Thế Giới

Nam Hàn kiểm tra phóng xạ trong 2 tấn nấm do Bắc Hàn tặng

Saturday, 10/11/2018 - 07:26:43

Ông Moon sau đó thông báo sẽ phân phát số nấm này cho 4,000 người là thành viên của những gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

SEOUL – Phủ Tổng thống Nam Hàn cuối tuần trước ra thông báo cho biết, mức độ phóng xạ trong 2 tấn nấm thông, do Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un tặng Tổng Thống Moon Jae-in nhân chuyến thăm của ông Moon tới Bình Nhưỡng hồi tháng 9, là nằm trong tiêu chuẩn cho phép. “Green House (Phủ tổng thống Nam Hàn) đã kiểm tra mức độ phóng xạ trên nấm, tương tự như các xử lý mọi thực phẩm khác. Số nấm này cũng đã trải qua quá trình kiểm tra vệ sinh khi được chuyển tới căn cứ không quân Seoul,” thông báo của Phủ tổng thống Nam Hàn cho biết.
Green House nói, số nấm thông này đáp ứng đủ tiêu chuẩn về lượng phóng xạ đối với thực phẩm (0.034 μsv) và “thấp hơn nhiều” so với mức cho phép của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Sau hội nghị liên Triều tại thủ đô Bình Nhưỡng hồi tháng 9, ông Kim đã thể hiện thiện chí bằng cách tặng Tổng Thống Moon hai tấn nấm thông. Ông Moon sau đó thông báo sẽ phân phát số nấm này cho 4,000 người là thành viên của những gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).
Green House phải công bố kết quả kiểm tra mức độ phóng xạ trên số nấm của Bắc Hàn, món quà trị giá khoảng $1.83 triệu Mỹ kim, để bác bỏ ý kiến của một chính trị gia đối lập cho rằng chính quyền Seoul không bảo đảm an toàn cho người dân khi nhận số nấm này. Một số người lo ngại các thực phẩm từ Bắc Hàn có thể bị nhiễm phóng xạ, do các vụ thử hạt nhân và hỏa tiễn của nước này trước đây.

Trung Quốc sử dụng dịch vụ taxi tự lái
QUẢNG CHÂU - Dịch vụ taxi tự lái đã bắt đầu hoạt động tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc với mức giá từ 12 yuan ($1.73 Mỹ kim), và nhận đặt xe qua mạng. Ba chiếc taxi tự lái của dịch vụ này được phát triển bởi startup WeRide (trước đây là JingChi) và được vận hành bởi Hãng vận tải công cộng Quảng Châu. Ba taxi chỉ hoạt động từ 2 đến 4 giờ chiều mỗi ngày, với chặng đường từ cổng chính của Đại học Quảng Châu tới ga tàu điện ngầm gần đó. Xe có radar và camera ghi lại toàn bộ hình ảnh xung quanh.
Dù là xe tự lái "mức 4" - có thể vận hành mà không cần tài xế, nhưng cả 3 chiếc xe đều có người ngồi sau ghế tài xế để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Việc một startup mới 1 năm tuổi có thể đưa xe tự lái lên đường phố công cộng cho thấy khả năng Trung Quốc có thể vượt qua Hoa Kỳ về trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Dù Trung Quốc không hãng xe tự lái nào nổi tiếng thế giới, nhưng các hãng xe tại nước này lại được chính quyền hỗ trợ rất lớn, rất dễ được cấp giấy phép để thử nghiệm xe tự lái trên đường phố.
Baidu, một trong những hãng lớn trong lĩnh vực xe tự lái của Trung Quốc, mới đây cho biết sẽ bắt đầu sản xuất xe tự lái cùng với FAW Group - nhà sản xuất xe hơi quốc doanh có trụ sở tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Baidu cho biết mẫu xe tự lái mức 4 do hai công ty cùng phát triển sẽ trở thành xe tự lái đầu tiên được sản xuất hàng loạt tại Trung Quốc, khi ra mắt vào cuối năm 2020. Baidu cũng hợp tác với Volvo để sản xuất hàng loạt xe tự lái mức 4, dự kiến ra mắt "trong vài năm tới.”

Lớp da nhân tạo đem hy vọng cho người bị phỏng
TOKYO - Các nhà khoa học từ Đại học Riken và Đại học Tokyo, Nhật Bản, đã chế tạo thành công một lớp da nhân tạo hoàn chỉnh, với các nang lông và tuyến mồ hôi, trong phòng thí nghiệm. Tiến Sĩ Takashi Tsuji thuộc Trung tâm nghiên cứu Riken, cho biết các nhà nghiên cứu đã lấy các tế bào từ nướu của chuột và biến chúng thành những tế bào gốc có khả năng phát triển thành bất cứ loại mô nào. Sau đó, họ biến đổi các tế bào này để chúng phát triển giống như lớp da của phôi thai chuột.
Khi đã có đủ các mẫu mô, các nhà khoa học ghép phần da nhân tạo lên nhóm chuột thí nghiệm có cơ thể trụi lông. Lớp da nhân tạo được cấy ghép thích nghi nhanh với cơ thể chuột và phát triển trở thành lớp da bình thường. Đặc biệt, chúng có thể mọc lông, tiết mồ hôi, và kết nối tốt với tế bào thần kinh và tế bào cơ. "Với kỹ thuật mới này, chúng tôi đã phát triển thành công lớp da nhân tạo có những chức năng của làn da bình thường. Tuy mới được thực hiện thành công trên chuột, nhưng lớp da sinh học này là niềm hy vọng trong tương lai cho hàng triệu người bị hói đầu do rụng tóc, hoặc cần cấy ghép da vì bị sẹo hay phỏng nặng,” ông Tsuji nói.

Khách Trung Quốc bị tát vì kỳ thị người châu Phi
KENYA – Một người đàn ông Trung Quốc đã nhận được bài học đích đáng khi kỳ thị người da đen ngay tại chính quốc gia của họ. Trong sự việc xảy ra tại một cửa tiệm ở Kenya, một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đã bị một người địa phương cao lớn túm cổ áo, lôi xềnh xệch ra khỏi cửa hàng. Do ngoại hình nhỏ bé, người đàn ông Trung Quốc bị kéo đi dễ dàng. Sau khi tới bên ngoài, anh ta bị người đàn ông địa phương "tặng" cho một cái tát nảy lửa. Những người có mặt ở đó đã vội vào can ngăn, để người đàn ông châu Á không bị đánh thêm.
Theo nhân chứng, người đàn ông Trung Quốc bị đánh là vì đã xúc phạm người đàn ông châu Phi, khi gọi anh ta là "nugu" (nghĩa là khỉ theo tiếng Kikuyu). Đây không phải lần đầu tiên người Trung Quốc gọi người dân ở Kenya là "khỉ.” Vào tháng 6, một người đàn ông có tên là Liu Jiaqi cũng đăng lên mạng video quay chính mình với những lời lẽ kỳ thị người da đen. Trước áp lực dư luận, chính quyền Kenya đã trục xuất Liu Jiaqi.
Đoạn video mới sau khi được đăng trên Instagram đã thu hút nhiều chú ý, với hơn 328,000 lượt xem trong thời gian ngắn. Phần lớn đều đồng ý với hành động của người đàn ông Kenya. "Đây là video chống kỳ thị chủng tộc hay nhất mà tôi từng xem,” "Chắc chắn người đàn ông Trung Quốc kia sẽ phải hối hận vì lời nói của mình.”

Bị dân than phiền, 300 cảnh sát Nga bị sa thải
MOSCOW – Lực lượng cảnh sát Nga đã sa thải khoảng 300 nhân viên từ đầu năm 2018 đến nay, sau khi người dân than phiền về các hành động sai trái của họ, theo Bộ Trưởng Nội Vụ Nga Vladimir Kolokoltsev cho biết. Theo ông Kolokoltsev, đã có ít nhất 45,000 đơn than phiền về cách cư xử của cảnh sát trong năm nay. Sau khi nhà chức trách điều tra, 300 cảnh sát đã bị sa thải. Cũng theo ông Kolokoltsev, một vài người trong số những cảnh sát này đã bảo vệ cho hoạt động buôn bán ma túy.
Một nghiên cứu mới công bố hôm 9 tháng 11 cho thấy mức độ tin tưởng vào cảnh sát của dân chúng Nga đã giảm 10% kể từ năm 2017. Một số vụ tai tiếng nghiêm trọng gần đây đã gây chấn động lực lượng thực thi pháp luật ở Nga, trong đó có vụ 3 cảnh sát cấp cao ở thành phố Ufa bị cáo buộc cưỡng hiếp tập thể một nữ đồng nghiệp.

Hiệu trưởng Trung Quốc lén "đào" tiền ảo trong trường
HỒ NAM - Hiệu trưởng một trường trung học ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã bị sa thải vì đã lén lút mang máy đào tiền ảo tới trường, để sử dụng điện “miễn phí” của trường trong suốt 1 năm. Trước đó, các giáo viên tại một trường ở Hồ Nam đã tỏ ra nghi ngờ khi liên tục nghe thấy những âm thanh kỳ lạ cả ngày lẫn đêm, phát ra từ phòng máy điện toán. Sau đó, họ đã phát hiện ra hàng loạt máy đào tiền ảo đang hoạt động.
Trước khi sự việc bại lộ, ngôi trường này phải trả tiền điện rất nhiều, đến hơn $2,000 Mỹ kim. Các nhân viên trong trường đã báo khoản tăng bất thường này lên hiệu trưởng Lei Hua, nhưng ông Lei Hua phớt lờ và nói rằng tiền điện tăng là do sử dụng máy lạnh và máy sưởi. Sau khi sự việc được phát hiện, nhà chức trách tìm thấy 8 máy đào tiền ảo trong phòng máy điện toán của trường Hồ Nam, hoạt động từ hè 2017 tới hè năm 2018. Hiệu trưởng Lei Hua được cho là đã chi $1,400 Mỹ kim để mua 1 máy đào tiền. Ban đầu, người này để dàn máy ở nhà, nhưng sau đó mang chúng tới trường “xài ké” vì tiền điện quá cao.
Một hiệu phó của trường cũng bị nghi có liên quan tới sự việc. Hệ thống máy điện toán của trường bị quá tải do đào tiền ảo khiến việc giảng dạy gặp nhiều trở ngại. Sau khi sự việc bị phát hiện, vị hiệu trưởng đã bị cách chức còn hiệu phó bị cảnh cáo.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT