Hoa Kỳ

Phi hành gia gắn pin mặt trời trên trạm không gian ISS

Monday, 21/06/2021 - 08:01:19

Hai phi hành gia trên Trạm Không Gian Quốc Tế đã gắn thành công tấm pin mặt trời mới, để cải thiện hệ thống điện đang giảm năng suất.


Hai kỹ sư Megan McArthur và Mark Vande Hei đang giúp phi hành gia Shane Kimbrough mặc thử bộ áo phi hành vào ngày 10 tháng 6, 2021 trên Trạm Quốc Tế, để chuẩn bị cho công tác bước ra ngoài không gian trong hai ngày 16 và 20 tháng 6. (NASA)


Hai phi hành gia trên Trạm Không Gian Quốc Tế đã gắn thành công tấm pin mặt trời mới, để cải thiện hệ thống điện đang giảm năng suất.

Hai phi hành gia Shane Kimbrough (người Mỹ) từ Cơ quan không gian Hoa Kỳ (NASA) và Thomas Pesquet (người Pháp) từ Cơ Quan Không Gian Âu Châu (ESA) vào Chủ Nhật đã thực hiện một chuyến đi bộ ngoài không gian kéo dài 6 giờ 28 phút, để lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời thế hệ mới iROSA đầu tiên, trong tổng số 6 tấm được lên kế hoạch.

Các tấm iROSA - dài 19 mét sau khi gắn và có tuổi thọ thiết kế 15 năm - được đưa lên ISS bằng hỏa tiễn của SpaceX vào đầu tháng này.

Chúng sẽ cung cấp năng lượng cho cả hoạt động thường ngày và các dự án khoa học trên trạm. "Loại pin mặt trời mới này rất tốt. Chúng là vật liệu composite nhẹ, dẻo và có thể cuộn lại gọn gàng, nhưng khi mở ra, chúng nhận rất nhiều ánh sáng mặt trời và cung cấp một lượng lớn năng lượng cho trạm,” ông Kimbrough cho biết.

Nhiệm vụ hôm Chủ Nhật là lần thứ tư hai phi hành gia Kimbrough và Pesquet thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian cùng nhau. Theo kế hoạch, các phi hành gia sẽ tiếp tục gắn tấm pin mặt trời thứ hai vào ngày 25 tháng 6.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT