Người Việt Khắp Nơi

Thị Trưởng Irvine tiếp phái đoàn Cộng Đồng Việt Nam

Monday, 07/04/2014 - 10:47:44

Thị Trưởng Steven S. Choi và ông Harold Y. Surh, Phụ Tá Thị Trưởng, đã có một cuộc tiếp xúc phái đoàn Người Việt Quốc Gia vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Hai, 7/4/2014, tại tòa thị chánh Irvine, để nghe ý kiến về đề nghị kết nghĩa Irvine với Nha Trang. Cuộc gặp gỡ này diễn ra là do sự sắp xếp

Thanh Phong/Viễn Đông



Thị Trưởng Irvine, Tiến sĩ Steven S. Choi, chụp hình lưu niệm với phái đoàn người Việt Quốc Gia Nam Cali sau buổi tiếp xúc sáng thứ Hai, 7-4-2014.
 
‘Tôi không chấp nhận đề nghị kết nghĩa. tôi đứng về phía quý vị. Tuy nhiên, tôi chỉ có một phiếu, quý vị phải đến thật đông để bày tỏ ý muốn thì mới thành công được.”

IRVINE, Quận Cam - Thị Trưởng Steven S. Choi và ông Harold Y. Surh, Phụ Tá Thị Trưởng, đã có một cuộc tiếp xúc phái đoàn Người Việt Quốc Gia vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Hai, 7/4/2014, tại tòa thị chánh Irvine, để nghe ý kiến về đề nghị kết nghĩa Irvine với Nha Trang. Cuộc gặp gỡ này diễn ra là do sự sắp xếp của ông Phát Bùi. Vào chiều cùng ngày, đề nghị kết nghĩa này đã được rút ra khỏi nghị trình họp vào chiều thứ Ba của hội đồng thành phố Irvine.

Trong cuộc gặp gỡ, phái đoàn Người Việt Quốc Gia gồm có Giám Mục TL Trần Thanh Vân (Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Hoa Kỳ), LS Nguyễn Xuân Nghĩa (Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali), ông Nguyễn Mạnh Chí (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng NVQG Nam Cali), ông Phan Ngọc Lượng (Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ), ông Phan Kỳ Nhơn (Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai), ông Phát Bùi (Ứng Cử Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove), ông Hứa Trung Lập (Phó Ngoại Vụ Hội Đồng Hương Nha Trang - Khánh Hòa), phu nhân ông Bùi Phát và phu nhân ông Du Miên cùng hai phóng viên Viễn Đông và Việt Báo.

Mở đầu buổi tiếp xúc, Thị Trưởng Steven S.Choi đi bắt tay từng người và cho biết, ông rất vui được tiếp xúc với quý vị đại diện cộng đồng người Việt Quốc Gia để nghe phái đoàn trình bày những vấn đề đang được cộng đồng rất quan tâm.

Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, đại diện phái đoàn chào mừng Thị Trưởng, ông Phụ Tá Harold Y. Surh và giới thiệu từng người trong phái đoàn. Sau đó, LS Nguyễn Xuân Nghĩa trình bày cho ông Thị Trưởng và ông phụ tá biết là Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn tại California không bao giờ coi Tổng Lãnh Sự Việt Cộng tại San Franciso là đại diện cho mình.

Cộng Đồng Người Việt ở đây cũng như ở khắp nới đang chuẩn bị tổ chức tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng Tư. Do đó, việc Nghị viên Larry Agran đưa đề nghị thành phố Irvine kết nghĩa với thành phố Nha Trang trong tháng Tư này là một điều gây phẫn nộ cho cộng đồng người Việt khắp nơi. LS. Nghĩa hỏi Thị Trưởng và các Nghị viên khác có được tham khảo trước đề nghị của Nghị viên Larry không? Thị Trưởng trả lời, ông rất ngạc nhiên, không hề được tham khảo trước khi Memo của Nghị viên Larry Agran được gửi tới ngày 1 tháng Tư. LS Nghĩa cũng nói với ông Thị Trưởng rằng, cả ba thành phố mà ông Larry đề nghị kết nghĩa đều là những thành phố nằm trong danh sách vi phạm nhân quyền trắng trợn, danh sách này do Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Hội Hoa Kỳ thông báo. Sau cùng, LS Nghĩa báo cho Thị Trưởng biết, Cộng đồng người Việt Quốc Gia sẽ đến Tòa Thị Chính này vào chiều mai để bày tỏ thái độ.

Ông Nguyễn Mạnh Chí hỏi Thị Trưởng, trong các điều khoản để trở thành bạn hay kết nghĩa chị em giữa hai thành phố với nhau, có điều nào nhấn mạnh đến vấn đề nhân quyền hay không? Thị Trưởng trả lời, không có điều khoản nào rõ ràng và vấn đề vi phạm nhân quyền thì ở bất cứ nơi nào chúng ta cũng không thể chấp nhận.

Ông Phát Bùi trình bày rằng, việc kết bạn hay kết nghĩa giữa hai thành phố là điều hay nhưng trong trường hợp này, thành phố Irvine không thể kết nghĩa với một thành phố luôn vi phạm nhân quyền. Ông Phát Bùi đã trao cho Thị Trưởng Irvine một xấp tài liệu về những vi phạm nhân quyền rất trầm trọng tại Việt Nam và đặc biệt tại thành phố Nha Trang, và trao danh sách những tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo đang bị tra tấn, đánh đập, cầm tù những người dân khi họ lên tiếng bênh vực cho tự do và nhân quyền.

Ông Hứa Trung Lập đưa một thí dụ, không có ai đi cưới một người phụ nữ cho con trai mình khi biết người phụ nữ đó là tên ăn trộm, ăn cướp. Cũng vậy, thành phố Irvine chắc chắn biết nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang đàn áp nhân quyền, đang ăn hối lộ và bóc lột sức lao động của người dân thì làm sao có thể kết nghĩa chị em với một thành phố như vậy. Thị Trưởng đã cười và nói cái đề nghị của ông Larry Agran hoàn toàn sai.

GMTL Trần Thanh Vân cũng trao cho Thị Trưởng Irvine một tài liệu về những vụ nhà cầm quyền Việt cộng đàn áp các tôn giáo tại Việt Nam.

Sau khi nghe các lời trình bày, Thị Trưởng Irvine cho biết, ông rất thông cảm với cộng đồng Việt Nam, ông rất ngạc nhiên khi ông Larry Agran không hề tham khảo với ông và các nghị viên khác trước khi đưa ra đề nghị. Thị Trưởng nói, “Tôi không chấp nhận đề nghị kết nghĩa của ông ấy. tôi đứng về phía quý vị. Tuy nhiên, tôi chỉ có một phiếu, quý vị phải đến thật đông để bày tỏ ý muốn của quý vị thì mới thành công được.”

Sau hơn một tiếng đồng hồ trao đổi thân tình, cuộc gặp gỡ kết thúc tốt đẹp, ông Thị Trưởng đã bắt tay tạm biệt từng người trong phái đoàn. Riêng ông Phụ Tá Thị Trưởng Harold Y. Surh còn theo phái đoàn ra ngoài hành lang nói chuyện tâm tình thêm 15 phút rồi mới chia tay, hẹn gặp cộng đồng Việt Nam chiều mai.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT