Thế Giới

Nhật điều tra một nhóm ngư phủ Bắc Hàn trôi dạt vào bờ

Friday, 24/11/2017 - 11:13:41

Cảnh sát tỉnh Akita tìm thấy nhóm người này, sau khi nhận được điện thoại báo tin những người đàn ông đáng ngờ đang đứng quanh bờ biển tại thị trấn Yurihonjo.


Chiếc thuyền đánh cá bằng gỗ bị gãy phần đuôi được tìm thấy gần nơi tám ngư phủ Bắc Hàn trôi dạt vào bờ nước Nhật ngày thứ Sáu.

Cảnh sát đã tiếp tục điều tra trong ngày thứ Sáu về tám người được tìm thấy ở bờ biển phía bắc của Nhật Bản. Nhóm đàn ông này nói rằng họ là người Bắc Hàn và bị trôi dạt lên bờ, sau khi thuyền đánh cá của họ bị hư hỏng giữa biển chiều ngày thứ Năm.

Cảnh sát tỉnh Akita tìm thấy nhóm người này, sau khi nhận được điện thoại báo tin những người đàn ông đáng ngờ đang đứng quanh bờ biển tại thị trấn Yurihonjo.

Cảnh sát cho biết họ cũng tìm thấy một chiếc thuyền gỗ tại một bến tàu ở gần đó.
Cảnh sát mói rằng những người đó khỏe mạnh và nói tiếng Đại Hàn. Họ tự xác định là những người Bắc Hàn đang đánh cá, trước khi thuyền bị vỡ và trôi dạt vào bờ.

Bộ Trưởng Nội Các Yoshihide Suga từng nói với các phóng viên rằng một trong những yếu tố là cảnh sát sẽ tìm hiểu là có phải những người này đã đánh cá bất hợp pháp, hay là gián điệp.

Chiều ngày thứ Sáu, nhà chức trách Nhật cho biết tám người này là ngư phủ chứ không phải  gián điệp hay người muốn đi tìm tự do, vì họ mong muốn được trở về với gia đình ở Bắc Hàn.

Một tuần trước đó, lực lượng Phòng Vệ Duyên Hải Nhật Bản đã giải cứu ba người đàn ông Bắc Hàn từ một chiếc thuyền đánh cá bị chìm ở ngoài khơi bờ biển miền bắc Nhật Bản. Mấy giờ sau đó, họ đã được chuyển sang đến một chiếc tàu khác của Bắc Hàu để chở họ về quê hương.

Nhật Bản và cộng sản Bắc Hàn không có bang giao. Tình trạng căng thẳng thường ở mức cao vì lịch sử thuộc địa và thời chiến tranh của họ, cũng như vì những mối đe dọa hỏa tiễn và hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Các vùng biển giữa Nhật Bản và Bán Đảo Triều Tiên được biết là một vùng đánh cá phong phú, nơi những kẻ đánh bắt trộm từ Bắc Hàn và Trung Quốc từng bị phát hiện.

Những xác tàu được cho là thuyền của Bắc Hàn thường bị nước cuốn trôi dạt lên bờ ở miền bắc Nhật Bản trong mùa đông vì gió mùa.

Vào năm 2015, một chiếc thuyền gỗ trôi dạt vào bờ biển, tại một thị trấn duyên hải khác ở Akita, và những bộ hài cốt của hai người đàn ông đã được tìm thấy, một bộ bên trong tàu và bộ kia ở gần đó. Ba chiếc tàu Bắc Hàn với 10 thi thể ở bên trong cũng đã dạt vào Bán Đảo Noto.
Theo Phòng Vệ Duyên Hải cho hay, trong năm nay có hơn một chục vụ đắm tàu được báo cáo ở ba huyện miền bắc nhìn ra Biển Nhật Bản.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT