Người Việt Khắp Nơi

Tưởng niệm Quốc Hận & kỷ niệm 14 năm thành lập Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ

Thursday, 04/05/2017 - 07:53:05

30.4.1975 lúc 11 giờ sáng, chính thể VNCH đã bị bức tử và từ đó đến nay toàn thể con dân miền Nam VN đã chịu thống khổ dưới sự cai trị bạo tàn của đảng Cộng Sản VN.”

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Mười bốn năm trước đây, vào lúc 11 giờ trưa ngày 27 tháng Tư, 2003 Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ do điêu khắc gia Nguyễn Tuấn thực hiện đã được khánh thành tại thành phố Westminster, Nam California. Từ đó đến nay, mỗi năm Ủy Ban Xây Dựng và Bảo Tồn Tượng Đài đều tổ chức lễ kỷ niệm trong Chuỗi Tưởng Niệm Quốc Hận. Năm nay, buổi lễ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 30 tháng 4, 2017 tại khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ với sự tham dự của hàng trăm quan khách Việt, Mỹ và đồng hương.
Các cựu sinh viên sĩ quan trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt, Ban Tù Ca Xuân Điềm và Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long đảm nhiệm nghi thức chào cờ và mặc niệm. Sau đó đồng ca nhạc phẩm “Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ” do nhạc sĩ Xuân Điềm sáng tác vào năm 2003 bằng hai ngôn ngữ Anh - Việt để vinh danh Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.


Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ trong ngày Quốc Hận 2017 sau 40 năm xây dựng và bảo tồn. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Dứt bản nhạc, MC Vũ Hải mời Ủy Ban Xây Dựng và Bảo Tồn Tượng Đài, Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại VN; Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị, Giám Sát Viên Andrew Đỗ, Cựu Tù Suối Máu, Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long, Hội Ái Hữu Luật Khoa, Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định…lên đặt vòng hoa trước Tượng Đài. Tiếp đến MC mời ông Phạm Văn Long, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cựu SVSQ/CTCT Đà Lạt, Phó Trưởng Ban Tổ Chức thay mặt Ủy Ban chào mừng quan khách và đồng bào đến tham dự .


Các cựu SVSQ Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt trong nghi thức chào cờ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Mở đầu bài nói chuyện, ông Phạm Văn Long nói, “Hôm nay ngày 30 tháng Tư năm 2017, quý vị tập họp nơi đây cùng Ủy Ban Xây Dựng và Bảo Tồn Tượng Đài làm lễ tri ân và tưởng niệm các chiến sĩ và đồng bào miền Nam VN, các chiến sĩ Hoa Kỳ và đồng minh đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ tự do, dân chủ cho VNCH trước làn sóng xâm lăng của cộng sản quốc tế và đảng cộng sản VN. Cũng ngày này 42 năm về trước, 30.4.1975 lúc 11 giờ sáng, chính thể VNCH đã bị bức tử và từ đó đến nay toàn thể con dân miền Nam VN đã chịu thống khổ dưới sự cai trị bạo tàn của đảng Cộng Sản VN.”

Sau đó, ban tổ chức mời các vị lãnh đạo tôn giáo lên dâng hương và Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đại diện dâng lời cầu nguyện. Sau các vị lãnh đạo tôn giáo đến chủ tọa đoàn, trong đó có Thị Trưởng Tạ Đức Trí, GSV Andrew Đỗ, ông David Nguyễn đại diện Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Dân Biểu Lou Correa, và quan khách, quý vị cựu Đại Tá QL/VNCH , ông Max Steward, ông Dennis Phelps, cựu chiến binh Hoa Kỳ lên dâng hương.


Ông Hồ Ngọc Minh Đức, Chủ Tịch Ủy Ban Xây Dựng và Bảo Tồn Tượng Đài vừa phát biểu xong. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Kế tiếp, MC Trần Thúy Phương mời ông Hồ Ngọc Minh Đức, Chủ Tịch Ủy Ban Xây Dựng và Bảo Tồn Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Trưởng Ban Tổ Chức lên nói về Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ tại thành phố Westminster. Sau khi nói về lịch sử sự hình thành Tượng Đài, ông Hồ Ngọc Minh Đức cảm tạ sự hiện diện của quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quan khách, quý cơ quan truyền thông và đồng hương. Ông nói, “Sự hiện diện và trường tồn của Tượng Đài Chiến Sĩ không chỉ nhằm nói lên lòng quả cảm oai hùng của các Quân, Dân, Cán, Chính VNCH, quân nhân Hoa Kỳ và Đồng Minh đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ lý tưởng Tự Do và Dân Chủ tại miền Nam Việt Nam, mà còn là một thực thể khó quên để thế hệ con em của chúng ta được hiểu biết thên về lịch sử Việt Nam.”


Các cựu nữ sinh Gia Long niệm hương trước Tượng Đài. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Sau lời phát biểu của ông Hồ Ngọc Minh Đức, MC tiếp tục mời ông Bob Harrison, Phó Trưởng Ban tổ chức, ông Don Trần đương kim cố vấn và nguyên là Phó Chủ Tịch Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài lên Tri Ân cố sáng lập viên Frank G. Fry, Tưởng nhớ ông Danny Watkins, cố Thư Ký Ủy Ban mới từ trần và trao tặng gia đình ông Dannie Watkins tấm Plaque Tri Ân.

Cuối cùng, Mục Sư Frank Orzio lên dâng lời cầu nguyện, xin Thượng Đế cho linh hồn các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng tự do, cho những người có công Xây Dựng và bảo tồn Tượng Đài đã quá vãng được sớm về nơi vĩnh phúc. Chương trình kết thúc vào lúc 12 giờ 30 sau lời cám ơn của ban tổ chức.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT