:28:24

Nhiệt độ thành phố Melbourne, bang Victoria, được dự đoán sẽ đạt 41 độ C (105 độ F), trong lúc hàng ngàn người đổ về các bãi biển để tránh nắng nóng vào cuối tuần.



VICTORIA – Vào hôm thứ Bảy, lệnh cấm lửa đã được ban hành ở bang Victoria, Úc, trong khi gần 10 cây số xa lộ Hume Highway đã bị tan chảy nhựa đường vì nhiệt độ tăng cao, gây kẹt xe trầm trọng. Người dân đã được khuyến cáo tránh khu vực xa lộ, và ở trong nhà đến hết tuần, khi nhiệt độ ngoài trời dự kiến đạt hơn 40 độ C.

Nhiệt độ thành phố Melbourne, bang Victoria, được dự đoán sẽ đạt 41 độ C (105 độ F), trong lúc hàng ngàn người đổ về các bãi biển để tránh nắng nóng vào cuối tuần. Thời tiết tại Sydney, bang New South Wales, cũng được dự đoán là không dễ chịu, khi nhiệt độ đạt mức 38 độ C vào ngày thứ Bảy, trước khi giảm xuống còn 33 độ C vào ngày Chủ Nhật.

Người dân bang Nam Úc và thủ đô Canberra cũng được cảnh báo về nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ có thể đạt mức 38 độ C ở Canberra. Trong khi đó, nhiệt độ tại nhiều khu vực ở Nam Úc được cảnh báo có thể lên đến 46 độ C vào ngày thứ Bảy. Phần lớn khu vực ở bang Tasmania cũng đã ban hành lệnh cấm lửa hoàn toàn, khi nhiệt độ được dự đoán đạt khoảng 35 độ C trong điều kiện gió giật 90 cây số/giờ.

Ả Rập Saudi bắt 11 hoàng thân vì chống giảm chi tiêu
RIYADH - Chính quyền Ả Rập Saudi đã bắt 11 vị hoàng thân, sau khi họ tụ tập tại một cung điện ở Riyadh để phản đối những biện pháp thắt chặt chi tiêu khắc khổ. Theo đó, các vị hoàng thân đã tập trung tại cung điện Qasr a-Hokm, để yêu cầu đình chỉ một sắc lệnh chính phủ, trong đó yêu cầu chấm dứt dùng ngân sách quốc gia để trả tiền điện và tiền nước cho các thành viên hoàng gia.
Trước đó, nhằm đối phó với tình trạng ngân sách thâm hụt nghiêm trọng trong năm 2018 do giá dầu thô giảm, Ả Rập Saudi đã áp dụng nhiều biện pháp cải tổ mạnh tay, như bãi bỏ những khoản trợ cấp, thu thuế giá trị gia tăng, và giảm những khoản trợ cấp cho các thành viên hoàng tộc. Được biết, khi biểu tình tại cung điện, các hoàng thân đã được cảnh báo về hành động “sai trái” và được yêu cầu rời đi. Tuy nhiên, có 11 vị kiên quyết phản đối. Do vậy, đội cảnh vệ hoàng gia đã bắt giữ nhóm này và đưa họ về giam giữ ở nhà tù al-Hayer để chờ ra tòa xét xử.
Ả Rập Saudi trong năm qua đã bắt hàng chục thành viên hoàng gia, gồm những người đang giữ các chức vụ quan trọng trong chính quyền hoặc cựu quan chức. Đây là một phần trong chiến dịch chống tham nhũng và nhằm củng cố quyền lực của Thái Tử Mohammed bin Salam, nhân vật quyền uy nhất hiện nay ở Ả Rập Saudi.

Canada: Hai máy bay va chạm gây bén lửa
TORONTO – Nhiều hành khách đã được di tản sau khi 2 máy bay quẹt nhau đến tóe lửa tại một phi trường ở Canada. Vào tối thứ Sáu, tại phi trường Pearson ở Toronto, hai máy bay của hãng WestJet và Sunwing đã va chạm vào nhau đến tóe lửa, khiến nhiều hành khách trên máy bay hoảng loạn. Hành khách trên chiếc máy bay của hãng WestJet đã phải di tản bằng cửa thoát hiểm sau vụ tai nạn.
Hãng WestJet cho biết, máy bay của hãng vừa trở về từ Cancun, Mexico và 168 hành khách cùng phi hành đoàn 6 người đang đứng đợi cửa mở để vào phi trường, thì một chiếc máy bay của hãng Sunwing tông vào họ. Chiếc máy bay của Sunwing vừa trả khách xong nên không có người trên máy bay.
Ông Jeremy Cohn, một nhà quay phim ở Toronto, đã chia sẻ đoạn ghi âm cho thấy cuộc gọi từ chuyến bay của WestJet đến trạm kiểm soát không lưu. Phi công đang gấp rút thông báo về việc di tản trong khi lực lượng cứu hỏa cố gắng trấn áp tình trạng hỗn loạn. Người phát ngôn của WestJet, bà Lauren Stewart nói rằng tất cả hành khách của hãng đã an toàn. Trong khi đó, hãng Sunwing nói, khi sự việc xảy ra, máy bay của hãng đã được giao cho nhân viên mặt đất. Cơ quan An Toàn Giao Thông Canada đang điều tra sự việc.

Thái Lan ra lệnh truy bắt bà Yingluck
BANGKOK - Phó cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan Srivara Rangsibrahmanakul hôm thứ Sáu cho biết, ông đã nhận được lệnh từ Thủ Tướng Prayut Chan-o-cha và phó Thủ Tướng Prawit Wongsuwan, người giám sát lực lượng cảnh sát hoàng gia, yêu cầu truy lùng và đưa cựu Thủ Tướng Yingluck về nước. Các lệnh này được đưa ra sau khi trên mạng xuất hiện bức ảnh cho thấy bà Yingluck chụp hình cùng 1 du khách Thái Lan ở London, Anh quốc. Cảnh sát Thái Lan đã xác nhận tính xác thực của bức ảnh này, nhưng không chắc ảnh có được chụp mới đây hay không.
Ngoài ra, bà Yingluck còn được cho là xuất hiện bên ngoài một trong tâm mua sắm ở London dịp lễ năm mới, và dường như không cố che giấu bản thân. Một nguồn tin nói nhiều du khách Thái Lan ở London thường đề nghị chụp ảnh với bà Yingluck nếu gặp bà. Họ cũng hỏi thăm bà Yingluck về cuộc sống hiện tại và tỏ ra lo ngại cho bà.
Bà Yingluck bỏ trốn hồi tháng 8 năm ngoái, ngay trước lúc Tối Cao Pháp Viện Thái Lan tuyên án bà liên quan đến cáo buộc quản lý cẩu thả trong chương trình trợ giá lúa gạo cho nông dân, làm tổn thất ngân sách. Bà bị tuyên án 5 năm tù. Một số lời đồn đoán cho rằng bà đang ở Dubai, nơi anh trai Thaksin Shinawatra có một căn nhà, hoặc London, nơi bà được cho là định xin tị nạn chính trị. Bốn passport của bà Yingluck đều đã bị vô hiệu hoá.

Venezuela sắp tung ra gần $6 tỷ tiền ảo
CARACAS - Tổng thống Venezuela - Nicolas Maduro tuyên bố sẽ phát hành 100 triệu đơn vị tiền kỹ thuật số mới, dựa theo giá dầu mỏ. Ông Maduro cho biết, đồng tiền ảo có tên Petro sẽ mở ra tương lai cho Venezuela và giúp nước này tiếp cận các đồng tiền mạnh. Việc phát hành sẽ được thực hiện thông qua các sàn tiền ảo trong vài ngày tới. Dù vậy, giới quan sát chưa rõ liệu có bất kỳ nhà đầu tư nào muốn mua Petro hay không, trong thời điểm Venezuela đang khủng hoảng kinh tế trầm trọng và chính phủ không được tin cậy.
Mỗi đơn vị tiền ảo này sẽ được neo vào giá dầu ở Venezuela. Với mức giá trung bình tuần này là $59.07 Mỹ kim một thùng, tổng giá trị lượng tiền ảo số sẽ hơn $5.9 tỷ Mỹ kim. Venezuela hiện là nước có dự trữ dầu mỏ lớn nhất thế giới, theo Tổ chức Các nước xuất cảng dầu mỏ OPEC. Khoảng 95% nguồn thu ngân sách của nước này đến từ xuất cảng dầu.
Kế hoạch phát hành tiền ảo đã được Tổng Thống Maduro công bố từ tháng trước. Nó sẽ được bảo đảm bằng dự trữ dầu mỏ, khí đốt, vàng và kim cương của Venezuela. Việc này sẽ giúp họ lách lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, vốn khiến Venezuela không thể tiếp cận các ngân hàng quốc tế. Dù vậy, nhiều chính trị gia đối lập vẫn chỉ trích dự án này là kế hoạch ảo tưởng, sẽ sớm thất bại và chẳng có tác dụng gì trong việc giúp đỡ hàng triệu người đang chịu cảnh thiếu lương thực tại Venezuela.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT