Hoa Kỳ

Quản thủ thư viện bị chỉ trích vì từ chối số sách do Melania Trump gởi tặng

Sunday, 01/10/2017 - 11:19:00

Một phụ huynh là anh Eric Munson nói với đài CBS địa phương, “Đó là đặc quyền của người quản thủ thư viện, và tôi ủng hộ quyết định của bà ấy.”


Bà Liz Phipps Soeiro và Phu Nhân Melania Trump


CAMBRIDGE, Massachusetts - Một người quản thủ thư viện tại trường tiểu học Cambridgeport, ở tiểu bang Massachusetts, đã bị một thị trưởng phê phán, vì bà đã khước từ một thùng sách tặng do Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump gởi tặng.

Bà Liz Phipps Soeiro, viên thủ thư của nhà trường, đã viết một bài xã luận dài dòng đăng trên mạng Horn Book's Family Reading, để giải thích tại sao trường của bà không cần những cuốn sách do bà Melania gởi đến.

Trường tiểu học này là một trong số những trường từ mỗi tiểu bang được chọn để nhận 10 cuốn sách của Dr. Seuss, một nhà văn cổ điển nổi tiếng viết truyện cho thiếu nhi tại Hoa Kỳ. Đệ nhất phu nhân muốn gửi tặng sách nhân dịp National Read a Book Day (Ngày Toàn Quốc Đọc Sách). Nhưng bà quản thủ thư viện đã viết một bức thư cho một blog, nói rằng trường của bà có “nhiều nguồn sách phong phú” và không cần số sách đó từ bà Melania. Thêm vào đó, bà Liz Soeiro còn gọi sách truyện của Dr. Sĩ Seuss đã trở thành “khuôn sáo.”

Trước những lời phê bình này, thị trưởng của Springfield, Massachusetts, thành phố quê hương của nhà văn Dr. Seuss (tên khai sinh là Theodor Geisel) đã không vui chút nào.

Trong một thông cáo báo chí vào tối thứ Năm, Thị Trưởng Domenic Sarno của Springfield nói dựa theo cách viết truyện của Dr. Seuss, “Một con cá - hai con cá - cá đỏ - cá xanh lam- Tôi nghĩ rằng những lời bình luận của bà ấy 'bốc mùi cá hôi', và lố bịch đối với Dr. Seuss yêu quý của chúng ta. Những lời bà nói rằng đây là ' tuyên truyền kỳ thị chủng tộc, và Dr. Seuss là hơi khuôn sáo, và một đại sứ mệt nhọc mòn mỏi của thư tịch thiếu nhi' là 'sự đúng đắn về mặt chính trị' ở mức độ tệ nhất.”
Tuy nhiên vào ngày thứ Tư, các vị phụ huynh tới đón con ở bên ngoài trường tiểu học đó đều nhanh chóng ủng hộ bà quản thủ thư viện.

Một phụ huynh là anh Eric Munson nói với đài CBS địa phương, “Đó là đặc quyền của người quản thủ thư viện, và tôi ủng hộ quyết định của bà ấy.”

Cô Alex Vanpraagh nói, “Tôi nghĩ bức thư của bà quản thủ là thực sự rõ ràng, có tính cách xây dựng trong những điều bà đã nêu ra.”

Học Khu Trường Công Cambridge nói rằng bức thư xã luận của quản thủ thư viện là thư với ý kiến của bà Soeiro, chứ không phải là một lời phát biểu chính thức thay mặt cho học khu.”
Học khu nói rằng họ đã “cố vấn” bà Soeiro về các chính sách của học khu. Họ nói rằng lá thư của bà “không phải là một sự chấp nhận hoặc từ chối chính thức đối với những quyển sách được tặng.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT