Thế Giới

Tokyo báo cáo số ca nhiễm Covid cao kỷ lục

Wednesday, 28/07/2021 - 06:11:09

80% số ca bệnh tại Tokyo là do biến thể Delta của coronavirus.


Một tình nguyện viên mang mặt nạ chống Covid-19 đang quan sát trận banh tay giữa hai đội Tây Ban Nha và Ba Tây tại Thế Vận Hội Hè Đông Kinh 2020 ở Sân Vận Động Quốc Gia Yoyogi ngày 28 tháng 7, 2021. (Daniel Leal-Olivas/ AFP via Getty Images)

 

ĐÔNG KINH - Vào thứ Tư, thành phố Tokyo đã báo cáo 3,177 ca nhiễm Covid-19 mới - một con số cao kỷ lục - trong lúc giải Olympic vẫn đang diễn ra tại Nhật Bản.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp thủ đô của Nhật ghi nhân số ca bệnh kỷ lục. Trước đó vào thứ Ba, Tokyo ghi nhận 2,484 ca bệnh mới, cao hơn kỷ lục 2,520 ca bệnh được báo cáo vào ngày 7 tháng 1, 2021.

Viện quốc gia Nhật Bản về bệnh truyền nhiễm (NIID) ước tính rằng 80% số ca bệnh tại Tokyo là do biến thể Delta của coronavirus. Phần lớn số ca bệnh mới là người từ 20 đến 40 tuổi, và số người nhập viện dưới 50 tuổi cũng tăng lên.

Viên chức Nhật Bản cho biết nhà chức trách hiện đang tập trung vào việc chích ngừa cho người trẻ tuổi, vốn được cho là nguyên nhân khiến số ca bệnh tăng lên.

Tính đến thứ Tư, ít nhất 27% dân số Nhật đã được chích ít nhất 1 liều vaccine. Thủ đô Tokyo vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp y tế vì dịch bệnh. Vào tuần trước, Ủy Ban Olympic Quốc Tế (IOC) cho biết gần 80 người có liên quan đến Thế Vận Hội đã dương tính với virus, bao gồm hơn 20 thể tháo gia.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT