Thế Giới

Số tử vong vì Covid trên toàn cầu vượt trên 2 triệu người; mỗi 8 giây có 1 người chết

Friday, 15/01/2021 - 06:56:26

Đằng sau những con số tử vong là những cái tên và những gương mặt, những nụ cười chỉ còn trong ký ức, và những chiếc ghế để trống mãi mãi tại bàn ăn.


Những người này gõ nồi để phản đối Tổng Thống Jair Bolsonaro trong lúc ông đọc diễn văn trên truyền hình tại Brasilia ngày 15 tháng 1, 2021. Ba Tây đang là quốc gia có số tử vong vì Covid nhiều hàng thứ hai trên thế giới, với hơn 208,000 người chết, sau Hoa Kỳ với  hơn 401,000 người. Hệ thống y tế tại Manaus, miền bắc Ba Tây đã bị kiệt quệ vì có quá nhiều người bị bệnh. (Sergio Lima/ AFP via Getty Images)

 

BRUSSELS – Theo thống kê của hãng ReuteRs, tổng số ca tử vong vì coronavirus trên toàn cầu đã vượt qua con số 2 triệu ngày thứ Sáu, trong khi các nước trên thế giới vẫn đang tìm cách đặt mua vaccine, và nhiều dòng biến thể virus mới đã được phát hiện.

Thế giới phải qua 9 tháng mới ghi nhận 1 triệu ca tử vong đầu tiên vì Covid-19. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 3 tháng, số người chết đã tăng từ 1 triệu lên 2 triệu người, cho thấy tỷ lệ tử vong đã tăng đến chóng mặt.

Hiện tại, theo thống kê của Reuters, số người chết trung bình trên toàn thế giới là hơn 11,900 người một ngày, tức cứ mỗi 8 giây, thế giới lại có 1 người chết vì coronavirus.

“Chúng tôi hết sức đau lòng vì cột mốc này,” Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nói. “Đằng sau những con số này là những cái tên và những gương mặt, những nụ cười chỉ còn trong ký ức, và những chiếc ghế để trống mãi mãi tại bàn ăn.”

Theo ước tính của Viện Đánh Giá Y Tế, vào ngày 1 tháng 4, tổng số người chết toàn cầu có thể tiến gần mức 2.9 triệu người.

Hoa Kỳ hiện đang dẫn đầu thế giới về số người chết vì Covid với hơn 401,000 người. Các quốc gia kế tiếp là Brazil (208,000), Ấn Độ (152,000), Mexico (139,000), và Anh quốc (87,000).

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT