Hậu Trường Showbiz

Scarlett Johansson dẫn đầu bảng xếp hạng 22 phụ nữ đẹp nhất thế giới

Sunday, 14/02/2016 - 11:41:50

Số lần Scarlett Johansson đứng đầu các bảng xếp hạng người đẹp của phương Tây có lẽ là "không đếm xuể.”


LONDON - Cách đây không lâu, trang tin tức Express của Anh đã đăng lên danh sách "Những người phụ nữ đẹp nhất thế giới" gồm các nữ minh tinh, ca sĩ, người mẫu thường được đánh giá là xinh đẹp nhất làng giải trí. Đứng vị trí đầu bảng không ai khác ngoài Scarlett Johansson - nữ diễn viên thường xuyên dẫn đầu các bảng bình chọn mỹ nhân đương đại quyến rũ nhất hành tinh.

Số lần Scarlett Johansson đứng đầu các bảng xếp hạng người đẹp của phương Tây có lẽ là "không đếm xuể.” Với thân hình nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp, ngôi sao người Mỹ được cho là người kế vị "biểu tượng gợi cảm" Marilyn Monroe. Scarlett Johansson nổi tiếng nhất với vai nữ điệp viên xinh đẹp tài ba Black Widow trong series “The Avengers” của Marvels.

Đứng thứ 2 trong danh sách là Salma Hayek, nữ diễn viên Hollywood được cho là niềm tự hào nhan sắc của Mexico. Đã ở tuổi U50, nhưng cô vẫn dễ dàng cuốn hút mọi ánh nhìn của các quý ông. Kế tiếp là Mila Kunis, ngôi sao Hoa Kỳ mang vẻ đẹp của Ukraine, với điểm nhấn đặc biệt là đôi mắt to vô cùng quyến rũ. Rosie Huntington-Whiteley, người đẹp nước Anh, đứng thứ 4. Cô từng là thiên thần Victoria's Secret và hiện đã đính hôn với tài tử Jason Statham. Thứ năm là Jennifer Lawrence, ngôi sao sinh năm 1990 đang là nữ diễn viên hot nhất Hollywood hiện nay. Từng đoạt giải Oscar, gương mặt xinh đẹp và vóc dáng cao quyến rũ của Lawrence còn giúp cô trở thành đại diện cho hãng mỹ phẩm lừng danh Dior.

Kanye West bác bỏ việc hát rap chửi Taylor Swift
HOA KỲ - Cuối tuần qua, fan âm nhạc đã lại phải sôi sục vì nghi vấn Kanye West xúc phạm Taylor Swift qua ca khúc mới. Trước cáo buộc này, Kanye West đã đăng hàng loạt dòng tweet trên Twitter để thanh minh.

Trong ca khúc "Famous" trích từ album "The Life of Pablo" của Kanye West, có một câu hát gây tranh cãi như sau: "I feel like me and Taylor might still have sex/I made that b***h famous" (Tạm dịch: "Tôi cảm thấy rằng tôi và Taylor vẫn sẽ ngủ với nhau/Tôi giúp con ** ấy nổi tiếng"). Các fan của Taylor Swift tin rằng "Taylor" trong lời bài hát ấy không phải ai khác mà chính là thần tượng của họ.

Sau sự kiện Kanye West cướp micro của Taylor ở lễ trao giải MTV VMAs 2009, ngôi sao "Teardrops On My Guitar" cũng chuyển từ dòng Country sang Pop, phải chăng đây chính là việc “làm cho ai đó nổi tiếng” mà Kanye ám chỉ trong "Famous"? Về phần Taylor Swift, cô không đả động gì về sự việc, nhưng đại diện của cô nói rằng, Swift rất bất bình trước lời bài hát bêu xấu phụ nữ như thế.

Sau những phản ứng dữ dội trên Twitter, Kanye West đã đăng nhiều dòng tweet để giải thích. “Tôi không bao giờ chế nhạo Taylor, tôi chưa bao giờ làm thế cả. Trước hết, tôi là một nghệ sĩ và vì là một nghệ sĩ nên tôi luôn thể hiện chính xác những gì tôi nghĩ. Thứ hai, tôi đã hỏi ý kiến vợ tôi và cô ấy đồng ý việc này. Thứ ba, tôi đã gọi điện cho Taylor và nói chuyện với cô ấy cả giờ đồng hồ, cô ấy nghĩ lời bài hát này thật hài hước và cũng chấp nhận nó…”

Tuy nhiên, các tweet của Kanye West mâu thuẫn hoàn toàn với lời người đại diện của Taylor Swift, vì người này khẳng định Kanye West không hề gọi điện cho Swift để thảo luận bất kỳ điều gì về ca khúc nêu trên.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT