Kinh Doanh

Năm loại cổ phiếu nên mua trong năm 2017

Sunday, 01/01/2017 - 09:24:19

Các chuyên gia tại Wall Street gật đầu nói “yes,” thị trường sẽ tiếp tục khá lên. Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư lo ngại thị trường đã lên quá cao và sẽ đến hồi phải tuột xuống.

Màn ảnh cho thấy giá cuối ngày của các cổ phiếu tại thị trường chứng khoán New York Stock Exchange trong tháng 12 vừa qua. (Drew Angerer/ Getty Images)


Trước thềm năm mới 2017, giới đầu tư vào thị trường chứng khoán tự hỏi, “Năm nay tính sao đây?”
Các thị trường đã tăng trị giá lên mức cao kỷ lục. Chỉ số Dow đã lên đến con số cao gần 20,000 chưa từng có trong lịch sử. Hầu như những ai đầu tư vào thị trường này đều hưởng lợi. Nhưng liệu cuộc vui chơi này sẽ tiếp tục trong năm mới?

Các chuyên gia tại Wall Street gật đầu nói “yes,” thị trường sẽ tiếp tục khá lên. Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư lo ngại thị trường đã lên quá cao và sẽ đến hồi phải tuột xuống.

Sau đây là năm công ty có cổ phiếu tốt mà chương trình tài chánh của đài CNN đã xem xét và đề nghị cho người mua trong năm 2017.

Mạng internet đang có đầy dẫy những lời giới thiệu cổ phiếu, nhưng năm công ty dưới đây cần được xem xét kỹ hơn. Các công ty này được chọn bởi các chuyên gia tại thị trường chứng khoán Wall Street, và họ được đánh giá cao bởi TipRanks, một cơ sở chuyên thu thập mọi nhận xét, thẩm định của các chuyên gia và so sánh với kết quả trên thị trường, để xem thẩm định đáng tin cậy đến mức nào.
Nói cách khác, các phân tích gia này đã làm hàng trăm cuộc xếp hạng chứng khoán trong những năm qua. Họ có những hồ sơ theo dõi đem lại mức lợi nhuận cao nhất, nếu bạn làm theo điều họ khuyên.

1. Công ty kỹ thuật: Broadcom Limited (AVGO)

Được giới thiệu bởi ông Ross Seymore của Deutsche Bank (TipRanks cho ông một hạng 5 sao)
Giá cổ phiếu hiện nay của Broadcom là $180 một cổ phần.
Seymore tiên đoán Broadcom, một công ty quan trọng trong kỹ thuật vô tuyến, sẽ đạt $225 một cổ phần, vì công ty tiếp tục thành công bên trên mức dự đoán, và tiết giảm chi phí.

2. Lãnh vực y tế: Envision Health Care (EVHC)

Được giới thiệu bởi Michael Wiederhorn của Oppenheimer (TipRanks cho ông một hạng 5 sao).
Giá cổ phiếu hiện nay: $65
Wiederhorn nói rằng EVHC sẽ đạt mức $87 một cổ phần, vì công ty này tách ra khỏi một cuộc sáp nhập với AmSurg, Công ty đang ở một vị thế rất mạnh mẽ, để trở thành công ty chiếm ưu thế trong việc chăm sóc tại bệnh viện, đặc biệt là những dịch vụ nào không cần phải ở lại qua đêm.

3. Tài chánh: State Street Corp (STT)

Được giới thiệu bởi Ken Usdin của Jefferies (TipRanks cho ông một hạng 5 sao).
Giá cổ phiếu hiện nay: $79
Usdin tiên đoán rằng cổ phiếu của State Street corp sẽ đạt mức $89, vì công ty này tiếp tục cắt giảm chi phí và có thêm những tài sản đóng góp của khách hàng. Điều này trực tiếp dẫn tới thêm nhiều khoản lệ phí

4. Lãnh vực dịch vụ: Delta Airlines (DAL)
Được giới thiệu bởi Helane Becker của Cowen & Co (TripRanks cho bà hạng 5 sao).
Giá cổ phiếu hiên nay $50
Becker nói rằng chứng khoán sẽ đạt mức $56, vì cả du lịch giải trí và lẫn du hành kinh doanh đều sẽ tiếp tục tăng lên, đặc biệt mức lạc quan sau kỳ bầu cử đã tăng vọt.

5. Kỹ nghệ: Dycom Industries (DY)
Được giới thiệu bởi: Alex Rygiel từ FBR Capital (TripRanks cho ông một hạng 5 sao).
Giá cổ phiếu hiện nay: $80
Công ty này cung cấp nhiều nhân viên xây dựng các dịch vụ viễn thông. Rygiel nói rằng giá cổ phiếu sẽ lên tới $115. Lý do là vì ông nghĩ rằng công ty sẽ có thể tiếp tục mức gia tăng xuất sắc của họ, trong lợi tức trong một năm, bằng cách kiếm được những khách hàng mới. Ngoài ra, công ty đã có một bước thụt lùi trong mùa thu này, khi Google Fiber loan báo các khoản cắt giảm. Google là một khách hàng lớn của Dycom.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT