Thế Giới

Ông chủ Zara giành lại vị trí giàu thứ nhì thế giới

Sunday, 16/04/2017 - 08:38:54

Inditex có hơn 7,000 cửa hàng trên toàn cầu, với doanh thu 20.9 tỷ euro ($22.7 tỷ Mỹ kim) trong năm tính đến hết tháng 1, 2016. Ortega cũng giữ nhiều bất động sản cao cấp trên thế giới.



TÂY BAN NHA - Cổ phiếu hãng Inditex – công ty mẹ của Zara - tăng lên đã giúp tỷ phú thời trang Amancio Ortega lấy lại vị trí người giàu thứ hai thế giới từ tay ông chủ Amazon. Vào cuối tuần qua, cổ phiếu Inditex tăng 1.27%, giúp tài sản của tỷ phú Tây Ban Nha tăng thêm $617 triệu Mỹ kim. Theo ước tính, tỷ phú này hiện sở hữu khoảng $76.7 tỷ Mỹ kim.
Trong khi đó, ông chủ Amazon – Jeff Bezos - lại mất $978 triệu, khi cổ phiếu hãng thương mại điện tử này đi xuống. Tài sản của ông hiện là $76.4 tỷ Mỹ kim. Mới cách đây 2 tuần, ông Bezos vượt qua Ortega và huyền thoại đầu tư Warren Buffett để lần đầu trở thành người giàu thứ nhì thế giới. Người giàu nhất hành tinh hiện vẫn là đồng sáng lập Microsoft – Bill Gates. Từ đầu năm, ông đã có thêm hơn $3.5 tỷ Mỹ kim, nâng tổng tài sản lên $85.9 tỷ Mỹ kim.
Ông Amancio Ortega hiện cũng là người giàu nhất châu Âu, nắm 59% cổ phần Inditex. Đây là hãng bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới và cũng là công ty mẹ của thương hiệu Zara. Inditex có hơn 7,000 cửa hàng trên toàn cầu, với doanh thu 20.9 tỷ euro ($22.7 tỷ Mỹ kim) trong năm tính đến hết tháng 1, 2016. Ortega cũng giữ nhiều bất động sản cao cấp trên thế giới.

Khó chịu với hàng xóm, trả đũa bằng cách làm ồn suốt 2 ngày
Vì không chịu nổi tình trạng bị làm phiền, một người đàn ông Trung Quốc lập tức trả đũa hàng xóm của ông bằng cách thức cực kỳ “sáng tạo.” Nhân vật chính trong câu chuyện này là ông Triệu, sống tại Tây An, Trung Quốc. Do không chịu nổi tiếng trẻ nhỏ liên tục đùa giỡn, giậm chân, từ căn chung cư tầng trên, dù đã nhiều lần than phiền, ông Triệu đã mua một thiết bị đặc biệt để trả đũa hàng xóm của mình.
Thiết bị này là một dạng động cơ, khi được gắn dính vào trần nhà sẽ tạo ra tiếng ồn và rung động mạnh xuyên qua tầng phía trên. Sau khi gắn máy, ông Triệu bật máy vào tối thứ Sáu 7 tháng 4, và rời nhà suốt dịp cuối tuần. Chịu không nổi tiếng ồn, hàng xóm tầng trên đã báo với quản lý chung cư, thậm chí là cảnh sát, để giải quyết sự việc, nhưng không làm gì được vì ông Triệu vắng nhà. Cho đến chiều Chủ Nhật 9 tháng 4, ông Triệu mới trở về sau 2 ngày để chiếc máy "lộng hành" trong căn chung cư của ông. Lúc này, cảnh sát mới có thể yêu cầu ông tắt chiếc máy phiền toái kia để trả lại yên tĩnh cho khu nhà.
Do không vi phạm quy định của tòa nhà nên cuối cùng ông Triệu không bị xử phạt gì. Nhiều người dùng mạng sau khi biết được màn trả đũa “sáng tạo” của ông Triệu đã không khỏi bật cười, nhưng cũng cho rằng hành động của ông là hơi quá đáng, bởi tiếng trẻ con chạy nhảy đùa giỡn thì khó ai có thể kiểm soát được.


Miếng dán chống gù lưng dành cho mọi lứa tuổi
ISRAEL - Việc ngồi sai tư thế không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà sức khỏe của con người cũng bị giảm sút đáng kể, nhưng ít ai lại chú ý đến tư thế ngồi của mình. Vì thế, hãng UpRight của Israel đã sáng chế ra miếng dán chống gù lưng, giúp người sử dụng giữ được tư thế ngồi đúng.
Sản phẩm UpRight được giới thiệu là có tác dụng nhắc nhở để người dùng ngồi đúng tư thế. Sản phẩm này được dáng vào khu vực cột sống ngang thắt lưng. Khi người dùng ngồi khòm lưng xuống, UpRight sẽ lập tức rung nhẹ để nhắc nhở người dùng ngồi thẳng lưng. Độ rung sẽ tăng dần cho đến khi người dùng đổi tư thế. Tùy vào mức độ chịu đựng của lưng, mỗi người chỉ cần dùng UpRight khoảng 60 phút mỗi ngày để tạo cảm giác ngồi thẳng lưng, và sẽ giảm dần thời gian khi việc ngồi đúng tư thế được duy trì thành một thói quen.
Ngoài ra, người dùng có thể quản lý quá trình tập luyện của mình thông qua chương trình UpRight trên điện thoại thông minh. Dựa trên cân nặng và chiều cao, chương trình điện toán sẽ đưa ra những lời khuyên về mức thời gian tập phù hợp nhất với cơ thể. Sản phẩm UpRight đang được bán với giá khoảng $129.94 Mỹ kim cho 1 sản phẩm.

Vợ chồng bị phạt $80,000 vì ngược đãi động vật
ÚC – Một đôi vợ chồng sống ở Tây Úc đã bị phạt tổng cộng $80,000 Mỹ kim, sau khi viên chức Hội chống ngược đãi động vật RSPCA phát hiện nhiều thú vật bị hành hạ trong nông trại của họ. Melissa Sykes và Patrick Lawson bị phát hiện đang sở hữu 14 con chó và ngựa gần chết đói, cùng với nhiều xác động vật phân hủy.
RSPCA tìm được 3 con chó gầy trơ xương, trong đó hai con bị xích vào cây, và 10 con ngựa không có thức ăn hợp vệ sinh nhưng sức khoẻ bình thường. Mỗi người bị phạt $40,000 Mỹ kim, đồng thời không được sở hữu hoặc tiếp xúc với động vật trong 10 năm. Cáo buộc ngược đãi thường dẫn đến việc người chủ bị cấm sở hữu động vật. Trường hợp này được coi là đặc biệt nghiêm trọng, khiến hai vợ chồng không được tới gần bất cứ con vật nào trong phạm vi 3 mét.
RSPCA lần đầu tiên khám xét nông trại của họ vào tháng 3, 2016. Các nhân viên tìm thấy nhiều xác động vật phân hủy quanh nhà, bao gồm cừu, ngựa, gà và đà điểu. Hai vợ chồng được yêu cầu cung cấp thức ăn đầy đủ cho ngựa và chăm sóc sức khoẻ của chúng. Nhưng trong những lần kiểm tra tiếp theo, các con vật này vẫn rất yếu, khiến nhân viên RSPCA phải đưa chúng đi.
Nhà chức trách cho biết, hai vợ chồng tỏ thái độ không quan tâm đến những con vật nuôi của họ. RSPCA tỏ ra hài lòng với bản án Sykes và Lawson phải chịu. Những con vật còn lại được giải cứu, chăm sóc nuôi dưỡng, và đã hồi phục hoàn toàn.

Du khách bị treo ngược khi chơi đu dây
PHÁP - Một nữ du khách đã được phen hoảng hồn khi đai bảo hiểm bung ra, khiến cô bị treo ngược trên ghế của trò chơi đu dây. Sự việc diễn ra hôm 9 tháng 4, tại một hội chợ ở Paris, Pháp. Hai nữ du khách tham gia trò chơi đu dây cảm giác mạnh. Khi bắt đầu lao xuống dưới với tốc độ cao, một trong 2 cô gái đã văng khỏi ghế và bị treo ngược đầu xuống dưới. Khoảng cách giữa đầu nữ du khách và sàn chỉ có vài inch.
Video được một nhân chứng ghi lại cho thấy chân của cô gái vẫn dính trên ghế nên cô giữ được tính mạng. Sự việc khiến những người chứng kiến hét lên sợ hãi. Các nhân viên tại hội chợ đã cố gắng tóm lấy chiếc đu, giải cứu hai du khách. Cô gái gặp sự việc không bị thương. Ban quản lý cho biết sẽ gỡ bỏ chiếc ghế đu dây này.
Những trò chơi cảm giác mạnh như trượt zipline, xe tốc độ cao, đu quay… luôn xuất hiện và thu hút nhiều du khách tại các hội chợ. Tuy nhiên, đây cũng là trò chơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Trước đó, một du khách Hoa Kỳ đã thiệt mạng khi trượt zipline ở khu cắm trại rừng Gibbon Experience, Lào hôm 24 tháng 3.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT