Thế Giới

Nam Dương lo ngại Covid bùng phát

Monday, 21/06/2021 - 07:26:51

Số ca nhiễm Covid-19 mới tại Nam Dương đang tăng ở mức kỷ lục, khiến nhiều chuyên gia khuyến cáo rằng, nước này có thể sẽ gặp phải tình trạng bùng phát dịch bệnh tương tự như Ấn Độ.


Người Nam Dương đang ngồi chờ đến phiên chích ngừa trong một trường học tại Palembang ngày thứ Hai, 21 tháng 6, 2021. Quốc gia này đã có gần 55,000 người chết vì Covid-19. (Muhammad A.F/ Anadolu Agency via Getty Images)


JAKARTA - Số ca nhiễm Covid-19 mới tại Nam Dương đang tăng ở mức kỷ lục, khiến nhiều chuyên gia khuyến cáo rằng, nước này có thể sẽ gặp phải tình trạng bùng phát dịch bệnh tương tự như Ấn Độ.

Vào thứ Hai, Nam Dương ghi nhận 14,536 ca bệnh mới, là mức tăng cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này, nâng tổng số ca bệnh toàn quốc lên hơn 2 triệu người, trong đó gần 55,000 người đã chết.

Số ca nhiễm và nhập viện tăng vọt, khiến giới chuyên gia cảnh báo Covid-19 có thể bùng phát mạnh tại Nam Dương, gây khủng hoảng y tế vượt ngoài tầm kiểm soát tại quốc gia với 270 triệu dân.

Số ca bệnh mới hàng ngày tại Nam Dương đã tăng gấp đôi trong những tuần qua, trong khi nhà chức trách cũng phát hiện nhiều trường hợp nhiễm biến thể Delta có nguồn gốc Ấn Độ.

Ngoài ra, nhiều chuyên gia cho rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều, do số người được xét nghiệm quá thấp, và hệ thống dò tìm nguồn bệnh không hiệu quả. Một số người cho rằng số thống kê của chính phủ Jakarta chỉ tương đương 10% ca nhiễm thực tế.

Các bệnh viện tại thủ đô Jakarta và nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng đã vượt ngưỡng 75% giường bệnh, trong khi số đám tang cho nạn nhân Covid-19 cũng tăng mạnh.

Bộ Y Tế Nam Dương giải thích rằng, đợt bùng phát dịch bệnh chủ yếu bắt nguồn từ việc đi lại và tiệc tùng nhân kỳ nghỉ lễ Eid của người Hồi giáo vào tháng trước, bất chấp lệnh cấm của chính phủ.

Việc người dân không đeo khẩu trang, vi phạm hướng dẫn y tế, và hoài nghi về thuốc ngừa Covid-19, cũng là những nguyên nhân khiến tình hình xấu đi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT