Hoa Kỳ

Trump nhắm siết chương trình visa cho di dân có tay nghề cao

Monday, 24/04/2017 - 10:30:52

Ông Trump đang nhắm mục tiêu vào chương trình visa H-1B. Tòa Bạch Ốc nói rằng chương trình này cắt giảm nhân công người Mỹ, bằng cách đưa vào đây những khối lượng lớn của những người lao động ngoại quốc rẻ hơn, làm giảm mức lương.


Ông Trump trong một cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc. (Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN – Trong tuần qua Tổng Thống Donald Trump đã đến Wisconsin, một tiểu bang quan trọng về mặt chính trị, để ký một sắc lệnh nhằm hạn chế những vụ lạm dụng trong một chương trình visa, được sử dụng bởi các công ty công nghệ cậy dựa nhiều vào những công nhân ngoại quốc có tay nghề cao.

Lệnh ấy được đặt tên là “Mua Hàng Mỹ, Mướn Người Mỹ,” đánh dấu sự trở lại của chủ nghĩa bình dân mà tưởng chừng như ông Trump đã từ bỏ hầu hết qua một loạt đổi ý về các chính sách kinh tế mới đây.
Ông Trump ký lệnh siết visa nhập cảnh tại trụ sở của hãng sản xuất dụng cụ Snap-on Inc. ở Kenosha, Wisconsin. Đây là một tiểu bang mà ông thắng với tỷ số sát nút vào tháng 11 năm ngoái, nhờ sức mạnh của sự ủng hộ từ các cử tri da trắng và thuộc tầng lớp lao động. Nhưng hiện thời ông Trump đang gặp phải mức tán thành 41% ở tiểu bang này.

Ông Trump đang nhắm mục tiêu vào chương trình visa H-1B. Tòa Bạch Ốc nói rằng chương trình này cắt giảm nhân công người Mỹ, bằng cách đưa vào đây những khối lượng lớn của những người lao động ngoại quốc rẻ hơn, làm giảm mức lương.

Ngành công nghiệp công nghệ cao lập luận rằng chương trình H-1B là cần thiết, vì nó khuyến khích các sinh viên ở lại Hoa Kỳ sau khi lãnh được những văn bằng trong các ngành chuyên môn công nghệ cao. Ngành này cho biết họ không thể tìm thấy đủ số lượng công nhân Mỹ có những năng khiếu mà họ cần.
Lệnh ấy sẽ chỉ thị cho các cơ quan Hoa Kỳ đề nghị những quy định, để ngăn chặn nạn gian lận nhập cư và lạm dụng trong chương trình ấy. Các giới chức cũng sẽ được yêu cầu đề nghị những khoản thay đổ, để cho các visa H-1B được cấp cho “những người nộp đơn nào có tay nghề cao nhất và được trả lương cao nhất.”

Theo các giới chức cho biết, lệnh này cũng tìm cách củng cố những quy định đòi buộc các sản phẩm được sản xuất ở Mỹ phải được sử dụng trong một số dự án xây dựng liên bang, cũng như trong các dự án vận chuyển liên bang được cấp tài trợ. Bộ trưởng thương mại sẽ xem xét lại cách thức trám lại những chỗ sơ hở trong các quy tắc hiện hành, và đưa ra các khuyến nghị cho tổng thống.

Lệnh này đặc biệt yêu cầu bộ trưởng thương lại xem xét lại những trường hợp miễn trừ các quy định này, trong các hiệp định thương mại tự do. Những việc miễn trừ ấy có thể được thương lượng lại hoặc thu hồi, nếu chúng không làm lợi cho nước Mỹ.

Ông Trump đã vận động tranh cử nhờ những lời hứa có tính cách bình dân là sẽ chống lại Trung Quốc. Ông nói rằng Trung Quốc đang thao túng tiền tệ của họ, và ăn cắp công ăn việc làm của người Mỹ. Ông cũng đã hứa loại bỏ ngân hàng Export-Import, mà ông gọi là trợ giá lãng phí. Trong một loạt phỏng vấn hồi tuần qua, ông Trump tự đảo ngược trên cả hai lập trường ấy.

Từ lâu ông ủng hộ hàng hóa và nhân công Mỹ. Tuy vậy thành tích kinh doanh của ông lại pha trộn. Nhiều sản phẩm mang nhãn hiệu Trump, chẳng hạn như quần áo, đều được sản xuất ở ngoại quốc. Và các cơ sở kinh doanh của ông thuê mướn những người lao động ngoại quốc, trong số đó có câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach.

Trong cuộc vận động tranh cử hiến, tại một thời điểm ông Trump nói rằng ông ủng hộ các visa cấp cho những người có tay nghề cao, sau đó ông chống lại những visa ấy.

Theo các giới chức cho biết, những khoản thay đổi có thể là về mặt hành chánh hoặc lập pháp, và có thể bao gồm những khoản lệ phí visa cao hơn, thay đổi thang lương cho chương trình ấy hoặc cho những sáng kiến khác.

Những người chỉ trích nói rằng chương trình ấy đã bị cướp mất bởi những công ty nhân dùng loại visa ấy để tuyển mộ những người nước ngoại quốc, thường là từ Ấn Độ, sẽ làm việc cho số lượng người Mỹ ít hơn. Sau đó các công ty nhân sự bán những dịch vụ của họ cho các công ty khách hàng dùng những dịch vụ ấy để đưa công việc công nghệ cao ra các nước khác.

Các nhà tuyển dụng, chẳng hạn như Walt Disney World và đại học University of California ở San Francisco, đã sa thải các nhân viên công nghệ, và thay thế họ bằng những người có visa H-1B. Đôi khi các nhân viên người Mỹ được yêu cầu huấn luyện cho những người thay thế họ, để đủ điều kiện nhận các gói bồi thường.

Ông Trump thắng ở Wisconsin trong tháng 11 với gần 23,00 phiếu, chưa tới 1 điểm phần trăm. Điều đó làm cho ông trở thành đảng viên Cộng Hòa đầu tiên thắng tại tiều bang này, tính từ năm 1984. Ông đã vận động tranh cử, với lời hứa trả lại những công việc sản xuất đã bị mất ở các tiểu bang miền Thượng Trung Tây.

Công ty Snap-on sản xuất những dụng cụ cầm tay và chạy bằng điện, nhu liệu chẩn đoán, các hệ thống thông tin và quản trị, và những thiết bị cơ xưởng để dùng trong các ngành khác nhau, trong số đó có nông nghiệp, quân đội, và hàng không. Công ty có tám địa điểm sản xuất ở Bắc Mỹ Châu, và tuyển dụng khoảng 11,000 người trên khắp thế giới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT