Thế Giới

Nhiều quốc gia sẽ dự hội nghị tại Trung Quốc

Tuesday, 18/04/2017 - 07:33:37

Danh sách các nước tham dự hội nghị đã được chú ý, khi vắng mặt nhiều lãnh đạo của các cường quốc phương Tây, như Hoa Kỳ, Anh, Úc, Đức, và Canada. Ngoại Trưởng Wang Yi khẳng định, hội nghị tại Bắc Kinh hoàn toàn tập trung vào việc hợp tác kinh tế, và không mang mục tiêu chính trị.

BẮC KINH – Ngoại trưởng Wang Yi của Trung Quốc cho biết, các lãnh đạo của hơn 20 quốc gia đã xác nhận sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tại nước này vào tháng 5, để thảo luận về sáng kiến Con đường tơ lụa của Bắc Kinh. Hội nghị, diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 5 tại Bắc Kinh, là sự kiện ngoại giao lớn nhất tại Trung Quốc trong năm nay, trong lúc nước này đang cố gắng thúc đẩy sáng kiến Một vành đai, Một con đường, của Chủ tịch Tập Cận Bình, bằng cách thực hiện hàng loạt dự án hạ tầng lớn trên khắp châu Á, châu Âu, và châu Phi.
Lãnh đạo của 28 quốc gia đã xác nhận sẽ tham dự hội nghị, bao gồm các nước đáng chú ý như Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Philippines, và cả Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang. Đến từ châu Âu là tổng thống các nước Hungary, Ý, Cộng Hòa Czech, Thụy Sỹ, và Tây Ban Nha, và đại diện châu Phi là tổng thống 2 nước Kenya và Ethiopia. Với sáng kiến Tân Con đường tơ lụa, Trung Quốc có vẻ như đang muốn trở thành nước đi đầu trong việc toàn cầu hóa, trong bối cảnh thế giới đang lo ngại trước chính sách chống toàn cầu hóa và tự cô lập của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Tuy nhiên, kế hoạch của Trung Quốc đã gây nghi ngờ đối với các nước phương Tây về ý định thật sự của Bắc Kinh. Danh sách các nước tham dự hội nghị đã được chú ý, khi vắng mặt nhiều lãnh đạo của các cường quốc phương Tây, như Hoa Kỳ, Anh, Úc, Đức, và Canada. Ngoại Trưởng Wang Yi khẳng định, hội nghị tại Bắc Kinh hoàn toàn tập trung vào việc hợp tác kinh tế, và không mang mục tiêu chính trị.

Syria: Liên quân Mỹ không kích làm 23 người chết
DEIR AL-ZOR – Các cuộc không kích, được cho là từ các máy bay thuộc liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu – đã giết chết ít nhất 23 người tại tỉnh Deir al-Zor, miền đông Syria, vào hôm thứ Hai. Video được công bố bởi hãng truyền thông Amaq của Nhà Nước Hồi Giáo cho thấy hình ảnh nhiều trẻ em bị thương và thiệt mạng, sau cuộc không kích tại thị trấn al-Bukamal, gần biên giới Iraq. Trong khi đó, Cơ quan quan sát nhân quyền Syria cũng cho biết, các máy bay được cho là thuộc liên minh quốc tế, đã ghết chết 3 phiến quân và 13 thường dân, bao gồm trẻ em, tại thị trấn al-Bukamal. Hiện liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu vẫn chưa bình luận gì về sự việc. Lực lượng này trước đây từng tuyên bố sẽ cố gắng tránh gây tổn thương cho dân thường, trong các chiến dịch đánh bom chống ISIS tại Syria và Iraq.

Pháp phá âm mưu tấn công trước bầu cử
MARSEIILE - Một khẩu súng máy, 2 súng ngắn, và 3 ký chất nổ TATP đã được tìm thấy cùng một số vũ khí khác, khi cảnh sát bố ráp một căn chung cư ở Marseiile vào hôm thứ Ba, từ đó phá vỡ một âm mưu tấn công bạo lực ngay trước cuộc bầu cử quan trọng ở Pháp. Hai người đàn ông công dân Pháp, có tên là Clement B. và Mahiedine M., đã bị bắt trong sự việc. Hai nghi can được cho là quen nhau khi bị nhốt chung phòng giam trong 1 lần bị bắt trước đây, và đều từng bị cảnh sát điều tra vì có tư tưởng Hồi giáo cực đoan.
Trước đây, cảnh sát từng tìm thấy cờ của Nhà Nước Hồi Giáo và các giấy tờ tuyên truyền thánh chiến Hồi giáo trong nhà của Mahiedine. Trong khi đó, Clement bị cho là có liên quan đến một nhóm thánh chiến Hồi giáo ở Bỉ.
Nhà chức trách cho biết, 3 ký chất nổ TATP được tìm thấy khi đang được hong khô tại nhà các nghi can. Số chất nổ này đang trong các giai đoạn chế tạo khác nhau, và có một phần đã sẵn sàng để sử dụng. Cảnh sát hiện vẫn đang tìm cách xác định mục tiêu và thời điểm tấn công của các nghi can. Nghi can Clement B. trước đây đã liên tục đổi chỗ ở và dùng tên giả, bao gồm cái tên của một tay thánh chiến người Tchechchen sống tại Vervier, Bỉ, và từng di chuyển khắp Pháp, Bỉ, và Đức. Điều này khiến cơ quan tình báo Bỉ nghi ngờ Clement và mở cuộc điều tra về kẻ này, sau đó thông báo cho nhà chức trách Pháp.

Peru: Dịch sốt xuất huyết bùng phát
CANETE – Trong lúc nước lũ đang rút dần tại Peru, nhà chức trách của đất nước vùng núi Andes này cũng đang phải chạy đua để đối phó với dịch sốt xuất huyết, vốn đã khiến 7 người thiệt mạng và hàng trăm ca nghi ngờ nhiễm bệnh được báo cáo mỗi ngày. Các khu vực như Piura và Canete là những nơi bị lũ lụt nặng nề nhất, và nay đang trong tình trạng báo động vì dịch sốt xuất huyết - một loại bệnh nhiễm trùng do virus gây ra, với muỗi là loài trung gian lây bệnh.
Quân đội đã được điều động để vận chuyển thuốc men và dụng cụ y tế đến những vùng có dịch, và chính phủ đã lập nhiều phòng khám bệnh di động để chữa trị cho những người nghi bị lây sốt xuất huyết. Chỉ riêng tại vùng Piura, gần 300 ca nghi nhiễm sốt xuất huyết đang được báo cáo hàng ngày. Để đối phó dịch bệnh, các giường nằm trong bệnh viện đều phải giăng mùng chống muỗi, để ngăn không cho virus lây lan.
Bệnh sốt xuất huyết có thể gây ra nhiều triệu chứng, từ những trường hợp nhẹ như bị cảm cúm, cho tới trường hợp nặng gồm bị nổi ban và đau nhức cơ thể dữ dội. Sốt xuất huyết có thể gây chết người, với tỷ lệ tử vong là 5%. Dịch sốt xuất huyết xảy ra trong lúc Peru đang cố gắng khôi phục cơ sở hạ tầng, sau các trận lũ chết người trong thời gian qua. Chi phí tái thiết được dự kiến sẽ khiến chính phủ Peru tốn $3 triệu Mỹ kim trong giai đoạn trước mắt, và tốn đến $9 tỷ Mỹ kim trong thời gian 5 năm, theo báo cáo của Tổng Thống Pedro Kuczynski.

Lybia: Ngư dân phát hiện 28 thi thể
SABRATHA – Các ngư dân Lybia đã phát hiện thi thể của 28 di dân, có vẻ đã chết vì đói khát, sau khi thuyền của họ bị hư trên vùng biển gần thành phố Sabratha, theo viên chức nội vụ Lybia cho biết hôm thứ Ba. Kể từ khi Lybia rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi nhà độc tài Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011, quốc gia Bắc Phi này đã trở thành cảng khởi hành chính cho những người di cư muốn đến châu Âu bằng đường biển. Hơn 150,000 người đã băng qua biển để đến Ý mỗi năm, trong vòng 3 năm qua.
Thi thể của 28 di dân, bao gồm 4 phụ nữ, được các ngư dân phát hiện vào buổi chiều. Con thuyền chở họ được kéo vào bờ, và những người thiệt mạng được chôn cất trong một nghĩa trang dành cho di dân bất hợp pháp. Những kẻ buôn người thường đưa các di dân lên những chiếc thuyền phao thô sơ, sau đó đưa họ ra biển để chờ được cứu bởi những chiếc thuyền khác trong vùng biển quốc tế. Một số thuyền vượt biên kiểu này đã bị chặn và bị kéo về bởi lực lượng Vệ binh duyên hải Lybia.
Trong một diễn biến liên quan, cũng trong hôm thứ Ba, nhà chức trách Lybia đã trục xuất 170 di dân Mali về lại quê hương của họ, theo chương trình hồi hương tự nguyện được điều hành bởi Tổ chức di dân quốc tế IOM. Trong năm nay, 1,795 di dân tại Lybia đã được cho hồi hương, và 5,000 người khác đang làm hồ sơ xin hỗ trợ để quay về. Chương trình hồi hương của IOM tại Lybia hy vọng sẽ trả về khoảng 7,000 đến 10,000 di dân trong năm nay.

Úc thắt chặt quy định về visa làm việc
CANBERRA - Thủ Tướng Úc vừa tuyên bố sẽ "đặt người dân lên trên hết" khi bãi bỏ chương trình visa tạm thời cho lao động nước ngoài có tay nghề cao theo diện 457. “Úc là quốc gia đa văn hoá thành công nhất trên thế giới. Chúng ta là một quốc gia nhập cư, nhưng vấn đề chính vẫn là người Úc phải được ưu tiên đối với những công việc trong nước,” Thủ Tướng Malcolm Turnbull hôm thứ Ba cho biết.
Ông Turnbull cho biết, visa diện 457 cần được thay thế bởi nó đã "mất độ tin cậy.” "Chúng ta sẽ không chấp nhận visa 457 trở thành tấm hộ chiếu để giành lấy việc làm đáng lẽ ra là của người Úc.” Visa 457 sẽ được thay bằng visa làm việc mới kéo dài trong 2 hoặc 4 năm, đòi hỏi người giữ visa phải có 2 năm kinh nghiệm, không có tiền án, và "trong đa số trường hợp", kiểm tra thị trường lao động là điều bắt buộc.
Bộ Trưởng Di Trú Úc Peter Dutton cho biết, hơn 200 trong số 650 ngành nghề ưu tiên tuyển lao động nước ngoài sẽ bị loại bỏ. Năm 2016, hầu hết những người đến Úc theo visa 457 nằm trong các ngành nghề như đầu bếp, nhân viên điện toán, và nhân viên y tế. Theo thống kê, tổng số người được cấp visa 457 lên tới hơn 95,000, trong đó người Ấn Độ đứng đầu (24.6%), Anh đứng thứ hai (19.5%) và tiếp theo là Trung Quốc (5.8%).

Thủ tướng Anh bất ngờ kêu gọi tổng tuyển cử sớm
LONDON - Thủ tướng Theresa May vừa gây bất ngờ cho giới chính trị Anh, khi kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 8 tháng 6. "Tôi miễn cưỡng khi quyết định rằng đất nước cần cuộc bầu cử này, nhưng tôi tin chắc nó là điều cần thiết để bảo đảm sự lãnh đạo mạnh mẽ và ổn định mà đất nước cần, để vượt qua Brexit và xa hơn nữa,” theo lời bà May nói hôm thứ Ba bên ngoài văn phòng trên đường Downing, London.
Bà May đưa ra quyết định trên vì cho rằng Quốc hội Anh đang chia rẽ nặng nề khi bắt đầu thảo luận về việc nước này rời khỏi Liên Âu (Brexit). Thủ tướng Anh tuyên bố cuộc bầu cử là cần thiết để ngăn chặn các thủ đoạn chính trị của Công đảng, Thượng viện và đảng Dân tộc Scotland, những bên đang hủy hoại cuộc đàm phán về Brexit.
Bà May kêu gọi tổng tuyển cử vào ngày 8 tháng 6. Tuy nhiên, đề nghị này cần được Hạ viện chuẩn thuận. Tuyên bố được đưa ra chưa đầy 1 tháng sau khi chính phủ Anh cho rằng một cuộc bầu cử sớm "sẽ không diễn ra". Theo quy định hiện nay, một cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra năm 2020. Quyết định của bà May được đưa ra sau một cuộc họp nội các. Bà May được bổ nhiệm làm Thủ tướng Anh thay ông David Cameron hồi tháng 6, 2016, khi ông từ chức sau cuộc bỏ phiếu về Brexit.

Xe bus lao xuống núi tại Philippines, 25 người chết
NUEVA ECIJA - Ít nhất 25 người đã thiệt mạng và 22 người khác bị thương, khi một xe bus lao xuống hẻm núi sâu tại khu vực đồi núi ở phía bắc Philippines hôm thứ Ba. Nhà chức trách cho biết, khi đang di chuyển trên một con đường hiểm trở, xe bus chở khách đã bất ngờ đứt thắng và lao xuống hẻm núi tại tỉnh Nueva Ecija.
“Chiếc xe bị vỡ vụn hoàn toàn. Gần như toàn bộ các hành khách, bao gồm cả những người thiệt mạng và bị thương, đều được tìm thấy bên ngoài xe bus,” theo lời ông Robert De Guzman, cảnh sát trưởng thị trấn Carranglan - nơi xảy ra vụ tai nạn. Cũng theo ông Guzman, sức mạnh từ vụ tai nạn đã xé vỡ phần đầu chiếc xe bus. Tính đến nay, ít nhất 25 người đã thiệt mạng và 22 người khác bị thương.
Nguyên nhân tai nạn vẫn đang được điều tra. Có khoảng 60 hành khách có mặt trên xe bus vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trong khi xe chỉ được phép chở 45 người. Trong số những người bị thương có cả trẻ em. Các tai nạn đường bộ thường xuyên xảy ra tại Philippines và hiện vẫn còn nhiều xe bus cũ, không đủ tiêu chuẩn an toàn, vẫn được lưu thông trên các con đường tại nước này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT