Thế Giới

Thị trấn ở Ý muốn tặng tiền cho người đến định cư

Thursday, 11/05/2017 - 07:23:37

Quản lý của Oddone Giuseppe, một trong 4 nhà hàng ở thị trấn, cho hay: "Nơi đây không có nhiều việc làm, nhưng cuộc sống rất đơn giản và tự nhiên. Có rừng, dê, nhà thờ và nhiều thức ăn ngon. Cuộc sống chắc chắn sẽ không căng thẳng.”


Thị trấn Bormida.

 

LIGURIA - Người đứng đầu một thị trấn miền núi xa xôi ở Ý đã đề nghị thưởng hơn $2,000 Mỹ kim cho người tới định cư, nhằm cứu nơi đây khỏi nguy cơ trở thành thị trấn ma. Thị trấn Bormida nằm ở độ cao 420 mét so với mực nước biển, tại vùng duyên hải Liguria, tây bắc nước Ý. Làng chỉ có 394 người và dân số đang giảm dần trong những thập kỷ qua, khi mà thanh niên đi tìm việc làm ở thành phố Savona và các vùng lân cận.
Thị trưởng Daniele Galliano đã đề nghị tặng 2,000 Euro (hơn $2,100 Mỹ kim) cho những người tới định cư, đồng thời ưu đãi thuê nhà với giá $55-$130 Mỹ kim một tháng.

Ông Galliano hy vọng đề nghị này sẽ cứu ngôi làng khỏi nguy cơ trở thành thị trấn ma, khi dân số không ngừng suy giảm. Trên Facebook cá nhân cuối tuần trước, ông cho hay việc thưởng tiền vẫn đang chờ hội đồng địa phương phê chuẩn. Tuy nhiên, nếu mọi thứ đúng theo kế hoạch, kể từ năm tới bất cứ ai chuyển tới Bormida thuê hoặc mua bất động sản sẽ lập tức nhận được tiền thưởng.

"Chúng tôi đang thực hiện dự án thu hút mọi người tới đây sinh sống. Nơi này tuy nằm trên núi cao nhưng lại gần biển, không khí rất trong lành", một thành viên hội đồng địa phương cho biết.

Bài đăng trên Facebook của ông Galliano đã nhận được nhiều hồi đáp. Một số người nói rằng họ cần tìm việc ở đây hơn là lấy tiền thưởng. "Thưa ông thị trưởng, tôi có thể chuyển tới mà không cần nhận 2,000 Euro, nhưng tôi không thể hít khí trời mà sống. Tôi còn phải nuôi gia đình có 2 con nhỏ. Nếu ông có thể bảo đảm cung cấp cho tôi việc làm, kể cả công việc bình thường nhất, thì chuyển tới đó sẽ không thành vấn đề", người dùng mạng tên Amedeo Alloca trả lời.

Quản lý của Oddone Giuseppe, một trong 4 nhà hàng ở thị trấn, cho hay: "Nơi đây không có nhiều việc làm, nhưng cuộc sống rất đơn giản và tự nhiên. Có rừng, dê, nhà thờ và nhiều thức ăn ngon. Cuộc sống chắc chắn sẽ không căng thẳng.”

Theo báo cáo năm 2016 của Hiệp hội môi trường Legambiente của Ý, có đến 2,500 thị trấn trên cả nước có nguy cơ bị bỏ hoang do dân số suy giảm. Đầu năm nay, Bộ Văn Hóa Ý đã tuyên bố 2017 là "năm của những ngôi làng," trong nỗ lực quảng bá những nơi này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT