Hoa Kỳ

Trung Quốc đồng ý giảm thuế xe hơi

Wednesday, 12/12/2018 - 09:18:22

Bộ Trưởng Ross nói rằng, việc Bắc Kinh giảm thuế cũng sẽ giúp ích cho các hãng sản xuất xe hơi Đức như BMW hay Mercedes, vốn đang sản xuất xe hơi cho thị trường Trung Quốc tại các nhà máy đặt ở Hoa Kỳ.

Bộ Trưởng Thương Mại Hoa Kỳ Wilbur Ross hôm thứ Tư cho biết Trung Quốc đã đồng ý giảm thuế đối với xe hơi Hoa Kỳ và sẽ tiếp tục mua đậu nành. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, ông Ross nói rằng hành động của Bắc Kinh cho thấy Tổng Thống Donald Trump đã đúng khi ông công bố kết quả của cuộc đàm phán với Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi đầu tháng, về các giải pháp nhằm giảm căng thẳng thương mại. Khi đó, ông Trump tuyên bố rằng Trung Quốc đã đồng ý giảm thuế đối với xe hơi, nhưng Bắc Kinh không nhắc gì tới vấn đề này trong các cuộc họp báo sau cuộc gặp.
Tuy nhiên, ông Ross không nói rõ liệu khi nào Trung Quốc sẽ giảm thuế xe hơi, và Washington có đưa ra bất cứ đề nghị nào để Bắc Kinh đi đến quyết định này hay không. Ông Ross cũng không nói chi tiết về thời điểm Trung Quốc có thể bắt đầu nhập cảng đậu nành trở lại. Hồi tháng 7, Bắc Kinh đã tăng thuế đánh lên xe hơi nhập cảng từ Hoa Kỳ lên mức 40%, nhằm đáp trả việc Washington tăng thuế lên hàng Trung Quốc. Sau đó, Bắc Kinh tiếp tục dừng nhập cảng đậu nành, khiến nông dân Hoa Kỳ bị ảnh hưởng lớn từ cuộc chiến thương mại.
Bộ Trưởng Ross nói rằng, việc Bắc Kinh giảm thuế cũng sẽ giúp ích cho các hãng sản xuất xe hơi Đức như BMW hay Mercedes, vốn đang sản xuất xe hơi cho thị trường Trung Quốc tại các nhà máy đặt ở Hoa Kỳ. Giới truyền thông tài chính ngày thứ Tư cũng cho biết rằng, Bắc Kinh dường như cũng sẽ ban hành chính sách mới cởi mở hơn về công nghệ, cho phép các hãng nước ngoài có thể tiếp cận sâu hơn với thị trường Trung Quốc.

Cha của Thống Đốc đắc cử Gavin Newsom qua đời ở tuổi 84
SACRAMENTO – Ông William Alfred Newsom III, cha của Thống Đốc đắc cử Gavin Newsom của California, đã qua đời vào sáng thứ Tư, hưởng thọ 84 tuổi. Thẩm Phán Newsom qua đời tại nhà riêng của ông ở San Francisco, theo thông cáo của gia đình. “Thẩm Phán Newsom là một cư dân sống cả đời tại California, một người phục vụ công chúng, và là tiếng nói mạnh mẽ cho nhân quyền và môi trường,” thông cáo viết. Thống Đốc đương nhiệm Jerry Brown đã gởi lời chia buồn tới gia đình Newsom, gọi ông Newsom “cha” là “một người bạn lâu năm, một người bảo vệ môi trường, và một người mà tôi rất tự hào khi bổ nhiệm vào tòa thượng thẩm và tòa kháng án.” Thống Đốc Brown đã ra lệnh tòa nhà Quốc Hội tiểu bang treo cờ rũ để vinh danh ông Newsom “cha.”

20 nghi can băng đảng tại OC bị truy tố
SANTA ANA – Nhà chức trách vừa truy tố 20 người, hầu hết là thành viên băng đảng, tại Orange County, với một loạt tội danh liên quan đến ma túy và vũ khí, theo viên chức tư pháp thông báo hôm thứ Tư. Chiến dịch nhắm vào các băng đảng, có tên “Chiến dịch Vua Midas,” chủ yếu tập trung vào các nhóm buôn lậu heroin và methamphetamine.
Một số vụ giao dịch ma túy được thực hiện tại một khách sạn ở Santa Ana. Khoảng 100 đặc vụ đã thực hiện hàng loạt lệnh khám xét và bắt giữ 9 nghi can vào ngày thứ Tư. Một số kẻ khác đã bị bắt trước đó, và vẫn còn 2 nghi can đang tại đào. 7 trong số những kẻ bị truy tố là thành viên băng đảng đường phố Alley Boys, và ít nhất 4 tên khác cũng là thành viên các tổ chức bất hợp pháp khác tại Orange County. Vụ bắt giữ là kết quả của sự hợp tác giữa Cơ quan FBI và các sở cảnh sát Santa Ana, Anaheim, và Fullerton.

Công nhân lau kiếng bị té chết tại khách sạn Trump
LAS VEGAS – Một công nhân lau kiếng đã thiệt mạng vào ngày thứ Tư, sau khi ông bị té từ khách sạn Trump International ở Las Vegas, Nevada. Cảnh sát được gọi đến hiện trường lúc 12:30 trưa giờ địa phương, sau khi các nhân chứng báo rằng một người đàn ông đã rơi lên khu nhà đậu xe. Nạn nhân, chưa được xác định danh tính, được đưa vào bệnh viện và được xác định là đã thiệt mạng. Hiện chưa rõ độ cao nơi người này làm việc trước khi bị té. Tổ chức Trump đã ra thông cáo báo chí, nói rằng người đàn ông không phải là nhân viên của khách sạn.
“Chúng tôi rất buồn khi nghe tin về sự việc hôm nay. Chúng tôi đang làm việc với nhà thầu để điều tra chi tiết vụ tai nạn,” thông cáo viết. Cơ quan An toàn lao động Nevada (OSHA) cho biết sẽ điều tra sự việc, nhưng nói rằng công việc này có thể mất 6 tháng mới hoàn tất.


Nghi can gây đám cháy Holy Fire không nhận tội
SANTA ANA - Vào ngày thứ Tư, người đàn ông 51 tuổi, bị cho là thủ phạm gây ra đám cháy khổng lồ Holy Fire vào tháng 8, đã tuyên bố không nhận tội tại tòa án ở Santa Ana, nơi ông ta phải ra trình diện vì nhiều cáo buộc phóng hỏa.
Phiên thẩm vấn đầu tiên của Forrest Gordon Clark đã được hoãn vào tháng 8, sau khi ông ta gây rối loạn tại tòa, khiến thẩm phán Tòa thượng thẩm Orange County phải ra lệnh kiểm tra tâm thần của người này. Một quan tòa khác vào tháng trước đã phán quyết rằng Clark đủ tỉnh táo để trả lời về các hành động của ông ta.
Liên quan đến đám cháy Holy Fire rộng 23,136 acre, Clark bị truy tố các tội phóng hỏa gây hậu quả nghiêm trọng, phóng hỏa nhà không có người ở, đe dọa, kháng cự cảnh sát, và thiêu hủy nhiều nhà cửa.
Clark có mâu thuẫn với hàng xóm của ông ta trong nhiều năm, và đã gởi một email đe dọa đến người hàng xóm, viết rằng “Nơi này sẽ bốc cháy.” Clark sẽ tiếp tục ra tòa vào ngày 20 tháng 12 và 24 tháng 12. Nếu bị kết tội với mọi cáo trạng, ông ta sẽ đối mặt với hình phạt tối đa là tù chung thân. Clark hiện đang bị giam với mức tiền tại ngoại là $1 triệu Mỹ kim.

Một người bị bắt vì buôn lậu chim kiểng vào Hoa Kỳ
NEW YORK – Một hành khách đã bị bắt tại phi trường quốc tế JFK ở Queens, New York, sau khi nhà chức trách phát hiện ông ta định buôn lậu chim kiểng còn sống, được giấu trong các ống cuốn tóc. Nhân viên Quan thuế và Bảo vệ biên giới đã tạm giữ một hành khách trên chuyến bay đến từ Georgetown, Guyana, vào cuối tuần qua.
Trong quá trình kiểm tra, nhân viên phi trường phát hiện 70 con họa mi còn sống, được giấu trong các ống cuốn tóc, đặt trong một túi thể thao màu đen. Các con họa mi đã bị thu giữ và cách ly, sau đó được giao cho Cơ quan thú y thuộc Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ.
Nhà chức trách nói, việc đưa động vật sống vào Hoa Kỳ bị kiểm soát rất chặt nhằm tránh trường hợp dịch bệnh ở nước ngoài lây lan vào nội địa. Một đợt lây lan dịch cúm bắt nguồn từ các loài chim hoang dã, xảy ra vào năm 2015, đã khiến nhà chức trách phải tiêu diệt 50 triệu con gà tây và gà thường, gây thiệt hại $850 triệu Mỹ kim cho ngành chăn nuôi.

Giải cứu 3 người bị kẹt trong mỏ than
WEST VIRGINIA – Ba người - bị kẹt trong mỏ than bỏ hoang ở West Virginia từ thứ Bảy – đã được tìm thấy vào tối thứ Tư, theo Phòng quản lý an toàn cho thợ mỏ West Virgnia. Sau khi 3 người được đưa ra khỏi hầm mỏ một cách an toàn, họ được cho gặp người thân và bạn bè, sau đó được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Tổng cộng 4 người đã được báo mất tích sau khi chiếc xe vượt địa hình của họ được phát hiện bị bỏ lại ở gần lối vào mỏ than Rock House Powelltown, tại Clear Creek, theo lời Thống Đốc West Virginia Jim Justice.
Người thứ 4 trong nhóm, Eddie Williams, 43 tuổi, tự thoát ra được khỏi hầm mỏ vào tối thứ Hai, và báo với nhà chức trách rằng 3 người – Kayla Williams, 25 tuổi, Erica Treadway, 31 tuổi, và Cody Beverly, 21 tuổi – vẫn còn kẹt trong hầm mỏ. Các nhóm cứu nạn đã tìm kiếm những người mất tích từ cuối tuần đến nay. Vào chiều thứ Ba, đội cứu nạn đã vào được hầm mỏ qua cổng Rock Creek, và đem quạt đến để thổi không khí vào hầm, đồng thời gắn máy bơm để bơm nước đóng ra khỏi các đường hầm.
Nhóm người đã không vào hầm mỏ thông qua cổng chính, mà đi vào qua một đường hầm nhỏ trên sườn núi, được đào ra để thông hơi. Nhà chức trách cho biết những người này vào hầm mỏ để tìm dây đồng, loại hàng hóa có thể bán được tại West Virginia. Hầm mỏ này đã ngừng khai thác than từ 2 năm qua. Đội cứu nạn đã phải đi vào hầm mỏ hơn 4,000 feet, trước khi tìm được 3 người mất tích vào chiều thứ Tư. Nhóm người này hiện cũng đang bị điều tra hình sự vì đi vào hầm mỏ bất hợp pháp.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT