Hoa Kỳ

Thượng Viện hoãn bỏ phiếu dự luật y tế thay Obamacare

Tuesday, 27/06/2017 - 07:38:01

Nếu muốn dự luật được đưa ra tranh luận tại Thượng Viện, phe Cộng Hòa phải có ít nhất 50 phiếu, và với 52 ghế hiện nay, đảng Cộng Hòa chỉ có thể mất tối đa 2 phiếu.


Nghị Sĩ Mitch McConnell (giữa). (Hình: Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN - Vào trưa thứ Ba, Lãnh Tụ Đa Số Thượng Viện Nghị Sĩ Mitch McConnell đã thông báo sẽ hoãn việc bỏ phiếu dự luật y tế cho đến sau kỳ nghỉ lễ Độc Lập 4 tháng 7. Sự trì hoãn là nhằm tìm kiếm thêm sự ủng hộ của các chính trị gia cùng đảng.

Ông McConnell nói với các nghị sĩ Cộng Hòa rằng, ông muốn chỉnh sửa dự luật y tế, chờ bản đánh giá mới của Phòng Ngân Sách Quốc Hội CBO, và sau đó sẽ tổ chức bỏ phiếu vào sau kỳ nghỉ lễ của Hoa Kỳ. Trong khi đó, vào trưa thứ Ba, Tổng Thống Donald Trump cũng triệu tập tất cả 52 nghị sĩ Cộng Hòa đến Tòa Bạch Ốc, để thảo luận cách tiếp tục vận động cho dự luật y tế.

Trước đó, ông McConnell từng muốn tổ chức bỏ phiếu trước ngày 4 tháng 7, nhằm nhanh chóng xóa bỏ đạo luật Obamacare và thay thế bằng một chương trình y tế mới của liên bang. Tuy nhiên, việc trì hoãn bỏ phiếu cho thấy ông McConnell và ông Trump đã không có đủ sự ủng hộ cần thiết để chống lại sự phản đối của đảng Dân Chủ.

Trước đó, năm nghị sĩ Cộng Hòa đã tuyên bố công khai rằng, họ sẽ bỏ phiếu phản đối việc đưa dự luật ra tranh luận trước Thượng Viện. Ngay sau khi ông McConnell loan báo trì hoãn bỏ phiếu, có thêm 3 thượng nghị sĩ Cộng Hòa nữa đã cho biết họ phản đối dự luật y tế hiện nay của Thượng Viện.

Nếu muốn dự luật được đưa ra tranh luận tại Thượng Viện, phe Cộng Hòa phải có ít nhất 50 phiếu, và với 52 ghế hiện nay, đảng Cộng Hòa chỉ có thể mất tối đa 2 phiếu.

Trong khi đó, Lãnh Tụ Thiểu Số Thượng Viện Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ - New York), nói rằng đảng Dân Chủ không nên vui mừng quá sớm và cho rằng họ đã thắng lợi, trước sự trì hoãn của đảng Cộng Hòa. Ông Schumer cũng nói thêm rằng, ông sẵn sàng hợp tác với đảng Cộng Hòa để sửa chữa một số vấn đề của Obamacare, nếu phe Cộng Hòa không xóa bỏ đạo luật này.

Trong ngày thứ Ba, Tổng Thống Trump cũng lên tiếng chấp nhận sự thật rằng dự luật y tế của Thượng Viện sẽ không được bỏ phiếu trong tuần này. “Sẽ rất tốt nếu việc này được làm xong,” ông Trump nói. “Nhưng cũng sẽ không sao cả nếu chúng ta không kịp hoàn tất công việc như dự tính. Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán. Chúng tôi đã tiến rất gần. Đối với quốc gia, chúng ta cần có đạo luật chăm sóc y tế, và đạo luật này không thể Obamacare – một chương trình đang sụp đổ từ từ.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT