Về mặt tích cực, các cuộc trắc nghiệm cho thấy rằng các học sinh , từ 9 tới 13 tuổi thu được những thành quả đáng kể. Ngoài ra sự dị ...
Các học sinh Mỹ ở độ tuổi 17 hiện nay không giỏi về môn đọc và toán hơn những bạn cùng trang lứa ở các trường trung học vào đầu thập niên 1970. Đó là một trong những kết quả của vòng trắc nghiệm quốc gia mới đây nhất theo dõi về các xu thế giáo dục dài hạn.
Nhưng nhìn chung thì những kết quả lẫn lộn song song với
những chỉ báo khác cho thấy sự nâng mức thành đạt trong việc học lên được quả
là một thách thức lớn.
Những người chủ trương phải cải cách bậc trung học nói rằng
xu hướng cứ nằm ngang không vươn lên nổi của lớp học sinh 17 tuổi phải gióng
lên hồi chuông báo động. Ông Bob Wise, chủ tịch Liên Minh Vì Giáo Dục Xuất Sắc,
một tổ chức ở Washington, ví von: “Nếu các trường trung học là những máy điện
thoại di động thì chúng có thể được coi như đang ở trong một vùng chết. Rốt
cuộc chúng ta phải bắt đầu xử trí với các trường trung học bằng một cách thức
giống như chúng ta xử trí các trường tiểu học vậy… Đây là chỗ làm đà nhảy lên đại
học hoặc chỗ làm việc thời nay, và rủi thay con em chúng ta lại đang học ở
những mức như thập niên 1970.”
Hơn 26.000 học sinh đã tham gia vào các cuộc trắc nghiệm,
cho Đánh Giá Toàn Quốc Về Tiến Bộ Giáo Dục (NAEP), một dự án được giám sát bởi
các cơ quan nghiên cứu của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ. Kết quả đã được công bố hôm thứ
Ba. Như là một phần của dự án NAEP, điểm đạt được trong môn đọc đã được theo
dõi từ năm 1971, còn môn toán được theo dõi từ năm 1973.
Trong bản báo cáo mới, những bước cải thiện dài hạn là lớn
nhất trong môn toán nơi các nhóm tuổi thấp hơn. Nhóm chín tuổi đạt được 24 điểm
từ năm 1973, và nhóm 13 tuổi đạt được 15 điểm. Về môn đọc, số điểm đạt được là
12 điểm nơi nhóm 9 tuổi và 4 điểm nơi nhóm 13 tuổi. Đó là dựa trên thang 500 điểm,
được NAEP chia ra thành từng quãng 50 điểm kể từ năm 1971, để đo mức khả năng
tương ứng.
Các học sinh Mỹ gốc Phi Châu và gốc Hispanic đã có tiến bộ
ở các tỷ lệ lớn hơn so với các học sinh da trắng từ thập niên 1970, nhưng từ năm
2004 hai nhóm này không đạt được tiến bộ nhiều trong việc thu hẹp lại những hố
ngăn cách thành đạt trong việc học hành. Chẳng hạn trong năm 2008, số điểm
trung bình trong môn đọc nơi nhóm 9 tuổilà 228-24 điểm, đứng trước các học sinh
Mỹ đen và 21 điểm trước các học sinh Hispanic.
Phiếu báo cáo được đưa ra vào thời điểm xảy ra thêm tranh
luận trong các giới lập chính sách về vấn đề liệu cần phải có những tiêu chuẩn
giáo dục quốc gia hay không, hoặc liệu những tiêu chuẩn khác nhau đang được các
tiểu bang sử dụng chiếu theo đạo luật No Child Left Behind (NCLB) có cần phải được
quy định theo một điểm chung hay không, chẳng hạn như NAEP.
Những người phê bình NCLB chú ý đến những kết quả khác nhau
của NAEP từ năm 2004 như là một chỉ báo cho thấy sự thất bại của chính sách
trong việc đem lại những sự cải thiện thực sự và san bằng những hố chia cách. Tuy nhiên một số nhà quan sát nhìn vào
sự kiện rằng những lớp nhỏ tuổi hơn đã đạt được tiến bộ, và họ nói rằng đó là
kết quả của sự đa dạng của các chính sách, trong đó có NCLB, luật này nhấn mạnh
đến môn đọc và môn toán ở những mức độ ấy.
Những người quản trị NAEP lên tiếng cảnh báo chống lại việc
gán các kết quả tốt hay xấu cho bất cứ chính sách cụ thể nào, vì có nhiều yếu tố tác động tới việc học tập và
sỹ số học sinh các trường đã thay đổi nhiều trong mấy chục năm qua.
Tình trạng ngưng trệ trong số điểm đạt được ở bậc trung học
dường như lôi kéo sự quan tâm nhiều nhất với một loạt các kết quả mới. Amy
Wilkins, phó chủ tịch đặc trách sự vụ chính phủ tãi The Education Trust, một tổ
chức bất vụ lợi, nói: “Chúng ta phải có những trường trung học tốt hơn thì mới
có đưộc những kết quả trung học tốt hơn.”
Điểm toán không tăng lên được nơi nhóm 17 tuổi đã xảy ra
bất chấp sự kiện là những tỷ lệ phần trăm lớn hơn đã chọn những giáo trình toán
học cao cấp hơn so với những thập niên trước đây. Điều này gây ra thắc mắc về
chuyện liệu những giáo trình như thế có thực sự cung cấp chương trình mức độ
cao hơn hay không, liệu các học sinh có đủ hay không bối cảnh cần thiết về toán
để có thể gặt hái được thành công, và liệu việc giảng dạy có hiệu quả hay
không, theo lời bà Wilkin và những người khác nói.
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT



















ĐỌC THÊM
Đừng đánh đổi hạnh phúc vì một mối quan hệ sai lầm, buôn tay sẽ thanh thản hơn
Bạn không thể thay đổi một người không muốn thay đổi, hãy dành tình yêu đó cho chính mình.
Kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò – Một may mắn lớn trong đời
Khi hợp nhau thì nói cùng nhau bao nhiêu cũng ko hết chuyện, chán nhau rồi thì 1 từ cũng kiệm lời, lấy gì đảm bảo đến mai sau, ai ...
Hôn nhân thành công và lâu dài nhất, là khi bạn biết quản cái miệng của mình
Hay cho câu đàn ông tốt biết nhường nhịn, phụ nữ tốt không lấn át mạnh mồm. Tôn trọng đối phương cũng là tôn trọng chính mình. Đừng nghĩ người ...