Thế Giới

Na Uy trục xuất nhà ngoại giao Nga nghi gián điệp

Wednesday, 19/08/2020 - 05:48:33

Nhà chức trách đã bắt một công dân Na Uy bị cáo buộc đã đưa tin cho nhà ngoại giao Nga này.


Tòa Đại Sứ Nga tại Oslo, Na Uy (Rferl.org)

 

OSLO - Bộ Ngoại Giao Na Uy vào thứ Tư đã trục xuất một nhà ngoại giao Nga bị nghi là gián điệp. Trước đó, nhà chức trách đã bắt một công dân Na Uy bị cáo buộc đã đưa tin cho nhà ngoại giao Nga này.

Cảnh sát Na Uy cho biết đã bắt giữ một người đàn ông Na Uy, bị nghi cung cấp thông tin mật cho một nhà ngoại giao Nga - người được cho là một nhân viên tình báo.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Na Uy Trude Maaseide hôm thứ Tư nói rằng, nhà ngoại giao nêu trên làm việc tại bộ phận thương mại của Tòa Đại Sứ Nga tại Oslo. Ông này không bị bắt vì có quyền miễn trừ ngoại giao.

Tòa Đại Sứ Nga tại Oslo phản đối quyết định của Na Uy. Dân Biểu Nga Konstantin Kosachev cho biết Moscow nhiều khả năng sẽ trục xuất một nhà ngoại giao Na Uy để trả đũa.

Trong báo cáo thường niên công bố hồi tháng 2, Cơ quan An ninh Na Uy đã cảnh báo về nguy cơ gián điệp trong một số lĩnh vực như chính trị, tài chính, quốc phòng và nghiên cứu. Cơ quan này liệt kê Nga, Trung Quốc và Iran là những mối đe dọa trực tiếp.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT