Hoa Kỳ

Paul Manafort được án nhẹ, chưa tới 4 năm tù vì tội trốn thuế, gian lận ngân hàng

Friday, 08/03/2019 - 06:44:39

Bồi thẩm đoàn tại Virginia xác định ông Manafort, 69 tuổi, có tội đối với 8 trong số các tội danh, sau phiên tòa kéo dài vào tháng 8, 2018. Ông đã ngồi trong xe lăn khi đến tòa cùng luật sư để nghe tuyên án ngày thứ Năm, 7 tháng 3, 2019.


Ông Paul Manafort rời tòa liên bang trong hình chụp tháng 11, 2017 tại Hoa Thịnh Đốn. (Chip Somodevilla/Getty Images)

VIRGINIA - Tòa liên bang vào thứ Năm đã kết án ông Paul Manafort 47 tháng tù vì tội gian lận thuế và lừa dối ngân hàng, trong buổi đầu tiên của hai phiên tòa tuyên án đối với cựu chủ tịch ban tranh cử của Tổng Thống Donald Trump.

Hình phạt này thấp hơn rất nhiều so với đề nghị của công tố viên.
Quyết định của Thẩm Phán T.S. Ellis được đưa vào hơn một năm sau khi Công Tố Viên Đặc Biệt Robert Mueller đưa ra 18 cáo trạng truy tố ông Manafort. Quan tòa cũng nói rằng hình phạt của ông Manafort sẽ được trừ bớt khoảng thời gian ông bị giam trước đây, là khoảng 9 tháng.

Bồi thẩm đoàn tại Virginia xác định ông Manafort, 69 tuổi, có tội đối với 8 trong số các tội danh, sau phiên tòa kéo dài vào tháng 8, 2018. Ông đã ngồi trong xe lăn khi đến tòa cùng luật sư để nghe tuyên án ngày thứ Năm, 7 tháng 3, 2019.

Các công tố viên đã yêu cầu hình phạt 25 năm tù đối với ông Manafort.
Thẩm Phán Ellis vào thứ Năm nói rằng ông thấy hình phạt đề nghị là “quá mức” và “khá cao.” Ông Ellis thêm rằng ông Manafort đã sống một cuộc đời không có gì quá đáng trách, và đã nhận được sự ngưỡng mộ của khá nhiều người.

“Tất nhiên những điều này không xóa được các tội hình sự của ông ấy,” Thẩm Phán Ellis nói, “nhưng những yếu tố này nên được tính trong lúc quyết định hình phạt.”

Hiện ông Manafort vẫn còn phải nghe tuyên án trong một phiên tòa khác vào tuần tới tại Hoa Thịnh Đốn.
Ông Manafort, nhà vận động hành lang lâu năm và là nhà hoạt động chính trị của đảng Cộng Hòa, đã lãnh đạo ban tranh cử của ông Trump trong ba tháng, từ tháng 5 tới tháng 8, 2016. Hiện tại, sau khi đã bị kết án, hy vọng duy nhất của ông Manafort là Tổng Thống Donald Trump. Vào tháng 11 năm ngoái, ông Trump cho biết dù việc ân xá cho ông Manafort chưa hề được bàn luận trước đây, nhưng ông sẽ không hoàn toàn bỏ qua khả năng này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT