Hoa Kỳ

Tòa Bạch Ốc chuẩn bị nghe báo cáo của Robert Mueller

Wednesday, 06/03/2019 - 09:23:36

Sự việc thuyên chuyển luật sư kỳ cựu Steven Groves vào ban truyền thông cho thấy điều đó. Ông là một người lớn tuổi trong một ban mà đa số là những người trẻ tuổi, những tập sự viên mới được thuê vào làm việc tại Tòa Bạch Ốc. Trong khi đó, ban luật sư cũng thuê thêm ít nhất 17 luật sư mới.


Ông Robert Mueller khi còn giữ chức tổng giám đốc FBI năm 2013. (Alex Wong/Getty Images)

HOA THỊNH ĐỐN – Mấy tuần trước đây, Tòa Bạch Ốc đã thuyên chuyển một luật sư có nhiều kinh nghiệm từ luật sư đoàn qua phòng thông tin báo chí. Sự việc này được các phân tích gia suy đoán rằng Tòa Bạch Ốc đã âm thầm chuẩn bị đối phó với bản phúc trình của công tố viên đặc biệt Robert S. Mueller III. Mặc dù được phỏng đoán là nội dung của bản phúc trình dày 445 trang chưa chắc đưa ra những chi tiết mà những người chống ông Donald Trump mong đợi được nghe, Tòa Bạch Ốc cũng chuẩn bị sẵn sàng để đưa ra những ý kiến phản pháo.

Sự việc thuyên chuyển luật sư kỳ cựu Steven Groves vào ban truyền thông cho thấy điều đó. Ông là một người lớn tuổi trong một ban mà đa số là những người trẻ tuổi, những tập sự viên mới được thuê vào làm việc tại Tòa Bạch Ốc. Trong khi đó, ban luật sư cũng thuê thêm ít nhất 17 luật sư mới.

Từ bấy lâu nay Tòa Bạch Ốc vẫn thường bị xem là thiếu chuẩn bị trong nhiều vấn đề, nhưng sự việc chuẩn bị đối phó với tập phúc trình của ông Mueller cho thấy chính phủ Trump đang có kế hoạch đối phó hữu hiệu hơn. Từ khi được giao nhiệm vụ năm 2017, ông Mueller đã tìm hiểu về sự hỗ trợ của người Nga dành cho cuộc vận động tranh cử của ông Trump năm 2016.

Ngoài báo cáo của ông Mueller sau hai năm điều tra, Tòa Bạch Ốc cũng cần nhiều luật sư để chống đỡ những cuộc điều tra do Hạ Viện thực hiện trong thời gian tới đây. Các dân biểu thuộc đảng Dân Chủ muốn biết về hoạt động kinh doanh của ông Trump, về tổ chức tư nhân và những sinh hoạt khác của ông tại Tòa Bạch Ốc.
Together these actions show that a White House known for lack of planning is scrambling to prepare for Muellers findings about Russian support for Trump in the 2016 election — and for the gathering storm of Democratic-led congressional inquiries into Trumps businesses, private foundation and activities in office.
Ông Trump có thể được minh oan hoặc bị rắc rối nặng về mặt pháp lý, hoặc bị rơi vào trường đâu đó giữa hai thái cực trên. Cho dù chuyện gì sẽ xảy ra, Tòa Bạch Ốc cũng như các đối thủ của ông Trump đều đang sắp sẵn chiến lược pháp lý để thực hiện một khi bản phúc trình của ông Robert Mueller được công bố.
Đây là thời điểm then chốt trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Theo lời của ông Rudolph W. Giuliani, cựu thị trưởng của New York và là luật sư đại diện cho ông Trump, đội ngũ luật sư của tổng thống đã chuẩn bị một bản báo cáo dài khoảng 80 trang để chống lại bản phúc trình của ông Mueller.

Một trường hợp điển hình, nếu Mueller nhắc đến cuộc họp vào tháng Sáu 2016 tại Trump Tower ở thành phố, với sự tham dự của ba cố vấn cao cấp của ông Trump gồm con trai Donald Trump Jr., con rể Jared Kushner và chủ tịch ban tranh cử Paul Manafort cùng một luật sự liên hệ đến chính phủ Nga đến với lời hứa cung cấp thông tin xấu về bà Hillary Clinton, ông Giuliani cho biết đội luật sư “chúng tôi sẽ nêu ra rằng không có chuyện gì xảy ra trong cuộc gặp mặt đó và cuộc họp đó cũng chẳng đi đến đâu.”

Tòa Bạch Ốc cũng có thể đưa ra một hồi đáp ngắn gọn, nếu báo cáo của ông Mueller cho thấy ông Trump không phạm tội gì hết.

Ông Giuliani nói, “Nếu họ minh oan cho ông (Trump), chúng tôi chỉ nói chúc mừng họ.”
Chiếu theo quy định của Bộ Tư Pháp, ông Mueller sẽ trao bản phúc trình cho Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr. Trong thời gian điều trần trước Thượng Viện để được nhận chức bộ trưởng, ông Barr đã cam kết minh bạch nhưng không hứa sẽ công bố toàn bộ bản phúc trình đến công chúng.

Về phía người dân, ý kiến của họ về sự thông đồng với Nga đã chia rẽ rõ rệt giữa hai đảng chính trị. Kết quả của cuộc thăm dò ý kiến của CNN/SSRS mới nhất cho thấy 87% cử tri Dân Chủ tin rằng ông Trump đã thông đồng với Mạc Tư Khóa. Về phía Cộng Hòa, có 88% phần trăm tin rằng ông Trump không thông đồng với người Nga. Còn đối với những người tự xem mình thuộc thành phần độc lập giữa hai đảng, họ cũng bị chia rẽ 50/50 về vụ thông đồng này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT