Thế Giới

Nhật: Công chúa thành hôn với thường dân

Monday, 04/09/2017 - 10:38:16

Anh Kei Komuro, 25 tuổi, là nhân viên tại một công ty luật và hai người đã quen nhau từ 5 năm qua, khi cùng học chung đại học.Truyền thông Nhật Bản đã “rầm rì to nhỏ” từ tháng 5 về chuyện tình của họ. Công chúa Mako không nằm trong “danh sách kế vị vua cha.”

Công Chúa Mako đã chính thức loan tin hôm thứ Hai là cô sẽ lập gia đình với một thường dân không có dòng máu hoàng tộc, sau khi được phụ thân là Nhật Hoàng cho phép. Như thế Công chúa Mako sẽ mất hết các tước hiệu của Hoàng gia và trở thành dân thường như chồng mình. Theo một điều lệ gây tranh cãi ở Nhật, các thành viên phái nữ của Hoàng gia Nhật sẽ mất hết vị trí và tước hiệu nếu kết hôn với thường dân, nhưng các thành viên nam thì không bị luật này chi phối.
Tại một buổi họp báo, Công Chúa Mako không giấu giếm khi nói về mối tình của họ như sau, “Tôi bị nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trờ của anh Kei Komura thu hút, tôi cũng ý thức là nếu thành hôn với anh, tôi sẽ không còn là công chúa.”
Anh Kei Komuro, 25 tuổi, là nhân viên tại một công ty luật và hai người đã quen nhau từ 5 năm qua, khi cùng học chung đại học.Truyền thông Nhật Bản đã “rầm rì to nhỏ” từ tháng 5 về chuyện tình của họ. Công chúa Mako không nằm trong “danh sách kế vị vua cha.”

Úc: Đi bộ trên 100 cây số để cầu cứu
Một người đàn ông làm nghề giới thiệu sản phẩm đã sống sót sau khi đi bộ trên 100 cây số để tìm giúp đỡ, theo lời các viên chức Úc cho biết. Anh Thomas Mason, 21 tuổi, lúc đó đang lái xe trong một khu vực hoang vắng thì xe của anh đụng phải một con lạc đà.
Tuy không bị thương song anh Mason bị “kẹt” tại một nơi cách thị trấn gần nhất đến 150 cây số thuộc tiểu bang Northern Terrority. Anh lên đường đi bộ trong hai ngày và bị bắt buộc phải uống nước tiểu của mình để không bị chết khát, trước khi được tiếp cứu.
Cảnh sát cho hay Mason đã đi bộ từ 100 đến 120 cây số. Anh cho hay đã đi bộ qua một bể chứa nước và còn gặp một chai nước trên đường đi, nhưng vì đoạn đường quá xa, cuối cùng anh phải uống nước tiểu của mình để sống sót, khi nguồn nước mang theo đã cạn sạch.

Bỉ: Phi công rơi từ trực thăng đang bay
Trong một chuyến bay luyện tập của một trực thăng quân sự ở phía đông nước Bỉ, một viên phi công lại rơi ra khỏi phi cơ và truyền thông Bỉ cho biết sau khi lùng sục tìm kiếm, các đội cứu cấp tìm thấy một thi thể trong một thung lũng ở Amay, gần vơi thành phố Liège của Bỉ. Có ba quân nhân đã nhảy dù ra khỏi chiếc trực thăng quân sự Augusta A-109, người lái phi cơ chính cũng đã nhảy theo nhưng lại không có dù.
Các nhà điều tra nghĩ đây có thể là một trường hợp tự sát khá hi hữu, vì viên phi công phụ giúp ba quân nhân nói trên nhảy dù, khi ông trở lại buồng lái thì viên phi công chính đã biến mất và cánh cửa bên hông máy bay nơi ông ngồi lái lại mở toang ra.
Người phi công phụ đã chụp tay lái và cố gắng đưa máy bay trực thăng đáp an toàn. Lý do của vụ rơi phi công chính vẫn còn là một bí ẩn.

Cam Bốt bắt lãnh tụ đối lập, được TQ bênh
Thủ Tướng Hun Sen đã được sự ủng hộ bằng lời từ Trung Quốc, sau khi Hoa Kỳ và Châu Âu lên án hành động bắt giữ lãnh tụ chính trị đối lập của ông. Chỉ một ngày sau khi lãnh tụ đối lập Kem Sokha bị bắt lúc nửa đêm tại nhà riêng, một người phụ tá của ông tuyên bố giờ đây những quốc gia từng viện trợ cho Cam Bốt phải “mở mắt” trước cái gọi là “dân chủ” ở Cam Bốt.
Nhưng khi được hỏi về vấn đề này, phát ngôn nhân Geng Shuang của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho hay, “Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực của chính phủ Cambodia nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và sự ổn định của mình.”
Cam Bốt sẽ có bầu cử Quốc Hội trong năm 2018 và hiện nay các thành phần đối lập với chính phủ như các chính trị gia, các nhóm tranh đấu cho nhân quyền và giới truyền thông độc lập đều cảm thấy áp lực đang đè nặng lên họ.

Kenya: Sẽ bầu lại tổng thống trong tháng 10
Ủy ban bầu cử quốc gia của Kenya loan báo sẽ cho tổ chức lại cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày 17 tháng 10, sau khi Tối Cao Pháp Viện Kenya ra phán quyết hủy bỏ cuộc bầu cử trong tháng 8, trong đó đương kim Tổng Thống Uhuru Kenyatta được cho là đã thắng cử. Trong tuyên bố do ông Wafula Chebukati, Chủ tịch Ủy Ban bầu Cử IEBC của Kenya, đưa ra cho biết, “Cuộc bỏ phiếu mới sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 10 năm nay, phù hợp với quyết định của Tối Cao Pháp Viện vốn đã ra phán quyết hủy bỏ giá trị của cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 8 vừa qua.”
Chính đối thủ lớn nhất của Tổng Thống Kenyatta là ứng cử viên Raila Odinga, lãnh tụ phe đối lập, đã làm đơn phản đối kết quả bầu cử của tháng 8. Chỉ có hai ứng cử viên nói trên cùng với các ứng cử viên Phó Tổng Thống của họ, là có tên trong phiếu bầu cho dân chúng Kenya vào tháng 10 mà thôi.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT