Thế Giới

Tranh vẽ của Hitler bán đấu giá thất bại

Saturday, 09/02/2019 - 08:56:20

Tại Đức, việc hiển thị công khai các biểu tượng của đảng Quốc xã là hành vi bất hợp pháp, nhưng được ngoại lệ nếu sử dụng chúng cho mục đích giáo dục hoặc lịch sử.

NUREMBERG – Một số bức tranh, được cho là vẽ bởi lãnh đạo quốc xã Adolf Hitler, đã không thể tìm được người mua trong cuộc đấu giá đầy tranh cãi hôm thứ Bảy. Cuộc đấu giá diễn ra sau khi một số bức tranh bị tịch thu vì bị nghi là đồ giả. Năm bức tranh của Hitler được rao bán đều là tranh phong cảnh, và bức đắt tiền nhất – vẽ cảnh một hồ nước trên núi - có giá khởi điểm là $51,000 Mỹ kim.
Tuy không bức tranh nào được mua, nhưng một tấm khăn trải bàn và một chiếc bình gốm tráng men, được cho là từng thuộc sở hữu của Hitler, đã được bán với giá lần lượt là $714 Mỹ kim và $6,200 Mỹ kim. Một chiếc ghế mây có dấu thập quốc xã, từng thuộc sở hữu của lãnh đạo Nazi, cũng không tìm được người mua.
Cuộc đấu giá của hãng Weidler diễn ra tại thành phố Nuremberg, Đức, và bị Thị Trưởng Ulrich Maly chỉ trích “thiếu phong cách và phẩm vị.” Vào vài ngày trước cuộc đấu giá, khoảng 63 bức tranh có chữ ký là “A.H.” hoặc “A.Hitler” sắp được hãng Weidler rao bán đã bị nhà chức trách thu giữ vì nghi là tranh giả. Adolf Hitler từng có thời gian kiếm sống bằng nghề họa sĩ ở Áo và vẽ khoảng 2,000 bức tranh, được các chuyên gia đánh giá là có phẩm chất bình thường. Việc mua bán những tác phẩm của lãnh đạo Quốc xã thường gây phẫn nộ, do nhiều nhà sưu tập sẵn sàng trả giá cao để sở hữu những thứ liên quan đến quá khứ độc tài của nước Đức, bất chấp việc nhiều người cho rằng đó là hành động tôn thờ những giá trị xấu. Tại Đức, việc hiển thị công khai các biểu tượng của đảng Quốc xã là hành vi bất hợp pháp, nhưng được ngoại lệ nếu sử dụng chúng cho mục đích giáo dục hoặc lịch sử.

Công chúa Thái Lan mất vị trí ứng cử viên tranh chức thủ tướng
BANGKOK - Đảng Thai Raksa Chart tại Thái Lan ngày thứ Bảy tuyên bố sẽ tuân theo "mệnh lệnh hoàng gia,” sau khi Vua Maha Vajiralongkorn phản đối việc Công Chúa Ubolratana tranh cử chức thủ tướng. "Chúng tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của hoàng gia,” theo thông cáo do đảng Thai Raksa Chart công bố hôm thứ Bảy, nói về yêu cầu ngăn Công Chúa Ubolratana Barnavadi tranh cử thủ tướng của Vua Maha Vajiralongkorn.
Đảng Thai Raksa Chart khẳng định sẽ thực hiện nghĩa vụ với sự tôn kính dành cho "truyền thống và luật lệ hoàng gia" dưới chế độ quân chủ lập hiến của Thái Lan. Quyết định này khiến Công Chúa Ubolratana mất quyền tranh cử chức thủ tướng trong cuộc bầu cử ngày 24 tháng 3.
Công Chúa Ubolratana trước đó được đảng Thai Raksa Chart mô tả là "lựa chọn phù hợp nhất" để đại diện tranh cử thủ tướng. Đây là sự việc chưa từng có tiền lệ, phá vỡ truyền thống đứng ngoài chính trị của hoàng gia Thái Lan. Đảng Thai Raksa Chart có liên hệ với đảng Pheu Thai do cựu Thủ Tướng Thaksin Shinawatra sáng lập. Ông Thaksin bị lật đổ vào năm 2006, sau đó sống lưu vong để tránh án tù 2 năm vì tội tham nhũng, nhưng vẫn có ảnh hưởng tới nền chính trị Thái Lan. Vua Maha Vajiralongkorn đã phản đối mạnh mẽ việc người chị ra tranh cử, nói rằng hành động này "đi ngược lại truyền thống, phong tục và văn hóa đất nước.” Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Instagram sáng thứ Bảy, Công Chúa Ubolratana không nhắc tới sự chỉ trích của hoàng gia, mà chỉ gởi lời cảm ơn những người ủng hộ, bày tỏ mong muốn đưa Thái Lan "tiến về phía trước.”

Mưa giông gây ngập lụt, rối loạn giao thông tại Sydney
SYDNEY - Sinh hoạt thường nhật của hàng ngàn gia đình ở thành phố Sydney của Úc đã bị đảo lộn sau khi một mưa giông dữ dội bất ngờ đổ bộ vào chiều thứ Sáu, gây mất điện trên một khu vực rộng, đồng thời gây ngập lục và kẹt xe trên nhiều con đường.
Theo Cơ quan khí tượng New South Wales, vào chiều thứ Sáu, nhiều khu vực ở Sydney hứng chịu mưa lớn với lượng nước trút xuống lên tới gần 60 mm. Khu vực phía tây Sydney nhận lượng nước mưa lên tới 42 mm chỉ sau 30 phút trời mưa. Giông gió khiến cây gãy đổ ở nhiều nơi, nhiều con đường ngập tới thắt lưng, và đèn thông ngừng hoạt động.
Cơn mưa giông kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, và gây hậu quả nghiêm trọng. Cây gãy đã làm đứt nhiều đường dây điện, khiến 40,000 khách hàng mất điện, và đến sáng thứ Bảy, vẫn còn 5,000 người chưa được cấp điện trở lại. Nhiều con đường ở Sydney trở nên hỗn loạn vì đèn giao thông không hoạt động. Trong khi đó, các cơ quan khẩn cấp đã nhận được gần 1,000 cuộc điện thoại kêu cứu. Nhiều chiếc xe bị kẹt trên các con đường ngập lụt và lực lượng cứu nạn phải đến để giải cứu tài xế. Nhiều chuyến bay tại phi trường Sydney bị hoãn và bị hủy, đồng thời, hoạt động đường sắt cũng bị rối loạn.

Thủ lãnh tối cao của ISIS suýt bị thuộc hạ ám sát
SYRIA - Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lãnh tối cao Nhà Nước Hồi Giáo ISIS, hồi tháng trước bị các phiến quân người nước ngoài tấn công tại một ngôi làng gần thị trấn Hajin ở miền đông Syria, theo truyền thông dẫn nguồn tin tình báo ẩn danh tiết lộ. Nguồn tin cho biết âm mưu ám sát dẫn tới một cuộc đấu súng dữ dội giữa nhóm phiến quân nổi loạn với lực lượng thân cận của Baghdadi. Thủ lãnh tối cao của ISIS thoát chết và được đưa đến một sa mạc gần đó.
ISIS sau đó tuyên bố treo thưởng cho người nào “lấy được đầu” của Abu Muath al-Jazairi, một trong những tay súng người nước ngoài và được cho là người đứng đầu âm mưu tấn công Baghdadi. Viên chức Hoa Kỳ và Anh quốc cho rằng Baghdadi gần đây đang cố gắng cải tổ nội bộ ISIS, sau khi hứng chịu thất bại liên tiếp trên chiến trường. Nhiều nguồn tin cho rằng việc cải tổ đã dẫn đến tình trạng lục đục nội bộ, cho thấy sự suy giảm uy tín nghiêm trọng của thủ lãnh tối cao của ISIS.
Baghdadi hồi cuối tháng 8 năm ngoái tung video kêu gọi các chiến binh trung thành sử dụng bom, dao hoặc xe thực hiện những cuộc tấn công khủng bố. Hắn kêu gọi công dân Ả Rập Saudi, Bahrain và Jordan lật đổ chính quyền, đe dọa Nga và Hoa Kỳ rằng các chiến binh "đã chuẩn bị nỗi kinh hoàng" cho họ. ISIS bị đẩy lùi khỏi nhiều khu vực ở Syria và Iraq từ năm 2017, phải rút đến cố thủ ở các sa mạc hẻo lánh. Baghdadi dường như đang lẩn trốn tại vùng sa mạc ở biên giới Syria - Iraq.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Trung Quốc tôn trọng quyền của người Uighur
ANKARA – Bộ Ngoại Giao Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã gọi cách Trung Quốc đối xử với cộng đồng thiểu số Uighur là “điều đáng xấu hổ đối với nhân loại.” Trong thông cáo ngày thứ Bảy, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hami Aksoy nói rằng, việc Trung Quốc tùy tiện giam giữ hơn 1 triệu người Uighur trong “các trại tập trung” đã không còn là bí mật. Ông Aksoy nói, cộng đồng người Hồi giáo đang đối mặt với nhiều áp lực và “bị đồng hóa một cách có hệ thống” tại miền tây Trung Quốc. Ông Aksoy cũng nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ ý kiến của mình với Trung Quốc “ở mọi cấp độ ngoại giao,” đồng thời kêu gọi Bắc Kinh đóng cửa các trại cải tạo và tôn trọng nhân quyền.
Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan có thời từng cáo buộc Trung Quốc phạm tội “diệt chủng,” nhưng sau đó lại thiết lập quan hệ ngoại giao và kinh tế khá thân thiết với Bắc Kinh. Chính quyền Trung Quốc đã siết chặt kiểm soát an ninh đối với cộng đồng người Uighur, vào sau cuộc nổi loạn đẫm máu năm 2009. Tình trạng này khiến nhiều người Uighur rời bỏ Trung Quốc và tìm đến các nước khác để sinh sống, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ.

Venezuela chuyển trương mục nhận tiền bán dầu sang ngân hàng Nga
CARACAS – Hãng xăng dầu quốc doanh PDVSA của Venezuela đang yêu cầu các khách hàng mua dầu trả tiền vào một trương mục ngân hàng, do hãng này mới lập tại ngân hàng Gazprombank của Nga, theo truyền thông dẫn một số nguồn tin cho biết hôm thứ Bảy. Hành động của PDVSA diễn ra sau khi bị Hoa Kỳ ra lệnh trừng phạt tài chính tài ngày 28 tháng 1 – mệnh lệnh được ban hành nhằm ngăn chận Tổng Thống xã hội chủ nghĩa Nicolas Maduro tiếp cận doanh thu bán dầu của quốc gia. Hoa Kỳ và hàng chục nước khác đã từ chối công nhận ông Maduro, cho rằng việc đắc cử của ông vào năm ngoái là kết quả của một cuộc bầu cử gian lận.
Từ cuối tháng 1 đến nay, PDVSA đã liên tục yêu cầu các đối tác nước ngoài tại hãng liên doanh khai thác dầu Orinoco Belt phải chính thức quyết định về việc liệu họ có tiếp tục giao thương hay không. Các đối tác nước ngoài này bao gồm hãng Equinor của Na Uy, Chevron của Hoa Kỳ, và Total của Pháp.

Thị trấn tại New Zealand phải di tản do cháy rừng
WAKEFIELD - Lực lượng cứu hỏa New Zealand cho biết, ngày thứ Bảy, toàn bộ thị trấn gồm 3,000 người trên Đảo Nam của nước này đã phải di tản do cháy rừng nghiêm trọng. Nhà chức trách đã ban hành tình trạng khẩn cấp xung quanh thị trấn Wakefield, sau khi vụ cháy rừng – vốn đã lan rộng trên khắp vùng nông thôn của vùng Nelson ở Đảo Nam – tiến gần đến khu vực 10 cây số quanh khu dân cư. Kể từ khi bùng phát vào ngày 5 tháng 2, cháy rừng đã thiêu hủy một khu vực có diện tích lên tới 2,100 mẫu, trong đó chủ yếu là bụi rậm và rừng thông.
Cảnh sát trưởng khu vực Zane Hooper xác nhận đã hoàn tất việc di tản tại Wakefield. Trong khi đó, viên chức cứu hỏa khuyến cáo nguy cơ cháy cao nhất có thể xảy ra vào ngày Chủ Nhật, nếu như có gió lớn với sức gió lên tới 50 cây số/giờ trong vùng. Nhiều trực thăng cứu hỏa đã được huy động để dập lửa, khi cháy rừng có nguy cơ lan sang những khu vực khác, bao gồm cả ngọn đồi giáp thành phố Nelson, nơi sinh sống của 50,000 người.

Hai xe lửa tông đối đầu tại Tây Ban Nha
MANRESA – Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 100 người bị thương, khi 2 đoàn xe lửa tông đối đầu tại khu vực nằm giữa Manresa và Sant Vincenç de Castellet, miền đông Tây Ban Nha. Hãng Đường sắt Tây Ban Nha cho biết vụ tai nạn xảy ra chiều thứ Sáu vào giờ tan ca, trên tuyến đường R-4 ở Rodalies nối hai thành phố tại khu vực công nghiệp chính của Barcelona. Tai nạn đã khiến người lái tàu 26 tuổi tử vong và gần 100 người bị thương, với 4 hành khách bị thương nặng. Nhà chức trách địa phương cho rằng nguyên nhân tai nạn là do hệ thống cảnh báo bị sai sót, có thể là do hệ thống điều khiển bằng tay. Sự việc hiện đang được điều tra.
Do vụ tai nạn, một con đường gần đó đã bị đóng ở cả 2 chiều để các dịch vụ khẩn cấp có thể hoạt động. Thủ Tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã gởi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình của người quá cố. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2018, một chuyến tàu chở 133 người trên cùng một tuyến đường đã gặp tai nạn do lở đất sau những trận mưa lớn trong khu vực, khiến 1 người chết và 50 người bị thương.

Trung Quốc: Lở đá gây thương vong tại lễ hội băng đăng
BẮC KINH – Tối thứ Sáu, du khách tham dự lễ hội băng đăng và đèn lồng ở đập Long Khánh, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã trải qua một phen kinh hoàng khi xảy ra lở đá tại địa điểm này. Nhà chức trách cho biết, sự việc xảy ra lúc hơn 8 giờ, khi mọi người đang ngắm ánh sáng của đèn lồng và các ngọn băng đăng nhiều màu sắc. Những tảng đá rơi từ trên cao đã xuyên thủng mái của khu triển lãm, khiến 1 người thiệt mạng và 12 người bị thương, trong số đó có 7 người phải vào bệnh viện. Du khách ngay lập tức được di tản khỏi khu vực, và địa điểm tổ chức lễ hội bị đóng cửa hoàn toàn kể từ thứ Bảy để nhà chức trách điều tra.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT