Kinh Doanh

Volvo chỉ sản xuất xe chạy bằng điện từ năm 2019

Sunday, 09/07/2017 - 09:47:44

Một bước ngoặt lớn, nơi mà việc đầu tư vào những loại xe và công nghệ EV đang bắt đầu tăng nhanh. Việc Volvo cam kết chấp nhận xe chạy điện trong vòng hai năm sẽ thúc đẩy các hãng sản xuất xe khác làm theo.


Tổng Giám Đốc Hakan Samuelsson của hãng xe Volvo đang đứng cho báo chí chụp hình tại phòng triển lãm xe tại Stockholm, Sweden, ngày 5 tháng 7, 2017. Ông Samuelsson nói rằng Volvo sẽ ngưng chế xe chạy bằng xăng và từ năm 2019 trở đi hãng này chỉ sản xuất xe chạy bằng điện. (Getty Images)


STOCKHOLM - Trong số những hãng lớn chuyên sản xuất xe, Volvo là công ty đầu tiên cam kết chấm dứt những loại xe chỉ chạy bằng xăng và dầu diesel, vào cuối thập niên này.

Đại công ty sản xuất xe Thụy Điển đã tiết lộ rằng mỗi chiếc xe mà họ chế tạo sẽ có một động cơ điện từ năm 2019. Công ty cũng đang chuẩn bị tung ra năm kiểu mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện vào năm 2021, thêm vào những loại xe lưỡng năng (hybrid) chạy bằng điện và xăng dầu diesel, và những loại xe hybrid nhẹ. Theo công ty cho biết, những chi tiết đầy đủ của những chiếc xe ấy sẽ được loan báo tại một thời điểm sau đó.

Trước đó trong năm nay, Volvo loan báo rằng công ty dự định giới thiệu chiếc xe đầu tiên chạy hoàn toàn bằng điện vào năm 2019. Công ty cũng cho biết họ nhắm mục tiêu là một triệu chiếc xe chạy điện (EV) vào năm 2025. Nhưng Volvo không cho thấy rằng điều này cũng đánh dấu sự chuyển đổi hoàn toàn của nó ra khỏi những loại xe máy phụ thuộc hoàn toàn vào những động cơ đốt nội bộ (ICE).

Trong một bản thông cáo báo chí đầu tháng Bảy, ông Hakan Samuelsson, giám đốc điều hành và chủ tịch của Volvo, nói, “Đây là về khách hàng. Người ta ngày càng đòi hỏi xe chạy bằng điện. Chúng tôi muốn đáp ứng những nhu cầu hiện thời và tương lai của các khách hàng. Bây giờ bạn có thể lựa chọn bất cứ chiếc xe Volvo nào mà bạn muốn.

Mặc dù EV chậm chạp trong việc đạt được sức kéo, nhưng phần thị trường của loại xe này đang tăng đều đặn, với Âu Châu là thị trường lớn hàng thứ hai cho xe EV sau Trung Quốc. Nhiều nước trong khối Liên Hiệp Âu Châu thực sự khuyến khích việc dùng xe EV, thông qua những khoản giảm thuế và miễn thuế.
Mới đây có một đợt dồn dập đột ngột trong hoạt động EV trong ngành kỹ nghệ xe. Trước đó trong tuần này, công ty Tesla xác nhận rằng kiểu xe sedan Model 3 của hãng sẽ bắt đầu được sản xuất trong tháng Bảy. Trong khi đó, trong tuần qua công ty sản xuất bình sạc điện ChargePoint kết thúc một đợt tài trợ trị giá $125 triệu, để thúc đẩy việc hãng này tiến vào thị trường Âu Châu.

Hôm thứ Ba, Einride, một công ty khởi nghiệp Thụy Điển mới xuất hiện trong ngành vận tải, cho ra mắt một nguyên mẫu loại xe T-pod của họ. Đây là một loại xe truck tự lái chạy bằng điện, cũng có thể được điều khiển từ xa.

Một bước ngoặt lớn, nơi mà việc đầu tư vào những loại xe và công nghệ EV  đang bắt đầu tăng nhanh. Việc Volvo cam kết chấp nhận xe chạy điện trong vòng hai năm sẽ thúc đẩy các hãng sản xuất xe khác làm theo.

Ông Samuelsson nói thêm, “Việc loan báo này đánh dấu sự kết thúc của loại  xe chỉ chạy bằng động cơ nhiên liệu. Hãng Volvo Cars nói rằng họ dự định bán được tổng cộng một triệu chiếc xe vào năm 2025. Khi chúng tôi nói điều đó, chúng tôi cố ý muốn nói điều đó. Đây là cách thức chúng tôi sẽ làm điều đó."


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT