Hoa Kỳ

Trang web quyên tiền vụ Las Vegas vượt trên $8 triệu

Wednesday, 04/10/2017 - 08:08:34

Chương trình quyên góp nhận được nhiều tiền nhất trong lịch sử GoFundMe cho tới nay là trương mục được tạo ra sau vụ nổ súng ở hộp đêm Pulse, tại Orlando vào tháng 6, 2016. Trương mục khi đó đã nhận được $7.85 triệu Mỹ kim.

Một trương mục quyên tiền trên trang GoFundMe, để hỗ trợ nạn nhân vụ thảm sát ở Las Vegas, đã thu được gần $8.4 triệu Mỹ kim vào sáng thứ Tư. Trương mục quyên tiền này được tạo ra bởi ông Steve Sisolak, chủ tịch Ủy Ban Clark County. Ông Sisolak mở đầu chiến dịch quyên tiền bằng cách tự đóng góp $10,000 Mỹ kim. Trong hơn 48 giờ sau vụ nổ súng, tiền quyên góp đã đổ vào liên tục, dẫn đầu là $400,000 Mỹ kim từ Stephen Cloobeck, và $100,000 từ đội Oakland Raiders của NFL và Liên đoàn NFL.
Một số người nổi tiếng cũng quyên tiền, bao gồm võ sĩ Mike Tyson, các ban nhạc như Florida Georgia Line, Kid Rock, và The Chainsmokers, theo danh sách nhà hảo tâm của GoFundMe. Trang web GoFundMe sẽ phục vụ các nhu cầu khẩn cấp hiện nay, như cung cấp vé máy bay, hỗ trợ gia đình nạn nhân, và gởi vật dụng tới các khu tạm cư, nơi các khách trọ của khách sạn đang ở tạm. Chương trình quyên góp nhận được nhiều tiền nhất trong lịch sử GoFundMe cho tới nay là trương mục được tạo ra sau vụ nổ súng ở hộp đêm Pulse, tại Orlando vào tháng 6, 2016. Trương mục khi đó đã nhận được $7.85 triệu Mỹ kim.

Tòa bị dọa đánh bom khiến nhiều người phải di tản
ORANGE – Tòa án gia đình tại Orange, California, đã nhận một cuộc điện thoại dọa đánh bom vào hôm thứ Tư, khiến mọi người trong tòa nhà phải di tản. Đội chuyên gia chất nổ đã kiểm tra tòa nhà, nhưng không tìm được thiết bị gì khả nghi. Để đề phòng, viên chức tòa án cho biết, họ sẽ tăng cường an ninh vào ngày thứ Năm, và sẽ kiểm tra các tòa nhà một lần nữa trước khi mở cửa hoạt động.
Lúc gần 8 giờ sáng thứ Tư, một người đã gọi điện thoại, báo tin về “một mối đe dọa đánh bom khá chung chung,” theo lời đại diện Sở cảnh sát Orange County. “Để đề phòng, cảnh sát đã phải kiểm tra khu vực tòa án.” Các nhà điều tra và chó cảnh khuyển đã lục soát Trung tâm tư pháp Lamoreaux tại Orange, nơi giải quyết các vụ kiện gia đình và các vụ án trẻ vị thành niên. Các cuộc kiểm tra cũng được thực hiện tại tòa án ở Santa Ana.

143 người bị bắt vì chận xa lộ ở St. Louis
MISSOURI – Cảnh sát thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri, đã bắt giữ 143 người, sau khi một nhóm biểu tình chận một xa lộ đông đúc gần khu trung tâm. Cuộc biểu tình này là một phần của phong trào phản đối vẫn đang diễn ra, sau khi 1 cảnh sát da trắng được tha bổng trong vụ bắn chết một người đàn ông da đen vào năm 2011. Những người biểu tình đã tụ tập vào tối thứ Ba, và đi tuần hành trên xa lộ I-64. Một số người đã bước xuống đường và chận luồng xe cộ lưu thông. Cảnh sát bắt đầu bắt giữ những người biểu tình, khi nhóm này rời khỏi xa lộ.
Mục sư Darryl Gray, người tổ chức biểu tình, cũng bị bắt vào tối thứ Ba, lần thứ 2 trong vòng 5 ngày. Ông từng bị bắt vào thứ Sáu trước trong một cuộc biểu tình gần sân thể thao Busch. Vào xế trưa thứ Tư, một số người biểu tình vẫn còn bị giam, trong khi hàng chục người khác ngồi bên ngoài nhà tù để chờ bạn bè được phóng thích.

Đám cháy nhỏ bùng lên tại Santa Clarita
SANTA CLARITA – Một đám cháy rừng cây bụi đã bùng lên tại Santa Clarita, California, vào hôm thứ Tư, nhưng không gây nguy cơ nghiêm trọng. Ngọn lửa xuất hiện gần đường Robert Lee và đường Golden Valley, lan rộng khoảng 100 acre, nhưng đã được lực lượng cứu hỏa khống chế. Khoảng 2:10 chiều, đà lan rộng của ngọn lửa đã được chận đứng, và đám cháy được khống chế 15%, theo lời viên chức Sở cứu hỏa LA County. Không tòa nhà nào bị đe dọa. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

4 người bị truy tố vụ bé 1 tuổi bị bắn chết trong nôi
LOS ANGELES – Gần 2 năm sau khi một bé gái 1 tuổi bị bắn chết khi đang ở trong nôi tại Compton, 4 người đã bị truy tố vì có liên quan đến vụ án mạng này, theo lời Sở cảnh sát LA County cho biết hôm thứ Tư. Bé Autumn Johnson thiệt mạng sau khi bị trúng đạn vào đầu, vào tối ngày 9 tháng 2, 2016, vài ngày sau sinh nhật 1 tuổi. Em bé được xác định đã thiệt mạng không lâu sau khi được đưa vào bệnh viện.
Vụ nổ súng được cho là có liên quan đến băng đảng. Các tay súng đã cố tình bắn vào garage, nơi gia đình của bé Autumn cư trú, thay vì bắn vào ngôi nhà. Cảnh sát tin rằng, các tay súng đã nhắm vào 1 người trong nhà, và bé Autumn bị trúng đạn lạc. Vào hôm thứ Tư, nhà chức trách cho biết đã bắt giữ 4 nghi can, và đã lập hồ sơ truy tố. Ba nghi can tuổi từ 25 đến 27 bị truy tố tội giết người, nghi can còn lại bị truy tố tội hỗ trợ giết người. Các nghi can này sẽ ra tòa vào thứ Sáu.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT