Hoa Kỳ

Trump quyên góp tiền lương chống Covid-19

Wednesday, 04/03/2020 - 08:11:24

Tổng Thống Donald Trump quyết định quyên góp $100,000 Mỹ kim tiền lương quý IV năm 2019 cho nỗ lực kiểm soát và chống Covid-19.

Tổng Thống Donald Trump quyết định quyên góp $100,000 Mỹ kim tiền lương quý IV năm 2019 cho nỗ lực kiểm soát và chống Covid-19. "Tổng thống từng cam kết không nhận lương khi nắm quyền. Nhằm thực hiện lời hứa và tăng cường bảo vệ người dân Mỹ, ông quyết định góp toàn bộ tiền lương quý IV năm ngoái cho Bộ Y Tế nhằm hỗ trợ nỗ lực phòng chống, kiểm soát và chiến đấu chống lại Covid-19,” thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc viết trên Twitter hôm thứ Tư.
Thông báo được đưa ra sau khi Tổng Thống Trump bị chỉ trích là "lạc quan quá mức" trước Covid-19, bất chấp những đánh giá ngược lại của các chuyên gia y tế. Vào tuần trước, Tổng Thống Trump tuyên bố nguy cơ Covid-19 gây ra với Hoa Kỳ là "rất thấp,” khẳng định dịch bệnh sẽ "biến mất" khi thời tiết ấm lên.
Tuy nhiên, giám đốc Trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh CDC Robert Redfield lại có ý kiến ngược lại, cho rằng Covid-19 sẽ "tiếp tục tồn tại trong thời gian tới.” Tổng Thống Trump cho biết chính phủ có thể siết chặt việc đi lại quốc tế, nhưng sẽ không hạn chế đi lại trong nước.
Ông Trump từng hứa sẽ không nhận khoản lương $400,000 Mỹ kim/năm nếu đắc cử tổng thống. Dù vậy, luật pháp Hoa Kỳ quy định tổng thống phải nhận số tiền này, nên ông Trump thường xuyên đóng góp tiền lương cho các cơ quan chính phủ. Ông từng nhiều lần gởi tiền lương cho Bộ Y Tế bắt đầu từ năm đầu nhậm chức.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT