Người Việt Khắp Nơi

Thiếu niên Việt giỏi võ Taekwondo, ước mơ được dự Thế Vận Hội 2020

Sunday, 13/08/2017 - 10:21:07

Võ sư Jef Go nói với báo PE, "Tới ngày đó, Vincent bước vào tuổi 17 hoặc 18. Đó là giai đoạn sung độ nhất của một võ sĩ. Nếu Vincent duy trì tốc độ tập luyện như hiện nay, cậu sẽ có cơ hội tranh tài với các đối thủ toàn thế giới."


Vincent Bùi trong hình được cung cấp bởi võ đường Sparks Taekwondo ở Murieta.


MENIFEE, Nam California – Một bài viết đăng trên nhật báo Press-Enterprise (PE) vào đầu tháng Tám vừa qua đã viết về em Vincent Bùi, và ước mơ lớn của em. Nội dung bài báo địa phương đó là như sau.
Vincent Bùi đang tiến gần hơn trong ước mơ Taekwondo của em tại Olympics 2020. Vincent Bùi, 14 tuổi, ở thành phố Menifee thuộc Hạt Riverside, đã có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia Mỹ. Vào cuối tháng này, em sẽ bay xuống San Jose, Costa Rica, Trung Mỹ Châu, để tham dự Giải Vô Địch Taekwondo Pan-American 2017.

Trận đấu của Vincent được ấn định vào ngày 3 tháng Chín. Trong khi ở Costa Rica, Vincent Bùi sẽ tham gia Giải Vô Địch Taekwondo Open vào ngày 31 tháng Tám. Hiện nay em giữ danh hiệu Vô Địch Quốc Gia 2017 nhóm tuổi thiếu niên, hạng Ruồi 48 kí lô. Trọng lượng tối thiểu của một võ sĩ hạng Ruồi là 105 pound (gần 48 kg).

Mùa thu năm nay, Vincent sẽ bắt đầu lớp 10 tại trường trung học Paloma Valley ở Menifee. Em là võ sĩ đai đen môn Taekwondo và là thành viên duy nhất của võ đường Sparks Taekwondo, thành phố Murrieta, được đưa vào đội tuyển quốc gia Mỹ.

Tại võ đường, Vincant Bùi tập luyện năm ngày một tuần, mỗi ngày 90 phút. Để nâng cao khả năng chiến đấu, Vincent Bùi không chỉ đấu với các đối thủ mới mà còn thử sức với võ sư Jef Go, một võ sư chính của võ đường Sparks. Trong khi nhắm tới cuộc thi Thế Vận Hội 2020, Vincent Bùi cho biết em phải cố gắng luyện tập miệt mài hơn so với hiện thời. Em muốn thúc đẩy bản thân nhiều hơn trước.

Vincent bắt đầu tập Taekwondo từ lúc mới bảy tuổi. Điều Vincent thích nhất về môn võ thuật này, là Taekwondo rất cạnh tranh, và khi gặp được đối thủ ngang tài ngang sức, em cảm thấy rất vui. Vincent xác nhận việc tập luyện dạy em lòng kính trọng, tinh thần kỷ luật và động lực chiến thắng.

Võ sư Jef Go cho biết ông tin rằng Vincent sẽ vào được vào chung kết Olympic 2020. Ông nói ngay lúc này, Vincent được xếp vào nhóm có đẳng cấp thế giới. Ông muốn thấy Vincent có mặt ở Thế Vận Hội Tokyo, và ông biết đó cũng là ước mơ của em.

Võ sư Jef Go nói với báo PE, "Tới ngày đó, Vincent bước vào tuổi 17 hoặc 18. Đó là giai đoạn sung độ nhất của một võ sĩ. Nếu Vincent duy trì tốc độ tập luyện như hiện nay, cậu sẽ có cơ hội tranh tài với các đối thủ toàn thế giới."

Võ sư Jef Go cho biết chiến thắng của Vincent sẽ là một thành công đáng kể tại Giải Vô Địch Taekwondo Pan-American 2017 dành cho lứa tuổi thiếu niên. Vì em sẽ tranh tài với đối thủ từ 15 đến 17 tuổi, trong khi em sẽ được 15 tuổi vào tháng Mười này. Bất chấp là võ sĩ nhỏ tuổi nhất, tên của Vincent vẫn nằm ở vị trí hàng đầu trong danh sách.

Vincent và các võ sĩ trẻ tuổi khác của võ đường Sparks tham dự Giải Taekwondo Quốc Gia 2017 ở Detroit vào cuối tháng Sáu và đầu tháng Bảy. Đây là Giải Taekwondo lớn nhất Hoa Kỳ cho mọi lứa tuổi, với hơn 3,600 võ sĩ từ khắp nơi trên toàn đất nước. Tám võ sĩ Sparks có đủ điều kiện tham dự các cuộc thi cấp quốc gia. Từ Detroit, nhóm bay tới Fort Lauderdale, Florida thi đấu Giải Nghiệp Đoàn Võ Sĩ Nghiệp Dư 2017, được tổ chức vào đầu tháng Bảy.

Những võ sĩ khác từng đoạt giải cao các cuộc thi gần đây gồm Zardo Villanueva, vô địch quốc gia ở nhóm tuổi của cậu; anh trai Zardo là Zion Villanueva; em trai 9 tuổi của Vincent là Justin; Kobi Gory và anh trai Jayvian Gory; ba anh em ruột là Justin, Jason và Kristen Chan; Leanna Jane Riberal; Tristan Thomas; Emily Slatlem; Dallas Mack; Cairo Philip và Jordin Mayo.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT