Chuyện lạ bốn phương

Sotheby’s sắp đấu giá viên kim cương xanh

Friday, 18/02/2022 - 02:31:10

Nó quý hiếm vì kích thước lớn, tới hơn 15 carat, có màu xanh lam rực rỡ.


(EFE)

 

 

Nhà đấu giá Sotheby’s đang chuẩn bị đấu giá viên kim cương xanh De Beers Cullinan Blue nặng hơn 15 carat, được dự đoán sẽ thu về hơn $48 triệu Mỹ kim trong cuộc đấu giá vào tháng 4 tớ tại Hồng Kông.

Viên kim cương được khai thác vào năm 2021 tại mỏ Cullinan của Nam Phi - một trong số ít nguồn cung cấp kim cương xanh quý hiếm trên thế giới. Phó chủ tịch cấp cao kiêm giám đốc kinh doanh của Sotheby's Frank Everett cho biết viên kim cương này có nhiều đặc điểm đáng chú ý.

"Nó quý hiếm vì kích thước lớn, tới hơn 15 carat. Nó có màu xanh lam rực rỡ và bên trong rất hoàn mỹ. Ngoài ra, một trong những ưu điểm hiếm có nhất của viên kim cương này là các mặt cắt hoàn mỹ,” ông cho biết.

Ông Everett dự đoán viên kim cương này sẽ thu hút nhiều sự quan tâm khi nó được mang ra đấu giá. "Thị trường rất chuộng đồ trang sức vào thời điểm hiện tại, và thật sự điều đó đã diễn ra trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, một trong những sản phẩm thu hút nhiều sự chú ý nhất chính là là kim cương màu,” ông Everett nói.

Viện Đá Quý GIA của Hoa Kỳ đã đã đánh giá viên kim cương này có mức độ màu Vivid Blue (màu xanh lam sáng) – mức độ cao nhất. Cho tới nay, chỉ khoảng 1% số kim cương xanh gởi đến GIA là được đánh giá mức độ màu này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT