Thế Giới

Tàu đánh cá Trung Quốc hoạt động trong vùng biển Nam Hàn

Wednesday, 26/05/2021 - 05:13:52

Hàng trăm tàu cá Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp dọc theo biên giới biển giữa Nam Hàn và Bắc Hàn, chiếm nguồn tài nguyên của người địa phương và phá hoại môi trường.


Thuyền đánh cá của Trung Quốc xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển gần đảo Yeonpyeong của Nam Hàn. (Photo: Yeonpyeong County)
 

 

SEOUL - Hàng trăm tàu cá Trung Quốc đang hoạt động bất hợp pháp dọc theo biên giới biển giữa Nam Hàn và Bắc Hàn, chiếm đoạt nguồn tài nguyên của người địa phương và phá hoại môi trường.

Theo nhà chức trách Nam Hàn, hàng trăm tàu cá Trung Quốc đã tràn vào vùng biển gần đường biên giới phía bắc trên Hoàng Hải, là ranh giới giữa Nam-Bắc Hàn.

Phía Nam Hàn ước tính, khoảng 180 tàu Trung Quốc đang đánh bắt cua ở phía bắc đảo Yeonpyeong mỗi ngày trong suốt tháng qua.

Đảo Yeonpyeong là 1 trong 5 đảo nằm ở vùng cực bắc của lãnh thổ Nam Hàn. Ông Shin Joong-geun, lãnh đạo hiệp hội ngư dân trên đảo Yeonpyeong, nói rằng số tàu cá Trung Quốc hiện nay cao gần gấp 3 lần các năm trước.

Vào cuối tuần trước, Bộ Trưởng Ngư Nghiệp Nam Hàn Moon Seong-hyeok nói rằng, việc đánh bắt hải sản bất hợp pháp phải bị xóa bỏ, đồng thời khuyến cáo rằng từ năm tới, Nam Hàn sẽ sử dụng máy bay điều khiển từ xa và các thiết bị trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ hệ thống giám sát hàng hải.

Viên chức Nam Hàn cũng cho biết sẽ thảo luận với phía Trung Quốc trong cuộc họp thường niên vào tháng tới, để ngăn chận tình trạng đánh cá bất hợp pháp.

Theo lực lượng tuần duyên Nam Hàn, các tàu Trung Quốc thường đậu ở phía bắc biên giới, nhưng xâm nhập vùng biển Nam Hàn vào ban đêm và càn quét mọi nguồn hải sản, coi thường mọi quy định về môi trường và bảo tồn tài nguyên.

Khi bị phát giác, ngư dân Trung Hoa thường cố thủ trong buồng lái và cho tàu chạy hết tốc lực về lại phía bắc biên giới. Do đó, lực lượng Nam Hàn chỉ có khoảng vài phút để khống chế tàu cá Trung Quốc, trước khi con tàu chạy về lại vùng biển Bắc Hàn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT