Hoa Kỳ

S&P có tỷ lệ giảm theo tuần nhiều nhất kể từ 2008

Friday, 28/02/2020 - 08:38:53

Vào thứ Sáu, chỉ số S&P 500 đã giảm ngày thứ 7 liên tiếp, và chỉ số này cũng chứng kiến tỷ lệ sụt giảm theo tuần cao nhất

NEW YORK – Vào thứ Sáu, chỉ số S&P 500 đã giảm ngày thứ 7 liên tiếp, và chỉ số này cũng chứng kiến tỷ lệ sụt giảm theo tuần cao nhất tính từ đợt khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Trong khi đó, ngày càng nhiều người lo ngại rằng dịch Covid-19 đang lây lan có thể đẩy nền kinh tế toàn cầu vào suy thoái, dù cổ phiếu Hoa Kỳ có tăng lại chút ít vào cuối phiên giao dịch. Các chỉ số Dow Jones và Nasdaq cũng có tỷ lệ giảm theo tuần cao nhất tính từ tháng 10, 2008.
Nhà đầu tư đã được trấn an chút ít khi chủ tịch Quỹ dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powel nói rằng nền tảng của kinh tế Hoa Kỳ vẫn còn rất mạnh mẽ, và ngân hàng trung ương sẽ có hành động phù hợp để hỗ trợ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn dành phần lớn ngày thứ Sáu để bán cổ phiếu và mua trái phiếu Hoa Kỳ, đẩy lãi suất trái phiếu 10 năm lần thứ tư rớt xuống mức thấp kỷ lục trong tuần này. Giới đầu tư càng thêm lo ngại trước dịp cuối tuần, khi họ không thể mua bán cổ phiếu trong khi các tin tức về dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn ra.
Vào thứ Sáu, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 357.28 điểm, tức 1.39%, xuống 25,409.36 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 24.54 điểm, tức 0.82%, xuống 2,954.22 điểm, và Nasdaq Composite tăng 0.89 điểm, tức 0.01%, lên 8,567.37 điểm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT