Thế Giới

Nguyên nhân vụ rơi máy bay Indonesia sẽ được công bố tuần sau

Friday, 23/11/2018 - 09:24:04

Máy bay gặp nạn thuộc mẫu Boeing 737-MAX 8, thế hệ mới nhất và hiện đại nhất trong dòng máy bay chở khách thương mại. Indonesia đã tìm thấy một trong các hộp đen của máy bay và vẫn đang tiếp tục tìm hộp đen ghi âm buồng lái.

JAKARTA - Chính quyền Indonesia hôm thứ Sáu thông báo đã kết thúc việc xác định danh tính các nạn nhân trong vụ rớt máy bay của hãng Lion Air, vốn đã khiến toàn bộ 189 người thiệt mạng. Dự kiến, báo cáo chính thức về nguyên nhân vụ tai nạn sẽ được công bố vào ngày 28 tháng 11.
Ông Arthur Tampi, viên chức trung tâm y tế của Lực lượng Cảnh sát quốc gia, cho biết tính đến ngày thứ Sáu, sau khi xét nghiệm DNA toàn bộ các phần thi thể tìm thấy trong vụ tai nạn, nhà chức trách đã xác định danh tính của 125 người, gồm 89 nam và 36 nữ. Có hai người nước ngoài là công dân Ý và Ấn Độ.
Máy bay Boeing 737-MAX 8, số hiệu JT 610, chở 189 người trên chuyến bay nội địa ngày 29 tháng 10, từ thủ đô Jakarta đến Pangkal Pinang, đã mất liên lạc với đài không lưu chỉ 13 phút sau khi cất cánh. Các dữ liệu cho thấy máy bay đã lao xuống biển từ độ cao hơn 1,000 mét, với tốc độ 640 cây số/giờ, khiến toàn bộ 189 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.
Cho tới nay, các nhà điều tra vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân khiến máy bay rơi. Một số thông tin cho biết máy bay đã gặp trục trặc với đồng hồ đo tốc độ và cảm biến đo góc.
Sau tai nạn, chính phủ Indonesia đã yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ các máy bay Boeing 737-MAX 8 đang được sử dụng, và kiểm tra mọi hoạt động quản lý của hãng Lion Air. Hãng Boeing cũng đã đưa ra một bản thông cáo đặc biệt, hướng dẫn cách xử lý tình huống lỗi cảm biến đo góc đối với mẫu máy bay Boeing Max 737-8 và -9.
Máy bay gặp nạn thuộc mẫu Boeing 737-MAX 8, thế hệ mới nhất và hiện đại nhất trong dòng máy bay chở khách thương mại. Indonesia đã tìm thấy một trong các hộp đen của máy bay và vẫn đang tiếp tục tìm hộp đen ghi âm buồng lái.

Chủ tịch Trung Cộng sắp đến thăm Panama
BẮC KINH – Sau khi gặp Tổng Thống Donald Trump tại Argentina vào tuần tới, Chủ Tịch Trung Cộng Tập Cận Bình sẽ đến Panama, trong chuyến thăm có thể khiến Hoa Kỳ khó chịu. Bộ Ngoại Giao Bắc Kinh hôm thứ Sáu cho biết, ông Tập sẽ có chuyến thăm cấp chính phủ tới Panama vào đầu tháng 12, nhằm củng cố quan hệ giữa Bắc Kinh và khu vực châu Mỹ La-tinh.
Chính phủ Panama cũng đã xác nhận sự kiện này. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Trung Quốc tới Panama, kể từ khi quốc gia này cắt liên hệ với Đài Loan và thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Bắc Kinh vào tháng 6 năm ngoái. Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp Tổng Thống Juan Carlos Varela tại Panama City, và cả hai sẽ chứng kiến lễ ký kết khoảng 20 thỏa thuận hợp tác, trong các lĩnh vực như thương mại, công nghệ, và hạ tầng.
Chuyến công du của Tập Cận Bình dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày, từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 12. Washington lâu nay vẫn lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại châu Mỹ La-tinh, và nhiều viên chức cấp cao trong chính quyền Trump đã khuyến cáo các nước láng giềng phía nam nên cẩn thận với chiến lược đầu tư của Bắc Kinh.
Nằm tại Trung Mỹ và có biên giới với Costa Rica và Colombia, Panama được coi là có ý nghĩa quan trọng với Hoa Kỳ tại Tây bán cầu. Kênh đào Panama dài 82 cây số, nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương cũng là tuyến đường giao thương hàng hải được nhiều nước sử dụng. Theo giới chuyên gia, việc ông Tập Cận Bình tới Panama là dấu hiệu cho thấy Trung Cộng đang muốn gia tăng hiện diện tại khu vực thuộc tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ.

Samsung xin lỗi công nhân vì môi trường làm việc không an toàn
NAM HÀN – Vào thứ Sáu, lãnh đạo hãng Samsung Electronics đã công khai xin lỗi vì không thể tạo ra môi trường làm việc lành mạnh và an toàn cho các công nhân tại xưởng chế tạo chip và màn hình điện tử, khiến nhiều người mắc bệnh, thậm chí tử vong trong những năm qua.
Ông Kinam Kim, một giám đốc sản xuất của Samsung, cúi đầu nhận lỗi vì hãng đã “không thể quản lý các nguy cơ về sức khỏe” xảy ra cho người lao động. "Chúng tôi chân thành xin lỗi các công nhân, những người đã phải chịu đựng tình trạng sức khỏe kém, và gia đình của họ,” ông Kim nói trong cuộc họp báo tại Seoul, trước sự hiện diện của nhiều nhà hoạt động vì quyền lợi của công nhân và gia đình của các nạn nhân.
Tuy nhiên, lãnh đạo Samsung không trực tiếp thừa nhận môi trường làm việc tệ hại đã dẫn đến việc công nhân bị giảm sức khỏe, dù ông có nói về những sai lầm của công ty trong việc đặt ra tiêu chuẩn an toàn.
Trong nhiều năm qua, hàng chục công nhân Samsung đã mắc các bệnh nghiêm trọng như ung thư máu và phát triển khối u trong não. Một số người cáo buộc tình trạng này xảy ra là do cac công nhân phải làm việc trong môi trường có nhiều hóa chất.
Theo chính sách của Samsung, hãng này sẽ bồi thường cho công nhân mắc phải một số bệnh nghề nghiệp trong quá trình làm việc tại nhà máy sản xuất chip và màn hình điện tử từ năm 1984. Trong đó, người mắc bệnh ung thư máu sẽ nhận được $132,000 Mỹ kim. Nữ công nhân bị sảy thai hoặc sinh con mắc các bệnh bẩm sinh cũng sẽ được bồi thường.
Từ năm 2008, hàng chục công nhân Samsung đã yêu cầu được bồi thường an toàn lao động từ chính phủ, nhưng rất ít người được phê chuẩn. Một nửa số trường hợp bị từ chối, nửa còn lại vẫn đang được xem xét.


Úc kết án tù kẻ ủng hộ ISIS
CANBERRA – Một người đàn ông ủng hộ Nhà Nước Hồi Giáo ISIS, kẻ đã giúp một thiếu niên sát hại một nhân viên kế toán của cảnh sát tại Sydney, đã bị kết án 38 năm tù vào thứ Sáu. Bản án được công bố giữa lúc thủ tướng Úc đang vận động cho đề nghị tước quyền công dân của những kẻ cực đoan. Bị cáo Milad Atai đã nhận tội về việc khuyến khích và hỗ trợ Farhad Jabar - 15 tuổi, một thiếu niên sinh ra tại Iraq - bắn chết ông Curtis Cheng, khi ông đang bước ra khỏi một sở cảnh sát vào ngày 2 tháng 10, 2015. Atai cũng nhận tội đã giúp chị của Jabar, cô Shadi Jabar, bay tới Syria vào 1 ngày trước đó.
Jabar đã bị cảnh sát bắn chết, và 1 năm sau đó, chị của cậu ta đã chết cùng với người chồng người Sudan trong một vụ không kích tại Syria. Thẩm Phán Peter Johnson của Tối Cao Pháp Viện New South Wales đã ra lệnh cho Atai, 22 tuổi, phải hoàn thành án tù ít nhất là 28 năm rưỡi, trước khi có cơ hội được xin ân xá. Atai đã hỗ trợ các nhóm cực đoan trong nhiều tháng vào trước vụ nổ súng của Jabar, và cũng mang nhiều tư tưởng cực đoan. Trước đó vào thứ Năm, Thủ Tướng Scott Morisson đã đề nghị dự luật tước quyền công dân, đối với mọi người mang song tịch bị cáo buộc các tội liên quan đến khủng bố. Ông Morisson hy vọng dự luật này sẽ được phê chuẩn trước khi quốc hội tạm nghỉ vào ngày 6 tháng 12.

Tây Ban Nha dọa bác bỏ Brexit vì bất đồng trong vấn đề Gibraltar
MADRID – Chính phủ Tây Ban Nha đã đe dọa bỏ phiếu chống lại thỏa thuận Brexit giữa chính phủ của Thủ Tướng Anh Theresa May và Liên Âu EU, do không hài lòng với vấn đề liên quan đến vùng lãnh thổ Gibraltar. Madrid từ lâu đã khẳng định họ không muốn vùng lãnh thổ Gibraltar có được những lợi ích từ thỏa thuận Brexit, mà không có sự đồng ý của Tây Ban Nha. Theo cáo buộc của Madrid, trong bản thỏa thuận với EU, Anh quốc bảo đảm rằng mọi thỏa thuận thương mại nào giữa Anh và EU trong tương lai cũng sẽ có hiệu lực ở Gibraltar.
Trên thực tế, Tây Ban Nha không có quyền phủ quyết thỏa thuận Brexit, nhưng 26 nước thành viên còn lại của EU sẽ không muốn thông qua bản thỏa thuận nếu không có được sự ủng hộ từ Madrid. Tranh cãi giữa Anh và Tây Ban Nha về vấn đề Gibraltar đang đe dọa khả năng thỏa thuận Brexit được phê chuẩn trong tuần này, nếu vậy mọi thứ sẽ bị đẩy lùi tới cuộc gặp Hội đồng châu Âu tiếp theo vào tháng 12. Là vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Vương quốc Anh Anh và Bắc Ireland, Gibraltar nằm gần cực Nam bán đảo Iberia, giáp Tây Ban Nha về phía bắc.

Nam Hàn bắt nghi can mạo danh cựu đệ nhất phu nhân để lừa đảo
SEOUL - Cảnh sát Nam Hàn hôm thứ Sáu đã bắt một phụ nữ, bị cáo buộc đã giả mạo là bà Kwon Yang-sook, phu nhân của cố Tổng Thống Roh Moo-hyun, để lừa tiền cựu thị trưởng thành phố Gwangju Yoon Jang-hyun. Nghi can được cho là đã thuyết phục ông Yoon chuyển 450 triệu won ($398,000 Mỹ kim), nói rằng bà cần số tiền này để chăm lo cho con gái và hứa sẽ hoàn trả nhanh chóng. Tại thời điểm sự việc xảy ra, ông Yoon, người cùng đảng Dân Chủ với cố Tổng Thống Roh, đang tranh cử chức thị trưởng nhiệm kỳ 2.
Người phụ nữ này đã nhắn tin cho khoảng 10 chính trị gia nổi bật ở Gwangju vào tháng 12 năm ngoái, nhưng ông Yoon là người duy nhất chuyển tiền. Ông đã thất bại trong cuộc tranh cử và rời khỏi chính trường. Nạn tham nhũng rất thường xảy ra trong nền chính trị Nam Hàn. Hai cựu Tổng Thống Lee Myung-bak và Park Geun-hye đều đang thi hành án tù vì nhận hối lộ. Cố Tổng Thống Roh năm 2009 cũng tự sát sau khi bị thẩm vấn về một vụ tham nhũng liên quan đến bà Kwon.
Hồi đầu tuần, một người đàn ông cũng bị bắt vì nói rằng ông ta có quan hệ thân thiết với phụ tá của Tổng Thống Moon Jae-in, nhằm thuyết phục nạn nhân chuyển 550 triệu won ($485,650 Mỹ kim). Tổng Thống Moon vào tháng trước đã kêu gọi người dân cảnh giác với những kẻ mạo danh người thân hoặc nhân viên của ông. "Nếu bạn gặp bất cứ ai đề nghị chuyển tiền bằng cách nêu tên người thân của tổng thống hoặc các viên chức chính phủ, hãy coi tất cả họ là kẻ lừa đảo và báo cảnh sát ngay lập tức,” ông Moon nói.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT