Thế Giới

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị phản đối ở Mỹ

Friday, 22/09/2017 - 08:57:01

Tổng Thống Erdogan đang ở New York khi ông tham dự Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc cùng với hàng trăm nguyên thủ quốc gia khác. Nhiều người có vẻ là vệ sĩ của ông Erdogan trong âu phục đã đánh đấm và lôi kéo các kẻ phản đối đi.


Những người ủng hộ Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang phất cờ trong lúc ông đọc diễn văn tại New York Marriott Marquis Hotel ở New York ngày thứ Năm. (Getty Images)

Bài nói chuyện của Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan tại khách sạn Marriott Marquis Hotel ở New York City đã bị nhiều người la ó phản đối hôm thứ Năm. Một người quát lớn, “Ông là tên khủng bố, hãy cút khỏi đất nước tôi ngay.” Người này lập tức bị đánh và lôi đi nơi khác. 
Tổng Thống Erdogan đang ở New York khi ông tham dự Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc cùng với hàng trăm nguyên thủ quốc gia khác. Nhiều người có vẻ là vệ sĩ của ông Erdogan trong âu phục đã đánh đấm và lôi kéo các kẻ phản đối đi. 
Nhưng người ta cũng chưa rõ đây là vệ sĩ hay các cảm tình viên của ông Erdogan hoặc nhân viên an ninh của khách sạn. Những người phản đối sau đó cho post hình ảnh bạo lực này lên online và cho hay họ muốn “tố cáo chính sách của ông Erdogan ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iraq.” Ông Erdogan cho hay ông không bao giờ chấp nhận chuyện Mỹ hậu thuẫn cho lực lượng người Kurd ở Syria.

Trump, Kim mắng nhau đồ điên
Chủ tịch Bắc Hàn Kim Chính Vân gọi Tổng Thống Donald Trump là “lão già ngớ ngẩn.” Lần đầu tiên một lãnh đạo Bắc Hàn đưa ra một trả lời trực tiếp đối với một Tổng Thống Mỹ, khiến “chiến cuộc chửi rủa nhau” giữa hai lãnh đạo tăng thêm và khiến cuộc khủng hoảng nguyên tử quốc tế thêm căng thẳng như dây đàn.
Tổng Thống Trump đã trả đòn khi nói “gã điên khùng này sẽ bị thử thách chưa từng thấy.”
Trong một bài nói chuyện được truyền hình Bắc Hàn đưa ra, Kim Chính Vân cảnh cáo sẽ “dùng lửa đốt cháy lão già điên Trump.”
Phát ngôn nhân Lu Kang của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc lên tiếng, “Các bên cần phải biết kềm chế, thay vì đi nhục mạ và khích bác nhau như thế.”
Nga cũng bày tỏ lo lắng khi phát ngôn nhân Dmitry Peskov của Tổng Thống Putin cho hay “Nga rất lo cho bầu không khí căng thẳng đến như thế.” Ngoại Trưởng Bắc Hàn quả thật có nói Bình Nhưỡng có thể thử bom khinh khí trên Thái Bình Dương sau này.

Pháp: Tổng thống ký ban hành luật lao động mới
Tổng Thống Emmanuel Macron đã chính thức ký kết các điều chỉnh về luật lao động của Pháp, vốn là chủ trương chính yếu của ông khi vận động tranh cử. Hàng trăm ngàn người biểu tình xuống đường phản đối hành động này của ông Macron, vì theo họ, ông chỉ giúp cho các công ty có thêm điều kiện dễ dàng trong việc thuê mướn và sa thải nhân viên, mà không sợ bị thiệt hại về tài chính.
Chính phủ Macron đã từng hứa sẽ cắt giảm mức thất nghiệp của Pháp từ 9.5% như hiện nay xuống còn 7% trong vòng 5 năm. Mặc dù đã có 132,000 người biểu tình, nhưng như thế đã giảm so với tuần trước. Vào ngày 12 tháng 9, có trên 220,000 người đã xuống đường phản đối. Luật lao động của Pháp có từ trên một thế kỷ nay và dài đến 3,000 trang. Trước đây khi bị mất việc oan uổng, nhân viên được bồi thường hai năm lương, giờ đây chỉ còn ba tháng, nếu họ chỉ làm việc có hai năm và chỉ có 20 tháng cho 30 năm làm việc.


Lực lượng đặc nhiệm Nga bị bắn ở Syria

Nga cho hay sẽ bắn trả mạnh mẽ vào các lực lượng kháng quân ở Syria do Hoa Kỳ hậu thuẫn, vì Nga tố cáo họ bắn vào lực lượng đặc nhiệm của Nga. Chuyện này có nghĩa là Nga “có thể nã súng vào các binh sĩ Hoa Kỳ.”
Binh sĩ của Nga đang chiến đấu trong một vùng tiếp giáp với Iraq cạnh quân đội chính phủ Syria, nhằm tìm cách lấy lại thị trấn Deir Ezzor do IS chiếm giữ. Igor Konashenkov, phát ngôn nhân Bộ Quốc Phòng Nga cho hay “bất cứ một vụ tấn công nào nữa vào quân đội Nga sẽ bị trả đũa khốc liệt.”
Nga cho biết đã hai lần tại đây quân đội Syria và binh sĩ nga chịu đựng những trận pháo kích từ các vị trí do kháng quân người Kurd, do Hoa Kỳ hậu thuẫn, nã vào, nhưng phía Nga không cho biết đã bị bắn như thế khi nào. Nga đe dọa là nếu chuyện pháo kích này còn tái diễn, pháo binh của Nga sẽ “xóa sổ” các vị trí đối phương trong các địa điểm nói trên.

Anh: Nghi can đánh bom bị truy tố
Cảnh sát truy tố một nghi can 18 tuổi vì liên quan đến vụ đánh bom khủng bố trong tuần qua tại trạm xe hỏa Parsons Green ở London. Sở Cảnh Sát London cũng cho biết nghi can Ahmed Hassan còn bị truy tố tội gài chất nổ trên xe hỏa cùng ý định sát nhân vào ngày 15 tháng 9. Hassan sẽ ra hầu tòa sau này, nhưng chưa rõ bao giờ.
Trong tuần trước một thiết bị nổ hóa chất có tên gọi là TATP đã phát nổ trên một chuyến xe hỏa đông người vào giờ cao điểm khiến cả toa xe bốc cháy. Cảnh Sát Trưởng London Cressida Dick hôm thứ sáu cho biết quả bom nói trên “hết sức nguy hiểm” vì có kèm theo nhiều vật nhọn, có thể gây sát thương cao, nhưng có vẻ như dù làm cho 30 hành khách bị thương nhẹ, quả bom chưa nổ hết hoàn toàn.
Hassan là người gốc Iraq, dã bị bắt ở cảng Dover, một nơi có những chuyến phà từ Anh đi Pháp. Anh đã cho tái khởi động mức báo động cấp cao nhất ở Anh, là mức “khẩn thiết.”


Báo động về bệnh sốt rét ở Đông Nam Á
Các khoa học gia đã lên tiếng báo động là bệnh “siêu sốt rét” đang lây lan mạnh ở các xứ Đông Nam Á là một nguồn đe dọa toàn cầu, vì thuốc đặc trị hiện nay không hữu hiệu trong việc giết ký sinh trùng bệnh này. Căn bệnh sốt rét mới phát xuất từ Cambodia nhưng đã nhanh chóng lan ra nhiều nơi ở Thái Lan, Lào và đã xuất hiện ở miền nam Việt Nam.
Đơn vị nghiên cứu bệnh nhiệt đới ở Bangkok của Đại học Oxford, do giáo sư Arjen Dondorp chỉ huy, cho báo chí hay là “ mối đe dọa này nghiêm trọng, vì nó không có thuốc chữa hết bệnh.”
Ông Dondorp nói, “Tình hình đáng báo động vì dòng bệnh mới phát tán quá nhanh trên một phạm vi rộng lớn và chúng tôi đang e sợ là nó có thể tràn sang cả Châu Phi.” Hàng năm trên thế giới có khoảng 212 triệu người mắc bệnh sốt rét do muỗi cắn truyền sang và hiện nay thuốc đặc trị artemisinin không còn hữu hiệu nữa.

Trung Quốc trừng phạt thêm với Bắc Hàn
Bắc Kinh đã gia tăng những biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng về tài chính lên một mức độ chưa từng thấy, theo nhận xét mới nhất của nhiều chuyên gia quốc tế, nhưng Trung Quốc không đồng ý với Hoa Kỳ là phải “cô lập Bắc Hàn về mọi mặt và hoàn toàn cắt bỏ các liên hệ tài chính.”
Khi được biết Chủ tịch Tập Cận Bình đã ra lệnh cấm các ngân hàng Trung Quốc không được làm ăn giao dịch với các đối tác Bắc Hàn, Tổng Thống Donald Trump đã ngỏ lời tán thưởng, ông gọi hành động này của ông Tập là “mạnh mẽ và có phần khá bất ngờ.” Nhưng sau đó ông Lu Kang, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc phủ nhận chuyện Bắc Kinh “đi xa đến như thế.”
Ông Lu nói, “Theo tôi biết, thực tế khổng phải là vậy.” Chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương của Trung quốc đã thảo ra lệnh cho các ngân hàng Trung Quốc không được làm ăn với khách hành Bắc Hàn mới mà thôi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT