Thế Giới

Trung Cộng lên tiếng cảnh cáo sau khi bị tàu chiến Mỹ thách thức tại Biển Đông

Thursday, 25/05/2017 - 08:38:11

Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Nhậm Quốc Cường, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Trung Quốc, nói hai tàu khu trục nhỏ của nước này đã “cảnh cáo” tàu Mỹ sau khi tàu này tiến gần Đá Vành khăn “mà không được Trung Quốc cho phép.”


Chiến hạm USS Dewey nổ súng trong một lần tập trận. (US Navy)

 

Một chiến hạm của quân đội Hoa Kỳ đã tiến gần Đá Vành Khăn ở Biển Đông, đây là hành động thách thức đầu tiên của Hoa Thịnh Đốn đối với Bắc Kinh ở vùng biển này từ khi Tổng Thống Donald Trump nhậm chức.
Các viên chức Mỹ cho biết rằng chiếc USS Dewey đã di chuyển cách đảo san hô Đá Vành Khăn 12 hải lý. Đảo này có tên tiếng Anh là Mischief Reef và thuộc quần đảo Trường Sa. Đây là một trong số các đảo mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền nhưng bị Trung Cộng chiếm giữ trước khi thực hiện công tác bồi đắp.

Ngũ Giác Đài nói rằng mục đích cuộc tuần tra là nhằm gửi đi một tín hiệu đến Bắc Kinh về chủ trương của Mỹ muốn duy trì tự do đi lại trên các tuyến hàng hải trọng yếu trong khu vực.

Trung Cộng đã tuyên bố chiếm hầu hết vùng Biển Đông, gồm các rạn san hô và đảo bất kể Việt Nam và các quốc gia khác cũng tuyên bố chủ quyền.

Trong khi đó, Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng họ có thể tiến hành các hoạt động ở bất kỳ vùng biển quốc tế nào trên thế giới, và vùng biển chung quanh đảo Đá Vành Khăn cũng nằm trên biển quốc tế.

Hoa Thịnh Đốn nói rằng họ không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa các nước. Tuy vậy, Hoa Kỳ đã đưa các tàu và và máy bay quân sự đến gần các hòn đảo đang tranh chấp.

Mỹ gọi đây là hoạt động “tự do hàng hải” nhằm bảo đảm tuyến đường biển vận tải này được mở rộng cho mọi quốc gia. Mỹ cũng nhiều lần chỉ trích những gì mà họ cho là toan tính của Bắc Kinh nhằm hạn chế quyền tự do đi lại trong vùng biển chiến lược nằm về phía đông của Việt Nam, một quốc gia đang bị Trung Cộng lấn ép nhưng không dám thẳng thắn lên tiếng.

Trước đó, một bài báo tại Trung Quốc cho biết, dàn phóng hỏa tiễn Norinco CS/AR-1 55mm được lắp đặt tại Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef) mà Trung Quốc gọi là Vĩnh Thử thuộc quần đảo Trường Sa, nhằm ngăn chặn người nhái của quân đội cộng sản Việt Nam.

Đá Chữ Thập cũng bị Trung Cộng kiểm soát mặc dù đảo này cũng được Việt Nam, Phi Luật Tân, và Đài Loan tuyên bố chủ quyền.

Kể từ khi Phi Luật Tân dưới quyền Tổng Thống Rodrigo Duterte giảm bớt đối đầu với Trung Quốc, Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á có nhiều bất đồng nhất với Trung Quốc về tranh chấp tại Biển Đông.

Các viên chức Mỹ cho biết tàu khu trục mang hỏa tiễn dẫn đường USS Dewey là tàu thực hiện cuộc tuần tra.
Đại tá Jeff Davis, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, từ chối bình luận về cuộc tuần tra. Trong một tuyên bố, ông nói, “Chúng tôi hoạt động ở Á Châu -Thái Bình Dương hàng ngày, kể cả ở Biển Đông. Chúng tôi hoạt động theo luật quốc tế.” Ông nói thêm rằng các cuộc tuần tra “không nhằm vào riêng một nước nào, riêng một vùng biển nào.”

Đưa ra quan điểm của Việt Nam về sự kiện này, ngày thứ Năm, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN Lê Thị Thu Hằng nói lập trường nhất quán của Việt Nam là “tất cả quốc gia được hưởng quyền tự do hàng hải và hàng không, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế.”

Bà Hằng cho biết Việt Nam “tiếp tục đề nghị các quốc gia có đóng góp mang tính xây dựng và tích cực, phù hợp với luật pháp quốc tế nhằm duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương.”

Hà Nội cũng nhắc lại rằng “Việt Nam có đầy đủ cơ sở lịch sử và pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa cũng như quần đảo Hoàng Sa, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế.”
Cũng trong ngày thứ Năm, Trung Cộng lên tiếng phản đối cuộc tuần tra của Hải Quân Mỹ. Bộ Quốc Phòng Trung Quốc nói rằng nước này đã đề nghị các viên chức Mỹ giải thích về việc tàu Dewey “xâm nhập” vùng biển gần Đá Vành khăn, một trong những bãi san hô mà Bắc Kinh đã xây thành đảo nhân tạo để củng cố tuyên bố chủ quyền của họ ở vùng biển mang tính chiến lược này.

Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Nhậm Quốc Cường, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Trung Quốc, nói hai tàu khu trục nhỏ của nước này đã “cảnh cáo” tàu Mỹ sau khi tàu này tiến gần Đá Vành khăn “mà không được Trung Quốc cho phép.”

Cùng ngày, Lục Khảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Cộng nói, “Chúng tôi muốn Mỹ sửa chữa sai lầm này và không có thêm các hành động tương tự để tránh làm tổn thương hòa bình và an ninh trong khu vực, cũng như cho hợp tác lâu dài giữa hai nước.”

Theo một bài báo New York Times mới, dẫn lời các viên chức Mỹ, kể từ khi giữ chức tổng thống, ông Trump đã ba lần không cho quân đội tiến hành tuần tra tại Biển Đông.

Vào đầu tháng Năm, một nhóm nghị sĩ thuộc cả hai đảng đã hối thúc Tổng Thống Trump tái tục các cuộc tuần tra vì tự do hàng hải. Các nghị sĩ nói Biển Đông có tầm quan trọng quyết định đối với các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ cũng như đối với hòa bình ở châu Á-Thái Bình Dương.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT