Người Việt Khắp Nơi

Trường Stanford kết luận giáo sư gốc Việt không quấy nhiễu tình dục các nam võ sĩ đô vật

Sunday, 09/12/2018 - 01:43:34

Ông Jason Borrelli, huấn luyện viên trưởng hiện thời và đã làm việc với đội của trường từ năm 2008, nói ông tin rằng Lê Hưng “không là mối đe dọa cho ai.”


Ông Lê Hưng trong hình của trường Stanford.

STANFORD, Bắc California - Sau một cuộc điều tra kéo dài suốt mùa hè vừa qua, đến cuối tháng 11 trường Đại Học Stanford đã bác bỏ đơn tố cáo của bảy võ sĩ đô vật của trường, rằng họ bị một giáo sư quấy nhiễu tình dục. Tin của nhật báo Mercury News ghi nhận tên của giáo sư là ông Lê Hưng. Ông từng bị các võ sĩ tố cáo rằng ông thường tình cờ tắm chung phòng để nhòm lén trong lúc họ tắm và thay đồ. Họ nói có lúc ông còn mang theo vài người khác đến phòng tắm của các võ sĩ.

Theo tin của báo Stanford News đang ngày 30 tháng 11, 2018, trường Đại Học đã kết luận về đơn tố cáo của bảy võ sĩ, “Không có đủ chứng cớ để nói rằng có hành động vi phạm quy định về sách nhiễu tình dục của trường Stanford.”

Báo Mercury News từng cho biết ông Lê Hưng là một giảng viên toán học tại Stanford. Ông bị tố cáo từng xem các võ sĩ tắm trong nhiều năm. Bảy cựu võ sĩ đô vật đã ra mặt lần đầu tiên để cáo buộc rằng Lê Hưng đã nhìn cảnh họ trần truồng trong phòng thay đồ sau những buổi tập luyện.

Các cựu võ sĩ cho biết họ từng than phiền với các huấn luyện viên, nhưng những người này không làm gì cả để ngăn chặn hành động đó. Thế nhưng các huấn luyện viên đã phản bác những cáo buộc đó. Ông Lê Hưng đã phủ nhận lời tố cáo của các võ sĩ.

Ông Lê Hưng tốt nghiệp bằng tiến sĩ tại trường này vào năm 1995. Ông nói rằng những lời cáo buộc là “sự hiểu lầm,” và nói rằng anh đã tắm chung với các võ sĩ đô vật tại cơ sở của trường sau khi chạy bộ.
Một số võ sĩ tố cáo ông từng sờ bộ phận sinh dục của ông và “nhìn lén” các võ sĩ trong phòng tắm. Ông Hung đã bác bỏ những điều cáo buộc này.

Matt Gentry, một võ sĩ vô địch NCAA năm 2004 tại trường đại học, và là một võ sĩ hai lần tham gia Thế Vận Hội, nói rằng các võ sĩ thường nói đùa với nhau về lý do đến tắm chung sau khi “chạy bộ” của ông Lê Hưng. Matt Gentry có nhìn nhận rằng anh chưa bao giờ bị giáo sư này sách nhiễu hoặc đe dọa. Thế nhưng anh khẳng định có hành động “nhìn chằm chằm quá đáng xảy ra trong phòng tắm.”
Một võ sĩ cho biết anh từng đối đầu với Lê Hưng nhưng ông không thay đổi. Các võ sĩ cho biết thỉnh thoảng có những người khác xuất hiện chung với Lê Hưng, và mấy người này cũng “nhìn chằm chằm” như Lê Hưng.

Hầu hết các võ sĩ đều nhìn nhận họ chưa bao giờ than phiền với các huấn luyện viên hay giáo chức của trường đại học, vì họ cảm thấy xấu hổ. Nhưng một số người nói rằng họ đã từng nói với các huấn luyện viên về hành động của ông Lê Hưng. Các huấn luyện viên chỉ khuyên họ hãy tắm theo nhóm và đừng chú ý tới ông Hưng.

Ông Jason Borrelli, huấn luyện viên trưởng hiện thời và đã làm việc với đội của trường từ năm 2008, nói ông tin rằng Lê Hưng “không là mối đe dọa cho ai.”

Ông Ray Blake, phụ tá huấn luyện viên, có nói với báo Mercury News, “Theo tôi biết, không có chuyện gì không đứng đắn đã xảy ra, và nếu có, tôi sẽ báo cáo ngay lập tức.”

Trong các cuộc phỏng vấn, Lê Hưng gọi đó là một sự hiểu lầm, nói rằng việc ông ta tắm sau khi chạy bộ khi các võ sĩ cũng đang tắm chỉ là chuyện tình cờ mà thôi.

Thế nhưng trong lần phỏng vấn ban đầu, ông Lê Hưng từng phủ nhận sự việc có liên can tới đội đô vật của trường Stanford. Nhưng sau những lần phỏng vấn khác, ông nhìn nhận có mối quan hệ lâu dài với nhóm đội, đã kết bạn với các huấn luyện viên. Hồ sơ cho thấy ông thường tặng tiền và hỗ trợ đội đô vật nên được gọi là “Thân Hữu Của Đô Vật Stanford” (Friend of Stanford Wrestling) trong những thư quảng bá của trường dành cho đội
Trong số các cựu võ sĩ, có bốn người nói rằng chuyện ông Lê Hưng thường xuyên tắm với họ “không phải ngẫu nhiên tình cờ, mà còn nhiều hơn thế nữa.” Bốn người này cho biết ông Lê Hưng đôi khi chờ đợi các võ sĩ vào phòng thay đồ để tắm chung, khi những cuộc tập luyện kéo dài quá lâu hoặc kết thúc sớm.
Thời gian bị cho là có sự nhìn lén là từ năm 2002 tới năm 2010. Vào tháng Sáu 2018, ông Lê Hưng đã từ chức trước khi cuộc điều tra được bắt đầu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT