Thế Giới

Ớt Việt Nam bị thu hồi tại Canada vì nhiễm salmonella

Thursday, 24/01/2019 - 08:27:52

Nhãn hiệu Coconut Dal của Hello Fresh, 2 và 4 khẩu phần, tốt nhất được dùng trước ngày 19 tháng Giêng; Nhãn hiệu Beef Chow Mein Chefs, 2 và 4 khẩu phần, tốt nhất được dùng trước ngày 19 tháng Giêng và 22 tháng Giêng.


Sản phẩm ớt nhập từ Việt Nam trong hình do Cơ Quan Thanh Tra Thực Phẩm Canada cung cấp. (Canadian Food Inspection Agency)

OTTAWA - Một khối lượng ớt đỏ trồng ở Việt Nam, không được tiết lộ là bao nhiêu, đang bị thu hồi tại Canada vì có thể bị nhiễm khuẩn salmonella.

Đợt thu hồi được loan báo vào ngày 20 tháng Giêng, 2019 và sang ngày 21 tháng Giêng được mở rộng ra để bao gồm những món ăn có dùng ớt Việt Nam, được phân phối bởi Hello Fresh and Chef's Plate ở Canada.
Cơ Quan Thanh Tra Thực Phẩm Canada cho biết thứ ớt này lúc đầu được đưa vào thị trường bán lẻ ở tỉnh bang Ontario, nhưng phạm vi phân phối được mở rộng thêm tới Manitoba, New Brunswick, Newfoundland và Labrador, Nova Scotia, đảo Prince Edward Island và Quebec, khi những món ăn nấu sẵn cũng được bao gồm.
Hello Fresh cho biết, có hai công thức nấu ăn bao gồm loại ớt đó:

Nhãn hiệu Coconut Dal của Hello Fresh, 2 và 4 khẩu phần, tốt nhất được dùng trước ngày 19 tháng Giêng;
Nhãn hiệu Beef Chow Mein Chefs, 2 và 4 khẩu phần, tốt nhất được dùng trước ngày 19 tháng Giêng và 22 tháng Giêng.

Ớt bán sỉ từ Canada Herb đang bị thu hồi bao gồm tất cả những gói được bán đến hết ngày 20 tháng Giêng. Không có thông tin về mã vạch UPC hoặc về lô hàng cho sản phẩm bán sỉ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT