Hoa Kỳ

New York muốn tổ chức chương trình ca nhạc để mừng mở cửa sau đại dịch

Tuesday, 08/06/2021 - 09:34:39

"Bạn có thể thấy mọi thứ đang hồi sinh. Tuy nhiên, chúng tôi muốn mọi thứ trở nên sôi động hơn.”


Giới trẻ tham gia buổi văn nghệ 2016 Global Citizen Festival tại công viên Central Park ngày 24 tháng 9, 2016. Thị trưởng của New York City đang hy vọng công viên cũng như thành phố sẽ hồi sinh với những buổi trình diễn âm nhạc như trước ngày xảy ra đại dịch. (Angela Weiss/ AFP via Getty Images)

 

NEW YORK - Thị trưởng Bill de Blasio đã thông báo kế hoạch tổ chức một chương trình ca nhạc vào tháng 8, để mừng việc thành phố New York hồi sinh hậu Covid-19.

"Bạn có thể thấy mọi thứ đang hồi sinh. Tuy nhiên, chúng tôi muốn mọi thứ trở nên sôi động hơn,” Thị Trưởng de Blasio nói.

Hiện New York chưa có chi tiết về kế hoạch, nhưng nhà sản xuất âm nhạc kỳ cựu Clive Davis đã được mời tham gia soạn chương trình. Đây chỉ là một chương trình trong "Tuần Lễ Đón Mừng Về Nhà,” gồm nhiều sự kiện chào mừng New York “tái sinh” sau thời gian bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19.

Thị Trưởng de Blasio tiết lộ chương trình ca nhạc sẽ là tiết mục cao điểm cho một tuần "tuyệt vời, đáng nhớ, chỉ có một lần trong đời, để đánh dấu sự hồi sinh của New York.”

Ông cho biết chương trình ca nhạc được sắp đặt kế hoạch vào ngày 21/8, song chưa chắc chắn.

Nhà sản xuất Davis hy vọng sẽ mời được 8 ngôi sao âm nhạc "mang tính biểu tượng" tham dự sự kiện kéo dài 3 tiếng và được chiếu trên toàn thế giới.

Ông Davis tiết lộ thêm sự kiện có thể thu hút tới 60,000 người, trong đó nhiều vé mời được phát miễn phí và cũng có chỗ dành cho những người quan trọng.

Tuyên bố của Thị Trưởng de Blasio được đưa ra khi thành phố đông dân nhất của Mỹ đang tìm cách tái khởi động ngành du lịch.

Toàn tiểu bang New York cũng đang dỡ bỏ nhiều lệnh hạn chế ngăn chặn Covid-19, và sẽ tiếp tục nới lỏng thêm khi đạt được mục tiêm chích ngừa 70% cư dân. Hơn 63% người trưởng thành tại New York đã được chích ít nhất 1 liều vaccine Covid-19.

Trước khi đạt được 7% còn lại, người chưa chích ngừa Covid-19 ở New York sẽ phải đeo khẩu trang, và giữ khoảng cách 6 feet với người khác tại những nơi công cộng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT