Kinh Doanh

Thị trường chứng khoán lại giảm vào thứ Ba

Tuesday, 31/03/2020 - 08:40:25

Cả 3 chỉ số chính của Wall Street đã giảm vào thứ Ba, với chỉ số Dow có mức giảm theo quý lớn nhất tính từ năm ...

NEW YORK – Cả 3 chỉ số chính của Wall Street đã giảm vào thứ Ba, với chỉ số Dow có mức giảm theo quý lớn nhất tính từ năm 1987. Cả hai chỉ số Dow và S&P 500 đã kết thúc quý 1, 2020 với mức tổn thất hơn 20% so với cuối năm 2019.

Đây cũng là mức sụt giảm theo quý lớn nhất của S&P 500 từ trước tới nay, trong bối cảnh các hoạt động kinh tế tại Hoa Kỳ đều đình trệ vì Covid-19. Nhiều nhà kinh tế đã giảm mức dự đoán tốc độ phát triển kinh tế 2020, trong khi các nhà đầu tư lo ngại rằng kinh tế khó khăn sẽ khiếu nhiều công ty phá sản, dẫn đến các đợt sa thải hàng loạt, và khiến Hoa Kỳ rơi vào suy thoái.

Các chính sách giải cứu kinh tế của chính phủ đã giúp thị trường tài chính tăng nhẹ vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, có vẻ như các chính sách này vẫn chưa đủ để khôi phục lòng tin của nhà đầu tư. Giới kinh doanh tài chính nhiều khả năng đang chờ báo cáo về số người thất nghiệp, sẽ công bố vào thứ Năm, và báo cáo về việc làm mới trong các ngành không phải nông nghiệp, công bố vào thứ Sáu, trước khi đưa ra các quyết định đầu tư.

Cuối phiên giao dịch thứ Ba, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 410.32 điểm, tức 1.84%, xuống 21,917.16 điểm, S&P 500 mất 42.06 điểm, tương đương 1.60%, xuống 2,584.59 điểm, và Nasdaq Composite mất 74.05 điểm, tương đương 0.95%, xuống 7,700.10 điểm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT