Thế Giới

Tòa án Liên Hiệp Quốc kết tội thủ phạm ám sát cựu thủ tướng Lebanon

Tuesday, 18/08/2020 - 07:34:18

Sau vài giờ thảo luận, các thẩm phán tuyên bố bị cáo chính Salim Jamil Ayyash có tội đối với mọi cáo trạng, và người này có liên hệ với Hezbollah.


Bà Bahiya al-Hariri, em của cố Thủ Tướng Rafik al-Hariri, đang cầu nguyện tại mộ của ông ngày 18 tháng 8, 2020 ở thủ đô Beirut, Lebanon. (Chris McGrath/ Getty Images)

 

HÒA LAN - Tòa án Liên Hiệp Quốc đã kết tội một thành viên của tổ chức Hezbollah trong vụ đánh bom ám sát cựu Thủ Tướng Rafik al-Hariri của Lebanon năm 2005. Sự kiện này khi đó đã dẫn đến cuộc tranh chấp kéo dài nhiều năm giữa các thế lực chính trị tại Lebanon.

Ông Hariri, một tỷ phú người Hồi giáo Sunni, có mối liên hệ thân thiết với Tây Phương và các nước Ả Rập vùng Vịnh. Do đó, ông bị coi là mối đe dọa cho các thế lực thân Iran và Syria tại Lebanon.

Thủ Tướng Hariri cũng là người dẫn đầu các nỗ lực tái thiết thủ đô Beirut sau cuộc nội chiến 1975-1990. Tòa án Liên Hiệp Quốc không thể kết luận rằng vụ ám sát có liên quan trực tiếp đến các lãnh đạo Hezbollah hay chính phủ Syria hay không. Tuy nhiên, các thẩm phán nói rằng sự việc rõ ràng là hành động khủng bố có động lực chính trị.

Sau vài giờ thảo luận, các thẩm phán tuyên bố bị cáo chính Salim Jamil Ayyash có tội đối với mọi cáo trạng, và người này có liên hệ với Hezbollah.

Ngoài ra, các thẩm phán cho biết không có đủ bằng chứng để kết tội ba người đàn ông khác, vốn bị coi là đồng phạm trong vụ đánh bom ngày 14 tháng 2, 2005, cũng như các thành viên của một tổ chức Hồi giáo Shi’ite, và tất cả những người này đều trắng án.

Con trai của cố Thủ Tướng al-Hariri, ông Saad, nói rằng ông sẽ tiếp tục đòi công lý cho đến khi sự trừng phạt được thi hành, và đã đến lúc Hezbollah phải chịu trách nhiệm cho các hành động của họ.

Trong khi đó, tổ chức Hezbollah vẫn bác bỏ mọi sự liên quan với vụ án sát ông Hariri, và tuyên bố họ không lo ngại về phiên tòa của Liên Hiệp Quốc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT