Địa Ốc

Tiền thuê nhà ở Nam Cali sẽ tăng cao trong 2 năm sắp tới

Thursday, 09/10/2014 - 08:24:27

Theo ông Richard Green, giám đốc của trung tâm Lusk cho biết mặc dù tình hình thất nghiệp khả quan hơn cũng như nền kinh tế có cải thiện nhưng thu nhập vẫn không tăng vì vậy dẫn đến nhiều người sẽ chật vật hơn khi phải đối diện với vấn nạn tiền thuê nhà tăng cao trong 2 năm sắp tới.

Theo một báo cáo cho ra hôm thứ Ba thì tiền thuê nhà ở miền Nam California sẽ tăng vào khoảng 8% trong 2 năm tới. Một nghiên cứu của USC Lusk Center for Real Estate dự phóng tiền thuê nhà sẽ tăng 8.2% ở Los Angeles County vào khoảng giữa năm 2016, lên đến trung bình là $1,856 một tháng.

Ở Quận Cam dự phóng mức tăng ở mức 8.6% tới $1806, và ở Inland Empire, mức tăng là 9.9% lên tới $1245 một tháng. Nếu những dự phóng này trở thành sự thực, thì các mức tăng này cao hơn mức tăng từ 3 đến 4% trong vòng 12 tháng qua ở các khu vực vừa nêu trên. Nghiên cứu này cũng cho thấy tình hình khủng hoảng nhà ở đang gia tăng do số cung thấp, và cũng do mức tăng trưởng chậm trong thu nhập của cư dân trong các khu vực này. Tiền thuê nhà là cao nhất ở Santa Monica do ngành kỹ nghệ cao cấp phát triển đã đẩy tiền thuê nhà ở đây lên mức $2000 một tháng.
Tuy nhiên ở vùng Antelope Valley và một số khu vực ở Inland Empire, tiền thuê nhà vẫn còn ở mức dưới $1000 một tháng. Hiện tượng tiền thuê nhà tăng cao cũng bắt đầu được thấy ở một số nơi như Newport Beach, South Irvine và Corona. Tiền thuê nhà tăng 11.1% năm vừa qua ở Palms và Mar Vista.
Theo các con số thống kê thì Los Angeles County là thị trường có tiền thuê nhà cao tính theo toàn quốc. Theo ông Richard Green, giám đốc của trung tâm Lusk cho biết mặc dù tình hình thất nghiệp khả quan hơn cũng như nền kinh tế có cải thiện nhưng thu nhập vẫn không tăng vì vậy dẫn đến nhiều người sẽ chật vật hơn khi phải đối diện với vấn nạn tiền thuê nhà tăng cao trong 2 năm sắp tới.

Trợ giáo trong vụ tai tiếng sửa điểm ở trường Corona del Mar High bị bắt ở LAX
Một người trợ giáo, tâm điểm của vụ tai tiếng sửa điểm ở trường trung học Corona Del Mar bị bắt hôm thứ hai 06/10 theo thông báo của cảnh sát, ngay lúc ông này trở lại miền Nam California sau khi đã bỏ ra nước ngoài trong một thời gian. Timothy Lai, 29 tuổi, bị cảnh sát Newport Beach bắt ngay tại phi trường quốc tế Los Angeles với các cáo buộc hình sự như “trộm cắp thương mại” và “xâm nhập máy tính bất hợp pháp và lừa đảo”. Các công tố viên cho biết, vào ngày 14 tháng 6 năm 2013, ông Lai đã tìm cách lấy được mật mã của các giáo viên ở trường để xâm nhập vào hệ thống máy tính của trường và sửa điểm cho 3 học sinh. Một giáo viên ở trường để ý thấy điểm bị đổi và báo với các giới chức trong ban quản trị. Sau đó cảnh sát được gọi tới để điều tra. Tháng 12 năm 2013, một học sinh đã khai với phó hiệu trưởng của trường là Timothy Lai đã kêu học sinh này gắn một thiết bị USB có gài nhu liệu để thâu lại các chữ đánh máy trên một máy tính của một giáo viên. Sau đó cảnh sát đã gọi điện thoại và Lai nhận là đã có dính líu đến vụ sửa điểm, tuy nhiên khi cảnh sát mang lệnh soát nhà tới nhà của nghi can ở Irvine, thì Timothy Lai đã rời khỏi Hoa Kỳ. Phát ngôn viên cảnh sát Newport Beach Jennifer Manzella không cho biết quốc gia nào Timothy Lai đã tới trong thời gian qua, cũng như lý do gì đã làm cho y trở lại quận Cam. VĂn phòng biện lý khu vực của quận Cam cho biết số tiền thế chân của nghi can sẽ là 200 ngàn đô la và nếu bị kết án, y sẽ phải chịu một hình phạt là 5 năm và 8 tháng tù. Theo lời mô tả của các người có liên quan đến sự việc thì Timothy Lai đã hưởng lợi nhờ làm việc với các gia đình giàu có muốn con em mình được vào các đại học danh tiếng. Timothy Lai dạy kèm các môn toán và khoa học, nhưng chỉ có bằng về tâm lý ở UC Irvine lúc 26 tuổi. Trong vụ tai tiếng cạo điển này có 11 học sinh bị đuổi học. Gia đình các em này phàn nàn là tại sao chỉ có con của họ bị trừng phạt trong khi có nhiều em khác không bị. Một số phụ huynh còn cho biết con số các học sinh gian lận có thể lên đến 150 em.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT