Hoa Kỳ

Nữ cảnh sát bị truy tố tội ngộ sát sau khi bắn chết thanh niên da đen

Wednesday, 14/04/2021 - 09:17:50

Súng taser của bà Potter có màu vàng sáng, trái ngược với khẩu súng ngắn Glock có màu đen.


Cựu cảnh sát viên Kim Potter trong hình do sở cảnh sát hạt Hennepin County Sheriff's Office cung cấp ngày 14 tháng 4, 2021, sau khi bà bị bắt tại Minneapolis, Minnesota.

 

 

MINNESOTA - Bà Kim Potter, cựu cảnh sát viên ở tiểu bang Minnesota, người đã bắn chết anh Daunte Wright, đã bị bắt vào sáng thứ Tư vì tội ngộ sát mức độ 2.

Vụ bắt giữ bà Potter diễn ra một ngày sau khi bà từ chức khỏi Sở Cảnh Sát Brooklyn Center, và vào ba ngày sau khi bà bắn chết anh Wright, một thanh niên da đen 20 tuổi.

Wright bị bắn chết trong lúc định bỏ chạy sau khi bị cảnh sát chận xe để kiểm tra giấy tờ. Sự việc diễn ra giữa lúc căng thẳng sắc tộc tại Minneapolis vẫn còn ở mức cao, liên quan đến phiên tòa xét xử cựu cảnh sát Derek Chauvin, người gây ra cái chết của ông George Floyd vào năm ngoái.

Hình ảnh từ camera tùy thân của bà Potter cho thấy, có lẽ nữ cảnh sát viên này đã tưởng rằng bà đang cầm súng điện Taser nhưng thật ra là súng có đạn, khi bà nổ súng vào anh Wright trong lúc người thanh niên này giằng co với một cảnh sát khác.

Thanh niên Wright bị cảnh sát ra lệnh ngừng xe để kiểm tra, do bảng số xe hết hạn và trên kính chiếu hậu có treo một túi thơm làm cản tầm nhìn vi phạm luật cấm.

Cảnh sát sau đó định bắt giữ Wright vì phát hiện anh ta đang bị truy nã, do không chịu trình diện tại tòa trong một vụ án hình sự, với các tội mang theo súng mà không có giấy phép và bỏ trốn cảnh sát.

Trong hình ảnh camera, bà Potter đã liên tục nói lớn chữ “Taser” trước khi bắn Wright, trong lúc anh ta vừa tránh khỏi một cảnh sát khác và ngồi vào ghế tài xế trên xe của anh ta.

Súng taser của bà Potter có màu vàng sáng, trái ngược với khẩu súng ngắn Glock có màu đen. Công tố viên Pete Orput của Washington County, Minnesota, cho biết bà Potter sẽ bị truy tố hình sự về cái chết của anh Wright. Bà Potter bị bắt vào sáng thứ Tư và được đưa về nhà tù Hạt Hennepin.

Phòng công tố Washington County đã lập cáo trạng trong cùng ngày. Bà Potter, 48 tuổi, đã làm việc 26 năm tại Sở Cảnh Sát Brooklyn Center, và từng là chủ tịch nghiệp đoàn cảnh sát của cơ quan này.

Gia đình anh Wright nói rằng họ hy vọng bà Potter sẽ bị truy tố các tội nặng hơn. Luật sư đại diện gia đình Wright tuyên bố sự việc “không phải là một tai nạn. Đây là hành động cố ý và sử dụng vũ khí trái luật.”

Cái chết của Wright đã dẫn đến nhiều vụ biểu tình trại Brooklyn Center và Minneapolis.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT