Thế Giới

Ngôi làng Ấn Độ đổi tên thành làng Trump

Monday, 26/06/2017 - 07:50:59

"Việc này sẽ thúc đẩy những nhà hảo tâm quyên góp nhiều tiền hơn,” ông Pathak nói. "Một khi vấn đề vệ sinh cơ bản được giải quyết, ngôi làng sẽ nổi tiếng hơn và có thể coi đây là một động lực gia tăng nhận thức.”


Bảng hiệu của ngôi làng Trump ở Ấn Độ.


HARYANA - Một tổ chức từ thiện chuyên xây nhà vệ sinh ở Ấn Độ đã đổi tên một ngôi làng theo tên Tổng thống Hoa Kỳ, nhằm thu hút các nhà tài trợ. Sulabh International, một tổ chức thiện nguyện đến nay xây được 1.5 triệu nhà vệ sinh ở Ấn Độ, cho biết đã đổi tên làng Marora ở phía bắc bang Haryana thành làng Trump.

Tổ chức này đặt các bảng hiệu có in hình Tổng Thống Donald Trump tại nhiều nơi trong làng. Tuy chưa nhận được sự đồng ý từ Tòa Bạch Ốc hay gia đình ông Trump, nhà sáng lập Sulabh International, ông Bindeshwar Pathak, hy vọng việc làm nêu trên sẽ gây chú ý, giúp nâng cao nhận thức xã hội của người Ấn Độ về vấn đề vệ sinh.

"Việc này sẽ thúc đẩy những nhà hảo tâm quyên góp nhiều tiền hơn,” ông Pathak nói. "Một khi vấn đề vệ sinh cơ bản được giải quyết, ngôi làng sẽ nổi tiếng hơn và có thể coi đây là một động lực gia tăng nhận thức.”

Việc đổi tên thật ra chỉ mang tính biểu tượng, vì tên làng Marora vẫn giữ nguyên trên bản đồ và bảng chỉ dẫn. Tuy nhiên, người dân địa phương cho hay, họ hy vọng có thể đổi tên làng thành Trump Sublabh vì nó sẽ mang lại nhiều điều hữu ích. "Mọi vấn đề của chúng tôi như điện, nước sẽ được giải quyết bằng việc đổi tên", Mohammed Joharuddin, một người làng, nói.

Trưởng làng Shaukat Ali cho biết, ông rất biết ơn tổ chức từ thiện. "Họ giúp chúng tôi xây nhà vệ sinh, làm đường, thậm chí sắp tới một trung tâm văn hóa cũng sẽ được xây dựng,” ông nói.

Hoạt động đổi tên diễn ra trước chuyến thăm chính thức của Thủ Tướng Ấn Độ Narenda Modi tới Hoa Kỳ vào ngày 25 – 26 tháng 7.

Ở Ấn Độ, phí sử dụng nhà vệ sinh là 2 rupi (gần 5 cents), do Sulabh International điều hành. Lợi nhuận thu về sẽ dùng để xây nhà vệ sinh ở những vùng nông thôn nghèo. Theo Liên Hợp Quốc, dân số Ấn Độ có 1.3 tỷ người, nhưng chưa tới 1 phần 3 số người được sử dụng nhà vệ sinh. Tại các vùng nông thôn Ấn Độ, người dân thường đi vệ sinh ngoài đường, khiến họ có nguy cơ cao nhiễm các bệnh tiêu chảy, kiết lỵ, viêm gan A, hay thương hàn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT